Xây dựng 47 trúng hàng loạt gói thầu lớn trong bối cảnh lợi nhuận giảm, âm kỷ lục dòng tiền kinh doanh

Chuẩn bị chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và riêng lẻ

Công ty cổ phần Xây dựng 47 vừa ra bản cáo bạch thông báo về việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

xay dung 47 trung hang loat goi thau lon trong boi canh loi nhuan giam am ky luc dong tien kinh doanh hinh 1

Xây dựng 47 trúng hàng loạt gói thầu lớn trong bối cảnh lợi nhuận giảm, âm kỷ lục dòng tiền kinh doanh. Nguồn: TL

Bài liên quan

Tranh chấp giữa Quốc Cường Gia Lai và Sunny Island chưa xong, tiếp tục điều tra làm rõ trách nhiệm của Tổng Giám đốc

Kinh doanh lỗ nặng, nợ vay gần 3.100 tỷ đồng, cổ phiếu Đức Long Gia Lai (DLG) xuống đáy chưa bằng 'cốc trà đá'

Nhóm công ty Chứng khoán Trí Việt của Chủ tịch Phạm Thanh Tùng đứng đằng sau 'bơm' 1.200 tỷ đồng thao túng cổ phiếu?

Cụ thể, doanh nghiệp được phát hành 10 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 36%. Trong đó, 5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cp và 5 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ giá 14.400 đồng/cp.

Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng nhưng cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Công ty xây dựng dự kiến tăng vốn từ 275 tỷ đồng lên 375 tỷ đồng. Số tiền huy động được khoảng 122 tỷ đồng để thanh toán tiền thi công, mua trang thiết bị, vật tư… công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng, hồ chứa nước Đồng Mít, đập dâng Phú Phong…

Trước đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, HĐQT trình phương án chào bán 41,1 triệu cổ phiếu, bao gồm 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ và 1,1 triệu cổ phiếu cho người lao động.

Trúng hàng loạt gói thầu lớn

C47 vừa qua cũng thông báo đã ký kết hợp đồng thi công Đập Nam Pha, Nam Phak và Phouphong thuộc Dự án Thủy điện Nam Phak. 

xay dung 47 trung hang loat goi thau lon trong boi canh loi nhuan giam am ky luc dong tien kinh doanh hinh 2

C47 liên tục trúng hàng loạt gói thầu lớn. Nguồn: TL

Hợp đồng gồm các hạng mục: Hợp đồng thi công Đập Nam Pha, Nam Phak, Phouphong và Hợp đồng thiết kế cấp phối và thí nghiệm phục vụ thi công xây dựng Dự án thủy điện Nam Phak, với tổng giá trị gần 800 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến là 1.458 ngày.

Hợp đồng thi công có khối lượng chính là khoảng 6 triệu m3 đào đắp đất đá, đây là một trong những nội dung công việc thế mạnh của C47.

Được biết, dự án thủy điện Nam Phak có tổng công suất lắp đặt 128 MW nằm ở góc Tây Nam của Cao nguyên Bolaven, cách Paksong khoảng 10 km về phía Tây Nam của khu vực phía Nam nước CHDCND Lào và tận dụng lợi thế về độ cao chênh lệch 700m giữa cao nguyên và đồng bằng về phía Nam. Dự án sẽ tập hợp dòng chảy từ một số dòng chảy trên cao nguyên chảy chung theo hướng Tây Bắc và Tây Nam và chuyển dòng chảy này qua hai dòng chảy đến hồ chứa Nam Pha. Sơ đồ ưu tiên bao gồm hai hồ chứa và hai cơ sở phát điện, trong đó cơ sở lớn hơn nằm trên bờ Houay Namphak ở chân vách đá cao nguyên.

Với ký kết này, tính từ đầu năm đến tháng 7/2022, tổng giá trị hợp đồng C47 đã ký với chủ đầu tư, và đối tác chiến lược là hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó bao gồm các dự án:

Hạng mục hạ cao độ chuẩn bị mặt bằng – dự án Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất 2; Hạng mục cầu – dự án Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến – Diêm Vân; Hạng mục hạ tầng – Khu công nghiệp Becamex Bình Định; Hạng mục san nền – Cảng hàng không quốc tế Long Thành – giai đoạn 1.

