Zoundream phát triển phần mềm phiên dịch tiếng khóc trẻ sơ sinh

Theo giám đốc điều hành Roberto Iannone của Zoundream, mỗi khi khóc, trẻ em đang đòi hỏi thứ gì đó. Ý tưởng của công ty bắt nguồn từ nhận định trẻ khóc để biểu đạt nhu cầu. Iannone nhấn mạnh công cụ mới đóng vai trò hỗ trợ, giúp các bậc cha mẹ hiểu rõ con cái. Nhờ đó, họ có thể tự tin khi ra quyết định, đồng thời chú tâm hơn tới cách trẻ khóc và nhu cầu của chúng.

zoundream phat trien phan mem phien dich tieng khoc tre so sinh hinh 1

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh ẩn chứa thông điệp riêng, nhưng người lớn không phải lúc nào cũng hiểu. Ảnh: Zoundream

Zoundream sử dụng phần mềm học máy để phân tích tiếng khóc của trẻ em ở khắp nơi trên thế giới trong hàng nghìn giờ. Sau đó, họ phân loại tiếng khóc theo 4 nhóm: đói, đau, xì hơi và muốn ôm. Nhà khoa học dữ liệu Ana Laguna, đồng sáng lập công ty, phụ trách thu thập dữ liệu về tiếng khóc của trẻ em và lập mô hình.

zoundream phat trien phan mem phien dich tieng khoc tre so sinh hinh 2

Chiếc máy phiên dịch BabyT (viết tắt của Baby Translator). Ảnh: Zoundream

Đầu tiên, các nhà nghiên cứu nhờ những bậc cha mẹ để băng ghi âm gần con họ. Đây là một quá trình tốn nhiều thời gian. Sau đó, họ phát triển cỗ máy lọc tất cả âm thanh không phải tiếng khóc của trẻ.

Khi đã xây dựng được cơ sở dữ liệu, họ bắt đầu tạo phần mềm. Bước tiếp theo của công ty là hợp tác với các tổ chức và nhãn hàng ở châu Âu và châu Á để đưa phần mềm ra thị trường.

"Trong 3 năm qua, chúng tôi đã tặng thiết bị miễn phí mang tên BabyT chuyên phát hiện và dịch tiếng khóc cho bất cứ ai có nhu cầu. Họ có thể giữ bao lâu tùy thích và chúng tôi giữ dữ liệu cho mục đích nghiên cứu", Iannone cho biết.

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: