Xiaomi và Meitu hợp tác sản xuất smartphone

(CLO) Trong một tài liệu chính thức được phát hành bởi Meitu, Xiaomi sẽ nhận được giấy phép toàn cầu độc quyền sử dụng tên thương hiệu Meitu và một số công nghệ cũng như tên miền liên quan đến tất cả các smartphone mang thương hiệu Meitu trong tương lai trừ Meitu V7 (chiếc smartphone có 3 camera selfie vừa được TENAA chứng nhận).

Sự hợp tác giữa Xiaomi và Meitu sẽ được chia ra thành hai giai đoạn. 

Xiaomi và Meitu sẽ đồng phát triển các mẫu smartphone có khả năng sẽ được phát hành dưới thương hiệu phụ thứ ba và hướng tới đối tượng người dùng là nữ. Tài liệu nói rằng những chiếc smartphone này sẽ được thiết kế, phát triển, sản xuất, tiếp thị và bán bởi Xiaomi, trong khi Meitu sẽ cung cấp công nghệ hình ảnh và thuật toán được sử dụng trong chúng.

 Ngoài smartphone, Xiaomi cũng có quyền sản xuất các sản phẩm khác dưới thương hiệu Meitu ngoại trừ "sản phẩm phần cứng thông minh liên quan đến skin” (Chưa rõ ý nghĩa về dòng sản phẩm này của Meitu).

Sự hợp tác giữa Xiaomi và Meitu sẽ được chia ra thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1: Sẽ có một số lượng smartphone đồng phát triển được chỉ định để bán. Khi Xiaomi đạt được con số đã đề ra, công ty sẽ trả cho Meitu 10% tổng lợi nhuận gộp trên mỗi chiếc điện thoại bán ra. 

Giai đoạn này sẽ diễn ra cho đến khi (trong vòng 5 năm) Meitu nhận được một phần lợi nhuận gộp tích lũy với số tiền nhất định hoặc tổng số tiền thanh toán mà Xiaomi chỉ định. Vào cuối giai đoạn này, Xiaomi sẽ quyết định có nên tiếp tục mối quan hệ đối tác này hay không, nếu có thì bước sang giai đoạn 2.

 Giai đoạn 2: Meitu cho biết Xiaomi sẽ trả một khoản tiền cụ thể cho mỗi chiếc smartphone đồng phát triển được bán ra trong khoảng thời gian 30 năm, và chịu mức bảo lãnh tối thiểu hàng năm là 10 triệu USD.

Đối với các sản phẩm đồng phát triển khác (không phải điện thoại), Meitu được hưởng 15% lợi nhuận gộp từ việc bán từng sản phẩm trong thời hạn 30 năm.Trong tài liệu chính thức, Meitu cho biết hãng đã bán được 3.5 triệu smartphone kể từ khi bước vào mảng kinh doanh dòng sản phẩm này hồi năm 2013. 

Dẫu biết doanh số này quá nhỏ bé nhưng Meitu nói rằng hãng rất tự hào về điều đó khi chỉ nắm trong tay một đội ngũ kinh doanh khiêm tốn. Tuy nhiên, để phát triển hơn nữa mảng smartphone của mình, Meitu đã quyết định hợp tác với Xiaomi.

Việc lựa chọn đối tác Xiaomi được xem là quyết định rất đúng đắn, khi Xiaomi có doanh số bán smartphone cao kỷ lục (hơn 100 triệu chiếc được bán ra từ tháng 1/2018 đến ngày 31/10/2018), và nền tảng IoT lớn với 132 triệu thiết bị thông minh (ngoại trừ điện thoại và máy tính) tính đến cuối quý 3/2018. 

Meitu cũng tiết lộ rằng những chiếc điện thoại đồng phát triển sẽ được cài sẵn các ứng dụng hình ảnh và mạng xã hội của Meitu, điều này sẽ giúp tăng trưởng đáng kể cơ sở người dùng của công ty. Meitu có kinh nghiệm làm ứng dụng và smartphone chuyên selfie được rất nhiều người dùng nữ yêu thích. 

Vì vậy, smartphone Xiaomi trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể chất lượng camera trước. Hiện tại chưa có thông tin về việc khi nào smartphone đồng phát triển đầu tiên của Xiaomi và Meitu được tung ra thị trường.

Hoàng Anh/Theo Gizmochina

Xem thêm

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

OpenAI cho ra mắt mô hình AI an ninh mạng

(CLO) OpenAI triển khai GPT-5.6-Cyber, mô hình AI chuyên dụng cho an ninh mạng, trong bối cảnh các cuộc tấn công do tác nhân AI thực hiện ngày càng gia tăng.

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

Lần đầu AI tạo ra virus chưa từng tồn tại trong tự nhiên

(CLO) Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố thành công trong việc tạo ra các loại virus mới bằng AI, mở ra triển vọng phát triển các phương pháp điều trị tiên tiến nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ đối với an ninh sinh học.

Quản trị AI trong truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Quản trị AI trong truyền thông: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý chính sách cho Việt Nam

(NB&CL) Trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI Tạo sinh, đang tái định hình hệ sinh thái truyền thông toàn cầu. Bên cạnh cơ hội nâng cao hiệu quả báo chí, AI cũng đặt ra những thách thức về tính xác thực, đạo đức nghề nghiệp, quyền riêng tư và niềm tin công chúng. Vì vậy, cùng với thúc đẩy ứng dụng, các quốc gia đang chú trọng xây dựng cơ chế quản trị AI theo hướng minh bạch, an toàn và có trách nhiệm. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số báo chí và truyền thông.

Robot AI thay người dọn rác, tuần tra và bắt muỗi ở Trung Quốc

Robot AI thay người dọn rác, tuần tra và bắt muỗi ở Trung Quốc

(CLO) Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã đưa 72 robot vào hoạt động tại 14 công viên trên địa bàn thành phố trong mùa hè năm nay, đảm nhiệm nhiều công việc như dọn vệ sinh, tuần tra, hướng dẫn du khách, phát hiện côn trùng gây hại và nhắc nhở các hành vi vi phạm.

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

Google lại bị phạt 1 tỷ USD vì độc quyền

(CLO) Ủy ban châu Âu ngày 23/7 thông báo phạt Google 890 triệu euro (khoảng 1 tỷ USD) vì vi phạm Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), cáo buộc hãng công nghệ Mỹ lạm dụng vị thế thống lĩnh để ưu tiên các dịch vụ của mình và gây bất lợi cho đối thủ.

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

Google Cloud tăng trưởng bùng nổ nhờ AI

(CLO) Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố báo cáo thu nhập mới nhất cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, phần nào giải tỏa nỗi lo của các nhà đầu tư về việc liệu những khoản chi tiêu khổng lồ cho trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự mang lại lợi ích hay không.

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

Doanh nghiệp Việt muốn bứt phá phải biết dùng AI, không thể mãi cạnh tranh bằng giá

(CLO) Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của doanh nghiệp không còn nằm ở quy mô hay giá bán mà ở khả năng đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị khác biệt và thấu hiểu khách hàng. Đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại Diễn đàn Chiến lược Kinh doanh "The Future of Business" diễn ra tại TP.HCM chiều 22/7.

Cỡ chữ bài viết: