Trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc về Hải Phòng

(CLO) Tối 13/10, tại quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng đã diễn ra Gala trao giải Cuộc thi sáng tác các ca khúc Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.
img_351463895985962202618
Tại Đêm trao giải, khán giả yêu nhạc được thưởng thức lần lượt 9 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn vào Vòng chung kết Cuộc thi.

Qua hơn 3 tháng phát động, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các nhạc sỹ, tác giả đến từ mọi miền đất nước với 128 tác phẩm gửi về tham gia Cuộc thi. Các Hội đồng Sơ khảo, Chung kết đã có quá trình làm việc công tâm, với tinh thần trân trọng sức sáng tạo, cống hiến của các tác giả để chọn lựa các tác phẩm tiêu biểu ở mỗi thể loại, đề xuất Ban Tổ chức xét và trao giải thưởng.

88db87b1adb620e879a713638959877079998702.jpg
Ban tổ chức trao 3 giải Nhì cho các tác giả.

Chương trình Gala trao giải là dịp để phát hiện, động viên các tài năng sáng tác, đồng thời, thông qua các tác phẩm, góp phần xây dựng hình ảnh “Hải Phòng – Thành phố Âm nhạc”, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại năng động và tương lai rực rỡ. Cuộc thi không chỉ là dịp để các tác giả thể hiện tình yêu với quê hương mà còn là cơ hội để mỗi người dân Hải Phòng lắng nghe chính mình qua những giai điệu tự hào, sâu lắng và đầy cảm xúc về thành phố Cảng thân yêu.

265942908222567451915638959877587036805.jpg
Ban tổ chức trao 3 giải Ba cho các tác giả.

Tại Đêm trao giải, khán giải yêu nhạc được thưởng thức lần lượt 9 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn vào Vòng chung kết Cuộc thi. Trong đó, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhì (trị giá 50 triệu đồng/giải) gồm các tác phẩm: “Hải Phòng vinh quang và tỏa sáng” tác giả Huỳnh Tấn Phát (tỉnh Đăk Lăk), “Hải Phòng - Viết tiếp bản hùng ca” tác giả Nguyễn Đức Hoài (thành phố Hải Phòng), “Hải Phòng của của tôi” tác giả Nguyễn Văn Đạt (Bút danh: Nguyễn Hoàng Phong) (tỉnh Hưng Yên).

3 giải Ba (trị giá 30 triệu đồng/giải) gồm các tác phẩm: “70 năm giải phóng Hải Phòng” tác giả Nguyễn Duy Thái (thành phố Hải Phòng), “Hải Phòng cơn sóng dâng trào” tác giả Đình Nghĩ (tỉnh Lâm Đồng), “Nhớ thành phố hoa phượng” tác giả Lê Hải Đăng (thành phố Hồ Chí Minh).

568237e31de490bac9f516638959877207656589.jpg
Ban tổ chức trao 3 giải Khuyến khích cho các tác giả.

Và 3 giải Khuyến khích (trị giá 10 triệu đồng/giải) cho các tác phẩm: “Về lại Hải Phòng” nhạc Nguyễn Duy Tân, lời Lê Văn Hùng (Hoa Cúc Vàng) (thành phố Hồ Chí Minh), “Hải Phòng tiến bước” tác giả Nguyễn Thị Chinh (thành phố Hà Nội), “Những con sóng Hải Phòng” nhạc Vũ Mạnh Cường, lời Trần Nhật Minh (thành phố Hà Nội).

Những ca khúc được vinh danh không chỉ là kết quả của lao động nghệ thuật bền bỉ, mà còn là những món quà tinh thần quý giá, góp phần làm cho hình ảnh Hải Phòng ngày càng rực rỡ trong lòng bạn bè gần xa. Các tác giả được tôn vinh chính là những sứ giả mang âm thanh và tâm hồn của thành phố Cảng đến với công chúng, để mỗi người thêm yêu, thêm tự hào về Hải Phòng – thành phố của niềm tin, khát vọng và sáng tạo.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: