162 người thiệt mạng trong vụ thảm sát tại ngôi làng ở Nigeria

(CLO) Một vụ tấn công tàn khốc vừa xảy ra tại làng Woro, bang Kwara, miền trung bắc Nigeria, khiến ít nhất 162 người thiệt mạng.

Vào khoảng 18:00 giờ địa phương hôm thứ Ba, các nhóm tay súng đã bất ngờ tấn công làng Woro, một khu vực hẻo lánh thuộc vùng Kaiama, bang Kwara, giáp ranh với bang Niger.

Theo lời kể của các nhân chứng và quan chức địa phương, các tay súng xông vào làng, nổ súng bừa bãi và đốt phá hàng loạt nhà dân, cửa hàng.

Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất được ghi nhận từ đầu năm đến nay tại khu vực này.

snapedit_1770222915913.jpeg
Các tay súng có vũ trang đã tấn công làng Woro, một khu vực hẻo lánh thuộc bang Kwara, Nigeria. Ảnh: X

Theo một quan chức Hội Chữ thập Đỏ, số người thiệt mạng đã lên tới 162. Trong khi đó, một nghị sĩ bang nói rằng ít nhất 170 người đã tử vong trong vụ tấn công.

Ông Babaomo Ayodeji, Thư ký Hội Chữ thập đỏ bang Kwara, cho biết hôm thứ Tư: “Các báo cáo ban đầu cho thấy số người thiệt mạng đã tăng lên 162 và công tác tìm kiếm, thu hồi thi thể vẫn đang tiếp tục”.

Cảnh sát và chính quyền bang Kwara đã xác nhận vụ tấn công nhưng chưa công bố con số thương vong chính thức. Nhà chức trách địa phương quy trách nhiệm cho “các nhóm khủng bố” đứng sau vụ bạo lực này.

Thống đốc bang Kwara đã lên án gay gắt vụ tấn công, gọi đây là "một hành động hèn nhát thể hiện sự thất vọng của các nhóm khủng bố" trước các chiến dịch truy quét của quân đội thời gian qua.

Trong những năm gần đây, tình trạng cướp bóc, bắt cóc và các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các cộng đồng nông thôn đã gia tăng mạnh tại khu vực tây bắc và bắc trung bộ Nigeria. Các khu vực này ngày càng trở thành mục tiêu của các nhóm vũ trang chuyên đột kích làng mạc và cướp gia súc.

Trước đó, vào ngày 30/1, quân đội Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 150 tên cướp và phá hủy nhiều trại ẩn náu của chúng trong khu vực hẻo lánh này.

Trước tình hình an ninh xấu đi, chính quyền bang Kwara đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực và đóng cửa trường học trong vài tuần, trước khi cho phép mở cửa trở lại vào thứ Hai.

Bất ổn an ninh tại Nigeria đang thu hút sự chú ý quốc tế trong những tháng gần đây, đặc biệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc nước này xảy ra “nạn diệt chủng người Kitô giáo”.

Tuy nhiên, Chính phủ Nigeria và nhiều chuyên gia đã bác bỏ cáo buộc này, cho rằng các cuộc khủng hoảng an ninh tại nước này ảnh hưởng đến cả người theo đạo Cơ đốc lẫn Hồi giáo, không mang tính phân biệt tôn giáo.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: