Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) bị phạt 92,5 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin, cổ phiếu vẫn bị đình chỉ giao dịch, lỗ lũy kế hơn 73 tỷ đồng

(CLO) CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) bước sang tháng 4/2026 trong tình trạng cổ phiếu vẫn bị đình chỉ giao dịch, lỗ lũy kế đã lên 73,44 tỷ đồng và kết quả kinh doanh tiếp tục sa sút. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp tiếp tục nhận quyết định xử phạt 92,5 triệu đồng từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước do vi phạm hàng loạt nghĩa vụ công bố thông tin.

Lỗ quý IV vượt 64 tỷ đồng, lỗ lũy kế lên 73,44 tỷ đồng, mã TNA tiếp tục bị treo giao dịch

Điểm dễ thấy nhất ở Thiên Nam lúc này không nằm ở quyết định xử phạt, mà ở việc tình trạng kinh doanh và vị thế cổ phiếu trên sàn vẫn chưa thoát khỏi vùng rủi ro. Theo báo cáo tự lập quý IV/2025, doanh nghiệp lỗ ròng 64,12 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ 61,17 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) bước sang tháng 4/2026 trong tình trạng cổ phiếu vẫn bị đình chỉ giao dịch, lỗ lũy kế đã lên 73,44 tỷ đồng và kết quả kinh doanh tiếp tục sa sút. Ảnh: TL.
CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (TNA) bước sang tháng 4/2026 trong tình trạng cổ phiếu vẫn bị đình chỉ giao dịch, lỗ lũy kế đã lên 73,44 tỷ đồng và kết quả kinh doanh tiếp tục sa sút. Ảnh: TL.

Khoản lỗ này kéo lỗ lũy kế của công ty đến cuối năm 2025 lên 73,44 tỷ đồng, tương đương 14,8% vốn điều lệ. Sau nhiều kỳ kế toán đi xuống, phần vốn tích lũy của doanh nghiệp tiếp tục bị bào mòn, trong khi kết quả mới nhất chưa cho thấy dấu hiệu đảo chiều.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TNA vẫn đang trong tình trạng bị đình chỉ giao dịch. Mã này đã bị áp dụng biện pháp đình chỉ từ ngày 16/9/2024 và đến nay chưa có dấu hiệu được giao dịch trở lại do doanh nghiệp chưa khắc phục xong các vi phạm. Việc cổ phiếu tiếp tục bị treo giao dịch khiến cổ đông gần như không có thêm dư địa xử lý vị thế, trong khi thông tin tài chính được công bố ra thị trường lại không đầy đủ và không đúng nhịp theo quy định.

Bị phạt vì không công bố và công bố chậm loạt báo cáo tài chính, ghế Tổng giám đốc cũng vừa đổi người

Trong bối cảnh đó, ngày 9/4/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 184/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam. Mức phạt áp dụng là 92,5 triệu đồng, căn cứ điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, do doanh nghiệp không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo quyết định xử phạt, Thiên Nam không công bố trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, cùng báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên các năm 2024, 2025 đã được soát xét.

Không dừng ở đó, doanh nghiệp còn công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán. TNA cũng chậm nộp các văn bản giải trình liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023, cũng như giải trình nguyên nhân đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến không chấp nhận toàn phần.

Quyết định xử phạt được ban hành không lâu sau khi doanh nghiệp thay đổi nhân sự điều hành. Từ ngày 2/4/2026, bà Trịnh Lan Xuân được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc thay ông Nguyễn Văn Nghĩa vừa nhận quyết định miễn nhiệm.

Điều đáng nói là mức phạt 92,5 triệu đồng chỉ là phần nổi của câu chuyện. Phía sau đó là một doanh nghiệp đang cùng lúc mang ba sức ép: kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ, cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch kéo dài và nghĩa vụ minh bạch thông tin chưa được thực hiện đầy đủ.

Khi lỗ lũy kế đã lên 73,44 tỷ đồng mà hệ thống báo cáo tài chính vẫn liên tục trễ hẹn hoặc bỏ sót, phần khó nhất của TNA lúc này không còn nằm ở một quyết định xử phạt riêng lẻ, mà ở việc khôi phục lại tính minh bạch tối thiểu trên một mã cổ phiếu đã bị treo giao dịch từ tháng 9/2024.

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
Cỡ chữ bài viết: