18 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á

(CLO) Khoảng 678 thành viên đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á tham dự Giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á tổ chức tại Hải Phòng.

Ngày 14/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Họp báo thông tin về Giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á.

img_20251014_101045.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Dự Họp báo có bà Inas Hussein – Giám đốc Phát triển Liên đoàn đua thuyền Rowing Thế giới; Ông Liu Dehai – Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Rowing Châu Á; Ông Edy Suyono – Giám sát kỹ thuật, Chủ tịch Ủy ban Sự kiện của Liên đoàn Rowing Châu Á; Ông Nguyễn Hải Đường - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Ban giám sát.

Hải Phòng sẽ đăng cai Giải đua thuyền Rowing vô địch Châu Á từ ngày 16 - 19/10/2025. Sự kiện do Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức, dưới sự ủy nhiệm của Liên đoàn Rowing Châu Á (ARF).

​Mục đích chính của việc đăng cai là nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục, thể hiện vai trò hội nhập quốc tế và chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan, Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 20) năm 2026 tại Nhật Bản.

20251014_093923-1d4a7893b54afc42ad0c6301bd0e7867.jpg
Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu tại Họp báo.

​Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, sự kiện là vinh dự và tự hào, đồng thời là cơ hội để quảng bá hình ảnh Hải Phòng – điểm đến du lịch và thể thao giàu tiềm năng, cũng như hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc tế tại Trung tâm đua thuyền Hải Phòng.

Bà Inas Hussein – Giám đốc Phát triển Liên đoàn đua thuyền Rowing Thế giới phát biểu t
Bà Inas Hussein – Giám đốc Phát triển Liên đoàn đua thuyền Rowing Thế giới phát biểu tại buổi Họp báo.

Tham dự giải đấu, dự kiến có khoảng 678 thành viên, gồm các quan chức quốc tế, lãnh đạo, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên (VĐV) đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ Châu Á, bao gồm: Ấn Độ, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Iran, Iraq, Kuwait, Thái Lan, Saudi Arabia, Uzbekistan, Kazakhstan, Malaysia, Indonesia, Singapore và nước chủ nhà Việt Nam. Đặc biệt có sự tham dự của Chủ tịch Liên đoàn Rowing thế giới (FISA), Giám đốc phát triển Liên đoàn Rowing Thế giới; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên đoàn Rowing Châu Á (ARF). Ngoài ra tham dự còn có Chủ tịch, Tổng Thư ký các quốc gia Châu Á, trọng tài và giám sát quốc tế đến dự và điều hành giải.

20251014_100324.jpg
Ông Liu Dehai – Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Rowing Châu Á chia sẻ tại buổi Họp báo.

Các vận động viên tranh tài ở 20 nội dung thi đấu dành cho cả nam và nữ, hứa hẹn mang đến những màn tranh đua kịch tính, hấp dẫn cùng chất lượng chuyên môn cao.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Liu Dehai – Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Rowing Châu Á đánh giá cao Hải Phòng trong công tác chuẩn bị cho giải đấu, cả về cơ sở vật chất, môi trường, con người thân thiện.

Liên đoàn đua thuyền Rowing Châu Á có tiêu chí đặc biệt để chọn nơi đăng cai giải đua thuyền Rowing, thông thường Liên đoàn sẽ tổ chức đấu thầu để tổ chức. Năm 2025, Liên đoàn chọn Hải Phòng để đăng cai giải đua thuyền Rowing vì nơi đây có dòng sông trong xanh với môi trường, nguồn nước sạch, đảm bảo các tiêu chí tốt nhất để tổ chức giải.

"Chúng tôi mong muốn sau khi đăng cai giải đua thuyền Rowing lần này, sẽ nâng tầm tổ chức các giải đấu lớn tầm cỡ khu vực và thế giới của Hải Phòng. Đây cũng là cơ hội để các vận động viên các nước biết đến Hải Phòng, Việt Nam, và cũng là cơ hội để Hải Phòng quảng bá hình ảnh với bạn bè các nước trên Thế giới", ông Liu Dehai – Chủ tịch Liên đoàn đua thuyền Rowing Châu Á nói.

Theo bà Inas Hussein – Giám đốc Phát triển Liên đoàn đua thuyền Rowing Thế giới, tiêu chí của Rowing Thế giới trước là An toàn, sau đó mới đến Công bằng. Nơi tổ chức đua thuyền Rowing ở Hải Phòng là nơi có nguồn nước sạch và đảm bảo các tiêu chí và yêu cầu của chúng tôi.

Trong khuôn khổ giải đấu, nhiều hoạt động bên lề cũng sẽ được tổ chức như các chương trình tham quan văn hóa, ẩm thực Hải Phòng dành cho các đoàn vận động viên và quan khách quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc và sẵn sàng hội nhập.

Xem thêm

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

Bị Singapore cầm hòa đáng tiếc, tuyển Việt Nam mất ngôi nhì bảng

(CLO) Tối 31/7, sân vận động Mỹ Đình đã chứng kiến trận hòa đầy tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn, các "Chiến binh sao Vàng" vẫn bị Singapore cầm chân với tỷ số 0-0, qua đó tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé vào bán kết.

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

Ninh Bình đăng cai Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026

(CLO) Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026.

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

Việt Nam - Singapore: Quyết thắng để chiếm ngôi đầu bảng

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón Singapore lúc 20h00 tối nay 31/7 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026. Sau chiến thắng đậm ở trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội giành trọn ba điểm để trở lại ngôi đầu bảng.

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

Timor-Leste - Việt Nam: Quyết thắng trận mở màn hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup

(CLO) Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á bằng trận ra quân gặp Timor-Leste tại bảng A ASEAN Hyundai Cup 2026 lúc 20h30 tối 24/7 trên sân Chonburi (Thái Lan). Với sự chênh lệch về đẳng cấp và phong độ, thầy trò HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng sẽ có màn ra quân suôn sẻ.

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

World Cup 2026 và “thắng lợi kép” của FIFA

(NB&CL) World Cup 2026 khép lại với chức vô địch của Tây Ban Nha, nhưng di sản lớn nhất của giải đấu có lẽ không nằm ở chiếc cúp vàng. Điều đọng lại sau cuối là thể thức 48 đội đã biến World Cup thành sân khấu rộng lớn hơn, nơi những quốc gia từng đứng ngoài ánh đèn trung tâm được bước lên kể câu chuyện của riêng mình.

Cỡ chữ bài viết: