Xét xử vụ Đồng Tâm: Tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức

(CLO) Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên các bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức tử hình về tội "Giết người" ; 23 bị cáo còn lại phạm tội “Chống người thi hành công vụ” với những mức án khác nhau.

Bài liên quan

Xét xử vụ Đồng Tâm: Các bị cáo gửi lời xin lỗi sâu sắc đến gia đình 3 chiến sĩ Công an

Xét xử vụ Đồng Tâm: VKS đề nghị tử hình đối với 2 bị cáo “cầm đầu” là đúng người, đúng tội

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo thay đổi lời khai “sau một đêm suy nghĩ”

Xét xử vụ Đồng Tâm: Con trai Lê Đình Kình xin hưởng sự khoan hồng

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bác yêu cầu triệu tập ông Nguyễn Đức Chung

Sau hơn một tuần xét xử và nghị án, chiều 14/9. TAND TP. Hà Nội đã đưa ra phán quyết đối với 29 bị cáo trong vụ "Giết người" và "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Thay mặt Hội đồng xét xử (HĐXX), chủ tọa phiên tòa  tóm tắt vụ án thể hiện, đất Đồng Sênh ở Đồng Tâm là đất quốc phòng nhưng Lê Đình Kình cùng các bị cáo trong vụ thành lập Tổ đồng thuận nhằm lấn chiếm, sử dụng và vu khống chính quyền.

Án tử cho hai bị cáo Lê Đình Chức và Lê Đình Công.

Án tử cho hai bị cáo Lê Đình Chức và Lê Đình Công.

Nhóm này nhiều lần chống đối cơ quan chức năng và thậm chí còn bắt giữ trái phép giữ công an, cán bộ... Sáng 9/1, khi cảnh sát vào thôn Hoành bảo vệ các mục tiêu đã bị Tổ đồng thuận ném bom xăng, lựu đạn, dùng dao tấn công bất chấp việc lực lượng chức năng kêu gọi chống đối.

Lúc này, các cảnh sát Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân khi tiến trên trần nhà đã bị ngã xuống hố sâu 4m. Thấy vậy, Lê Đình Chức (con Lê Đình Kình) và cháu là Lê Đình Doanh đã dùng dao nhọn chọc xuống rồi nhiều lần đổ xăng vào hố, thiêu 3 cảnh sát tử vong.

Vì những hành vi trên, Viện KSND TP Hà Nội đã truy tố 25 bị cáo trong vụ về tội “Giết người”, 4 bị cáo về tội “Chống người thi hành công vụ”. Tại tòa, đại diện viện kiểm sát đã thay đổi quan điểm, chuyển tội danh cho 19 bị cáo từ “Giết người” sang “Chống người thi hành công vụ”.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội tuyên bố các bị cáo: Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển, Lê Đình Doanh, Lê Đình Chức, Nguyễn Quốc Tiến phạm tội “Giết người”; 23 bị cáo còn lại phạm tội “Chống người thi hành công vụ”.

Về hình phạt, Tòa sơ thẩm quyết định tuyên phạt:

Tội “Giết người”: Lê Đình Công và  Lê Đình Chức nhận mức án tử hình.

Lê Đình Doanh (SN 1988): chung thân; Bùi Viết Hiểu (SN 1943): 16 năm tù; Nguyễn Quốc Tiến (SN 1980): 13 năm tù; Nguyễn Văn Tuyển (SN 1974): 12 năm tù.

Tội “Chống người thi hành công vụ”: các bị cáo lĩnh từ 15 tháng tù (hưởng án treo) đến 6 năm tù giam. Cụ thể như sau:

Nguyễn Văn Quân (SN 1980): 5 năm tù; Lê Đình Uy (SN 1993): 5 năm tù; Lê Đình Quang (SN 1984): 5 năm tù; Bùi Thị Nối (SN 1958): 6 năm tù; Bùi Thị Đục (SN 1957): 3 năm tù, hưởng án treo; Nguyễn Thị Bét (SN 1961): 3 năm tù, hưởng án treo; Nguyễn Thị Lụa (SN 1956): 3 năm tù, hưởng án treo; Trần Thị La (SN 1978): 3 năm tù, hưởng án treo; Bùi Văn Tiến (1979): 5 năm tù; Nguyễn Văn Duệ (SN 1962): 3 năm tù.

Lê Đình Quân (SN 1976): 5 năm tù; Bùi Văn Niên (SN 1980): 3 năm tù, hưởng án treo; Bùi Văn Tuấn (SN 1991): 3 năm tù; Trịnh Văn Hải (SN 1988): 3 năm tù; Nguyễn Xuân Điều (SN 1952): 3 năm tù, hưởng án treo; Mai Thị Phần (SN 1963): 30 tháng tù; Đào Thị Kim (SN 1983): 24 tháng tù, hưởng án treo; Lê Thị Loan (SN 1966): 30 tháng tù, hưởng án treo; Nguyễn Văn Trung (SN 1988): 18 tháng tù, hưởng án treo

Lê Đình Hiển (SN 1989), Bùi Viết Tiến (SN 2000), Nguyễn Thị Dung (SN 1963) và Trần Thị Phượng (SN 1984) cùng nhận 15 tháng tù, hưởng án treo.

HĐXX khẳng định, các cơ quan tố tụng tiến hành điều tra, truy tố, xét xử vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Trong số 29 bị cáo (đều là người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, H.Mỹ Đức, TP.Hà Nội) có nhiều người là thành viên trong một gia đình, như bị cáo Lê Đình Công (56 tuổi) và 2 con trai Lê Đình Doanh (32 tuổi), Lê Đình Uy (27 tuổi), em trai cùng cha khác mẹ là Lê Đình Chức (40 tuổi). Trong đó bị cáo Lê Đình Công và Lê Đình Chức là con trai Lê Đình Kình (đã chết)

Cáo trạng thể hiện, sau khi biết tin Công an TP. Hà Nội phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân (Bộ Quốc phòng) triển khai bảo vệ lực lượng thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn trên đất Đồng Sênh, Lê Đình Kình đã cùng với Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu và nhiều người khác góp tiền mua hung khí là 10 quả lựu đạn, làm hàng chục chai bom xăng, mua tuýp sắt có gắn dao bầu... nhằm tấn công lực lượng chức năng.

Rạng sáng 9/1, khi lực lượng công an đến cổng làng thôn Hoành để bảo vệ mục tiêu theo kế hoạch, thì các bị cáo trong vụ án đánh kẻng báo động, bắn pháo. Lực lượng chức năng đã sử dụng loa phát thanh kêu gọi các đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm và đầu thú, nhưng không có kết quả. Quá trình ngăn chặn hành vi phạm tội, các bị cáo trong vụ án đã dùng gạch đá, bom xăng, dao bầu tấn công lực lượng khiến 3 chiến sĩ Công an là Nguyễn Huy Thịnh, Phạm Công Huy và Dương Đức Hoàng Quân hy sinh.

Dự kiến ban đầu, phiên tòa sơ thẩm diễn ra trong 10 ngày từ ngày 7 – 17/9. Tuy nhiên, qua 4 ngày xét xử, các bị cáo đều bày tỏ ăn năn hối lỗi trước tòa, mong được hưởng khoan hồng để có cơ hội trở về với gia đình, làm lại cuộc đời, nên phiên tòa sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến ban đầu. Quá trình tòa xét xử, Viện KSND đã đề nghị mức án tử hình đối với 2 bị cáo là Lê Đình Công và Lê Đình Chức; tù chung thân đối với Lê Đình Doanh, 16 - 18 năm tù đối với bị cáo Bùi Viết Hiểu và Nguyễn Quốc Tiến, 14 - 16 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuyển. 19 bị cáo được thay đổi tội danh truy tố bị đề nghị mức án từ 15 - 16 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 6 - 7 năm tù giam…

Nhân Nghĩa

Xem thêm

Ninh Bình: Bắt đối tượng đập kính ô tô, trộm hơn 700 triệu đồng

Ninh Bình: Bắt đối tượng đập kính ô tô, trộm hơn 700 triệu đồng

(CLO) Ngày 17/8/2026, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an phường Hoa Lư và các đơn vị liên quan bắt giữ Bùi Huy Tú (SN 1984, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), đối tượng bị cáo buộc đập kính ô tô, trộm cắp hơn 700 triệu đồng.

Nhóm tác giả trò chơi game lậu Sro Thổ quỷ bị bắt

Nhóm tác giả trò chơi game lậu Sro Thổ quỷ bị bắt

(CLO) Ngày 17/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Xâm phạm quyền tác giả” vì có hành vi sao chép, đánh cắp bản quyền trò chơi “Con đường tơ lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số phát hành rồi đưa vào vận hành trò chơi điện tử (game) lậu “Sro Thổ quỷ” nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Hai anh em ruột rủ nhau trộm 27 điện thoại iPhone

Hai anh em ruột rủ nhau trộm 27 điện thoại iPhone

(CLO) Ngày 17/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ hai anh em ruột Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc (cùng SN 2009, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khi đang lẩn trốn tại TP Huế, để điều tra vụ trộm 27 điện thoại iPhone tại một cửa hàng ở phường Ngũ Hành Sơn.

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế

Bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế

(CLO) Ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với ông Hà Xuân Hậu - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế để điều tra những sai phạm trong quá trình thực hiện “Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế)”.

Huấn Hoa Hồng và vợ bị khởi tố

Huấn Hoa Hồng và vợ bị khởi tố

(CLO) Tối ngày 15/8, Bộ Công an cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn và một số đối tượng khác để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lừa đảo chiếm đoạn tài sản".

Phú Thọ: Hai bên to tiếng, bố ruột dùng dao đâm con trai

Phú Thọ: Hai bên to tiếng, bố ruột dùng dao đâm con trai

(CLO) Ngày 14/8/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hải Chiến (SN 1959, trú tại xóm Ngay, xã Mường Bi, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Cỡ chữ bài viết: