Phú Thọ:

Xây dựng NTM là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc

Thứ ba, 01/10/2019 22:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn sắp tới, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành tỉnh giàu có về nông nghiệp, là miền quê đáng sống, người nông dân hiện đại nhưng giàu bản sắc.

Sự kiện: xây dựng NTM

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao những kết quả mà tỉnh đạt được trong xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020. Phú Thọ luôn là tỉnh dẫn đầu khu vực phía Bắc về xây dựng NTM.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường bày tỏ sự vui mừng với kết quả xây dựng NTM của tỉnh Phú Thọ.  "Phú Thọ luôn là tỉnh dẫn đầu khu vực phía Bắc về xây dựng NTM. Tỉnh đã khai thác tốt tiềm năng để nâng cao mục tiêu xây dựng NTM. Đây là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân tỉnh Phú Thọ trong 10 năm qua." Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là những tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong xây dựng NTM. Đề nghị, các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương cần tập trung chỉ đạo để hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2019 và mục tiêu đã đề ra cho năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân được vì những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân được vì những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 12 cá nhân được vì những thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020, 27 xã có thành tích phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020.

Cũng trong dịp này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng cờ thi đua cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua cả nước chung xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020./.

Đức Thọ

Tin khác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống
Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái thăm viếng gia đình các nạn nhân bị tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Nhà máy xi măng (Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái), sáng 23/4, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân có người thiệt mạng tại huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Đời sống
Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

Giải cứu cháu gái 13 tuổi bị dụ dỗ qua Facebook, lừa bán ra nước ngoài

(CLO) Một cháu gái 13 tuổi, người dân tộc Thái, quê ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có quen một người phụ nữ qua mạng xã hội Facebook, rồi cháu bị dụ dỗ, lôi kéo và bị lừa bán sang Myanmar. Sau đó, chúng bắt ép cháu phải làm lao động vất vả….

Đời sống