Hà Nội:

Xét xử nhóm đối tượng giả danh dân quân tự vệ phòng, chống dịch COVID-19 để cưỡng đoạt tài sản

Thứ tư, 01/09/2021 17:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 1/9, TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm 6 bị cáo giả danh dân quân tự vệ phòng, chống dịch COVID-19 để cưỡng đoạt tài sản của người dân.

xet xu nhom doi tuong gia danh dan quan tu ve phong chong dich covid 19 de cuong doat tai san hinh 1

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cáo trạng xác định, trong thời gian TP. Hà Nội thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, Nguyễn Đức Anh (SN 2004) đã bàn bạc, rủ các bị cáo Nguyễn Đức Quân (SN 2006) Trần Minh Sang (2006) Phạm Việt Đức (SN 2004) Nguyễn Đức Thắng (SN 2004) và Nguyễn Văn Tường Huy (SN 2006) sử dụng quần áo dân quân tự vệ, giầy, mũ, gậy gỗ, thắt lưng, băng đỏ…, giả danh Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của người dân.

Từ ngày 29/7 đến 3/8/2021, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, 6 bị cáo đã giả mạo lực lượng dân quân tự vệ, mang theo công cụ hỗ trợ, đi theo nhóm để trấn áp và uy hiếp tinh thần những người lưu thông trên đường, yêu cầu họ xuất trình giấy tờ và lý do ra đường, rồi buộc họ đưa tiền.

Với các hành vi như trên, các bị cáo đã gây ra 3 vụ cưỡng đoạt tài sản của các bị hại gồm: Anh Đặng Xuân Long bị cưỡng đoạt số tiền 341.000 đồng, chị Phạm Yến Nhi bị cưỡng đoạt 600.000 đồng, anh Nguyễn Nguyên Bảo số tiền 2 triệu đồng. Tổng cộng gần 3 triệu đồng. Ngoài ra, có một bị hại (chưa xác định được lai lịch) bị cưỡng đoạt 200.000 đồng trong vụ việc xảy ra tại trước cửa số nhà 57 Trường Chinh (phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội); một bị hại khác (cũng chưa xác định được lai lịch) bị cưỡng đoạt 100.000 đồng trong vụ xảy ra tại trước cổng Công viên Thống Nhất.

Quá trình xét xử, thẩm vấn tại tòa HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, lợi dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội, gây mất trật tự trị an ở địa phương, làm mất uy tín và ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng dân phòng, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang gồng mình chống dịch, TP. Hà Nội đang quyết liệt thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, hạn chế người ra đường nếu không thực sự cần thiết để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Tòa đã xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo; cân nhắc các tình tiết, tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; căn cứ nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 và đảm bảo nguyên tắc nhân đạo khi xét xử đối với người chưa thành niên phạm tội…

Với những căn cứ cụ thể nêu trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh (SN 2004, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) 48 tháng tù; Phạm Việt Đức (SN 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Đức Quân (SN 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Đắc Thắng (SN 2004, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều bị phạt 36 tháng tù; Nguyễn Văn Tường Huy (SN 2006, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) bị phạt 30 tháng tù; Trần Minh Sang (SN 2006, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) 24 tháng tù về cùng tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, khoản 3 – Bộ luật Hình sự năm 2015

Thành Nhân

Bình Luận

Tin khác

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án
Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

Bắt 2 giám đốc doanh nghiệp về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả

(CLO) Nguyễn Tuấn Linh và Đỗ Hoành Quân đã cấu kết thực hiện hành vi gian dối, lừa dối khách hàng, dán nhãn chỉ dẫn giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, bán ra thị trường các sản phẩm thông qua các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội để thu lời bất chính với số tiền rất lớn.

Vụ án
Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

Bắt nghịch tử nhiều lần cầm dao đe doạ giết cả nhà ở Vĩnh Long

(CLO) Gia đình ông Đợi sống trong cảnh lo sợ vì nhiều lần bị con ruột là Nguyễn Minh Nhựt cầm hung khí chửi bới và dọa giết cả nhà

Vụ án