Xe không đèn, không biển số 'diễn xiếc' trên đường ở TP. HCM
(CLO) Chưa đến 30 phút, phóng viên đã ghi nhận được nhiều hình ảnh người dân không đội mũ bảo hiểm, lái xe máy không gương, không đèn, chở hàng cồng kềnh,... bất chấp luật giao thông.
Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, trên các tuyến đường ở TP. HCM như đường Phạm Đình Hổ, Hậu Giang, Tháp Mười, Võ Văn Kiệt,… nhiều tài xế lái xe máy không biển số, không đèn, không gương chiếu hậu, bất chấp vi phạm, chạy nhan nhản trên đường.

Bài liên quan
Bình Dương dồn toàn lực cho các dự án trọng điểm trong năm 2022
Xử lý xe chở hàng cồng kềnh, người vi phạm khóc nấc: “Do mưu sinh chứ em đâu muốn”
Thống nhất công trình phục vụ dân sinh thuộc tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
Tài xế taxi hoạt động tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất phải có thẻ nhận diện

Cụ thể, trên đường Hậu Giang (quận 6, TP. HCM), chỉ trong 15 phút, phóng viên đã ghi nhận được hàng loạt trường hợp người điều khiển xe không đạt tiêu chuẩn an toàn.

Xe máy không biển số, "vô tư" chạy trên đường. Theo quy định, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không gắn biển số (đối với loại xe có quy định phải gắn biển số); gắn biển số không đúng với biển số đăng ký ghi trong Giấy đăng ký xe; biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nhiều xe cà tàng được chủ phương tiện "chắp vá".

Không ít xe không có gương chiếu hậu. Được biết, lỗi không gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng thì mức xử phạt sẽ là 100.000 đồng đến 200.000 đồng, áp dụng cho xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm.

Cảnh tượng bát nháo trên đường phố dường như là việc diễn ra hằng ngày tại đây.

Đường Hậu Giang (đoạn qua chợ Bình Tây) ngay từ lâu đã là đường một chiều. Song, người dân vẫn cứ thoải mái chạy theo ý muốn. "Biết có biển cấm nhưng phải vòng lại thì xa qua, từ đây qua đó có nhiêu đâu, thấy ai cũng chạy, chạy đó giờ bình thường mà", một người đi đường cho biết.

Người dân chờ hàng hóa cồng kềnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, trên đường Phạm Đình Hổ (quận 6), việc người dân không đội mũ bảo hiểm khi lái xe có thể dễ dàng bắt gặp tại đây.

Chỉ hơn 15 phút ghi nhận, có đến khoảng 10 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên - môi trường rà soát, báo cáo việc thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về khí thải của phương tiện giao thông, yêu cầu Hà Nội, TP. HCM thu hồi, loại bỏ xe cũ nát, lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong việc chở hàng đối với xe mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông cũng như xử phạt các phương tiện vi phạm, xử lý nghiêm việc chở hàng hóa cồng kềnh gây mất an toàn giao thông.
