(CLO) Lô hàng hỗ trợ quân sự mới nhất của Mỹ cho Ukraine nặng gần 80 tấn và bao gồm 300 tên lửa Javelin, để giúp nước này có thể cầm chân được Nga nếu chiến tranh xảy ra. Theo sứ quán Mỹ tại Kiev, chuyến hàng hôm thứ Ba là đợt thứ ba trong khoản viện trợ 200 triệu USD của họ cho Ukraine.
Javelin là tên lửa chống tăng có thể khóa chặt nhiều mục tiêu như xe bọc thép, boongke và hang động. Do kích thước nhỏ gọn, chúng có thể được bắn ra bởi một binh sỹ duy nhất và có thể được sử dụng trên nhiều địa hình nhau. Loại tên lửa linh hoạt này có khả năng sử dụng cả ngày lẫn đêm, cũng như trong mọi điều kiện thời tiết.
Chuyến hàng viện trợ đầu tiên đã đến Ukraine vào thứ Sáu tuần trước nặng hơn 90 tấn, bao gồm các dụng cụ cứu thương, quân tư trang, đạn dược phục vụ trực tiếp cho các lực lượng ngoài tiền tuyến.
Đại sứ quán Mỹ cho biết trong một tweet hôm thứ Sáu: “Lô hàng này và 2,7 tỷ USD kể từ năm 2014 thể hiện cam kết của Mỹ trong việc giúp Ukraine củng cố khả năng phòng thủ khi đối mặt với Nga”.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, chuyến hàng thứ hai đã đến vào Chủ nhật, cũng bao gồm trên dưới 80 tấn vũ khí. Như vậy, 3 đợt hỗ trợ vũ khí của Mỹ cho Ukraine diễn ra trong chưa đầy một tuần qua, có tổng trọng lượng lên tới gần 300 tấn.
Chi tiết hơn, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu chi tiết rằng hỗ trợ an ninh đợt này từ Mỹ bao gồm các hạng mục phòng thủ phi sát thương và sát thương bao gồm: “Xe bánh lốp đa năng cơ động cao, máy bay không người lái chiến thuật, thông tin liên lạc an toàn, hình ảnh vệ tinh và hỗ trợ phân tích, radar phản lực, thiết bị nhìn ban đêm và ống ngắm nhiệt, súng bắn tỉa, cùng các thiết bị hỗ trợ điều trị y tế quân sự...” .
Ngoài các lô hàng gần đây, Mỹ cũng đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở châu Âu và đã đặt tới 8500 binh sĩ trong tình trạng "cảnh giác cao độ" phòng chiến tranh xảy ra.
Mỹ cũng đã cho phép Estonia, Latvia và Lithuania gửi vũ khí do Mỹ sản xuất tới Ukraine. Các thành viên NATO khác như Anh, Đan Mạch, Pháp và Tây Ban Nha cũng đã tìm cách hỗ trợ Ukraine vũ khí và tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.
(CLO) Truyền thông nhà nước và quân đội Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cáo buộc Mỹ đe dọa an ninh toàn cầu, vài ngày sau khi Reuters đưa tin cho thấy SpaceX của Elon Musk đang chế tạo hàng trăm vệ tinh do thám cho một cơ quan tình báo Mỹ.
(CLO) Zimbabwe chìm trong khủng hoảng kể từ năm 2000 khi cựu Tổng thống Robert Mugabe tịch thu các trang trại thuộc sở hữu của người da trắng, làm gián đoạn sản xuất và dẫn đến sản lượng giảm mạnh, khiến nhiều người dân Zimbabwe phải phụ thuộc vào viện trợ lương thực để sinh tồn.
(CLO) Tổng thống Vladimir Putin đã được chào đón trong một sự kiện tại Quảng trường Đỏ ở Moscow một ngày sau khi thắng bầu cử Nga, qua đó sẽ tiếp tục lãnh đạo nước Nga thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa.
(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc tập trận của các đơn vị pháo binh ở phía tây nước này liên quan đến nhiều bệ phóng tên lửa "siêu lớn", theo hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cho biết vào thứ Ba (19/3).