Ngoài ra C47 đang xúc tiến đấu thầu và đàm phán hợp đồng các dự án mới trong năm 2022 - 2023 với tổng giá trị khoảng 5.000 tỷ đồng, đảm bảo công việc gối đầu liên tục cho các năm sau. Trước đó, trong năm 2021, C47 đã ký và khởi công tổng giá trị hợp đồng gần 2.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2021 đến 2025, như Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng (Hòa Bình), Đập dâng Phú Phong (Bình Định), hệ thống thu gom nước thải riêng và các tuyến cống chuyển nước mưa về sông Hàn (Đà Nẵng), hồ chứa nước Ta Hoét (Lâm Đồng).

Lợi nhuận giảm và dòng tiền âm kỷ lục

Tuy trúng lớn nhiều gói thầu có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhưng báo cáo kết quả kinh doanh của C47 ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý II/2022 đều không mấy khả quan, có chiều hướng giảm cùng dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục.

Cụ thể, doanh thu trong kỳ đạt 192,81 tỷ đồng, giảm 28,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 7,01 tỷ đồng, giảm 41,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 15,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,22 tỷ đồng lên 31 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 9,9%, tương ứng giảm 1,43 tỷ đồng về 13,06 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9,2%, tương ứng giảm 0,8 tỷ đồng về 7,87 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 12,83 tỷ đồng về lỗ 1,4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 11,43 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cuối kỳ, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm mạnh, nguyên nhân chủ yếu do hụt lợi nhuận khác so với cùng kỳ. Mặc dù vậy, C47 không thuyết minh chi tiết nguyên nhân lợi nhuận khác giảm.

Công ty lý giải nguyên nhân lợi nhuận giảm do công trình thủy điện Hòa Bình mở rộng tạm dừng thi công để gia cố vì lý do địa chất (có thể thi công lại quý III/2022). Thêm nữa, công trình sân bay Long Thành thi công không thuận lợi do thời tiết đang mùa mưa ở các tỉnh phía Nam, việc dừng thi công dẫn đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty sụt giảm so với cùng kỳ.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, C47 ghi nhận doanh thu đạt 281,81 tỷ đồng, giảm 50,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 11,86 tỷ đồng, giảm 30,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, C47 ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 69,7 tỷ đồng và dòng tiền đầu tư âm 5,1 tỷ đồng. Do đó trong kỳ, công ty phải sử dụng tiền mặt tại quỹ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Trước đó, từ năm 2014 tới nay, công ty chỉ có hai năm dòng tiền kinh doanh chính âm. Trong đó, năm 2016 ghi nhận âm 4,78 tỷ đồng và năm 2020, Công ty tiếp tục ghi nhận âm 17,15 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm trong 6 tháng đầu năm 2022, đây là giá trị kỷ lục từ năm 2014 tới nay.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của Xây dựng 47 tăng 6,6% so với đầu năm lên 1.676,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 752,7 tỷ đồng, chiếm 44,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 493,9 tỷ đồng, chiếm 29,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 346,9 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 64,5 tỷ đồng lên 346,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 14,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 93,4 tỷ đồng lên 752,7 tỷ đồng. Như vậy, nhiều khả năng dòng tiền kinh doanh chính âm kỷ lục từ năm 2014 tới nay chủ yếu do công ty gia tăng các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong tồn kho, Công ty thuyết minh chủ yếu 717,5 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết từng dự án đang triển khai.

Ngoài ra, tính tới cuối quý II, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 15,8 tỷ đồng lên 682,9 tỷ đồng và chiếm 40,7% tổng nguồn vốn.

Năm 2022, Xây dựng 47 đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 19,8% kế hoạch lợi nhuận năm và còn cách rất xa kế hoạch lãi 60 tỷ đồng.

Xem thêm

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

Vàng - khoản đầu tư khó thay thế của người Ấn Độ

(CLO) Bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ Ấn Độ về việc hạn chế mua vàng, nhu cầu tại quốc gia tiêu thụ vàng lớn vẫn tăng mạnh, cho thấy kim loại quý này tiếp tục giữ vị trí quan trọng trong tài sản của người dân.

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

VN-Index tăng 96 điểm trong tháng 8, SSI thận trọng trong tháng 9

(CLO) VN-Index tăng 5,55% trong tháng 8, nhưng SSI Research cho rằng dư địa tăng ngắn hạn không còn nhiều khi thanh khoản vẫn ở mức thấp và lực cầu chưa thực sự mạnh. Thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong tháng 9, dù triển vọng trung và dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

Chứng khoán hôm nay 8/9/2026: VN-Index hồi phục nhẹ

(CLO) Chứng khoán hôm nay 8/9/2026 ghi nhận VN-Index hồi phục nhẹ với khối lượng giao dịch khá thấp, cho thấy tâm lý dù thận trọng nhưng thị trường đã cân bằng hơn sau phiên giảm mạnh trước đó.

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

Vàng châu Âu rời Mỹ, cơ hội nào cho Trung Quốc?

(CLO) Căng thẳng địa chính trị và những lo ngại về đồng USD đang thúc đẩy Thượng Hải và Hồng Kông (Trung Quốc) đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng lưu trữ vàng, qua đó tạo lợi thế để Trung Quốc thu hút dòng vàng dự trữ từ các ngân hàng trung ương nước ngoài.

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc giúp Hộ kinh doanh quản lý dòng tiền, KienlongBank đã nâng cấp giải pháp MyShop 5.0 thành nền tảng quản trị "All-in-One", tích hợp bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và hỗ trợ kê khai thuế trên cùng một ứng dụng. Đây là bước tiến tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái số dành riêng cho hơn 6 triệu Hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

Phố Wall đặt niềm tin vàng lên 5.000 USD

(CLO) Theo dự báo của nhiều ngân hàng lớn ở Mỹ, giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương đang đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

PVT Logistics (PDV) bị HoSE nhắc nhở vì chậm công bố thông tin, nợ ngắn hạn tăng gần 125 tỷ đồng sau nửa đầu năm

(CLO) PVT Logistics vừa bị HoSE nhắc nhở do chậm gần một tháng công bố quyết định mua tàu PVT Opal, tài sản có giá trị vượt 15% tổng tài sản theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Trước thương vụ này, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tại cuối tháng 6/2026 đã tăng hơn 32%, vượt 500 tỷ đồng, trong khi tiền và tương đương tiền giảm hơn 55 tỷ đồng.

Thủy sản miền Trung (SPD) chốt chi 6 tỷ đồng cổ tức, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo vì khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng

Thủy sản miền Trung (SPD) chốt chi 6 tỷ đồng cổ tức, cổ phiếu vẫn bị cảnh báo vì khoản đầu tư hơn 18 tỷ đồng

(CLO) CTCP Xuất khẩu Thủy sản miền Trung (mã chứng khoán: SPD) chốt ngày 11/9 đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến chi 6 tỷ đồng. Đợt chia cổ tức diễn ra khi cổ phiếu SPD vẫn nằm trong diện cảnh báo, do vấn đề liên quan đến khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Sau 30 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể về quy mô, thanh khoản và chất lượng hàng hóa. Ảnh: VGP

Dự báo VN-Index và chất xúc tác nâng hạng thị trường

(CLO) Dự báo xu hướng thị trường chứng khoán tháng 9, Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng, nâng hạng thị trường sẽ là chất xúc tác chủ đạo và các biến số vĩ mô sẽ quyết định biên độ phản ứng của thị trường.

Đã đến lúc bắt đáy và đón sóng vàng?

Đã đến lúc bắt đáy và đón sóng vàng?

(CLO) Giá vàng đang tiến sát mốc 4.500 USD/ounce sau nhiều tháng điều chỉnh. Dù Fed vẫn là lực cản lớn, Société Générale cho rằng, đợt giảm giá vừa qua có thể mở ra cơ hội để nhà đầu tư quay lại thị trường.

Cỡ chữ bài viết: