200 phần quà Tết được trao cho các gia đình chính sách tại Hải Dương

Thứ sáu, 03/01/2020 19:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 3/1, nhân dịp Tết nguyên đán Canh tý - 2020, Đoàn Đại biểu do bà Lê Thị Thủy - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Đại biểu Quốc hội khóa 14 dẫn đầu đã trao quà cho 200 gia đình chính sách tại tỉnh Hải Dương.

Video:

XX

Tham gia đoàn đại biểu còn có ông Hoàng Quốc Thưởng – Phó đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương; Nhà báo Lê Trần Nguyên Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhà báo & Công Luận cùng đại diện Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội, Tập đoàn Hanaka đã đến tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại ba huyện Nam Sách, Thanh Hà và Kim Thành (tỉnh Hải Dương).

Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Đại biểu Quốc hội khóa 14 phát biểu tại lễ trao quà ở huyện Thanh Hà.

Bà Lê Thị Thủy - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Đại biểu Quốc hội khóa 14 phát biểu tại lễ trao quà ở huyện Thanh Hà.

Nhà báo Lê Trần Nguyên Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhà báo & Công Luận đồng hành cùng đoàn đại biểu.

Nhà báo Lê Trần Nguyên Huy – Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhà báo & Công Luận đồng hành cùng đoàn đại biểu.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tết nguyên đán Canh tý – năm 2020, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, tương thân tương ái, đoàn đại biểu đã trao tặng 200 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Bà Lê Thị Thủy trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Bà Lê Thị Thủy trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Bà Lê Thị Thủy trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Bà Lê Thị Thủy trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Phát biểu trong chương trình, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Đại biểu Quốc hội khóa 14 đã gửi lời chúc Tết thân tình đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Bà Thủy mong rằng, những món quà nhỏ của đoàn sẽ góp phần giúp các hộ có một cái Tết ấm no, đủ đầy hơn. “Qua những món quà nhỏ, nhưng chứa trong đó là tình cảm, sự động viên, khích lệ. Chúng tôi mong rằng, việc làm này sẽ tiếp thêm niềm tin, ý chí để các gia đình vượt qua khó khăn” – bà Lê Thị Thủy nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Thủy trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Bà Lê Thị Thủy trao quà cho các gia đình chính sách tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Nguyễn Đức Diện (thôn Vạn Tuế, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà) rất vui mừng khi nhận được tình cảm của đoàn đại biểu. Năm nay 71 tuổi, sống cùng mẹ già hơn 90 tuổi, gia đình ông Diện sống chủ yếu bằng tiền trợ cấp hàng tháng. Phần quà của đoàn tuy không nhiều nhưng cũng góp phần giúp ông Diện và gia đình có một cái Tết đầy đủ hơn.

Đại diện Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cả gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam, ông Cung Đình Quý (73 tuổi ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành) là người duy nhất trong nhà có đủ sức khỏe để đến dự buổi gặp mặt. “Cả nhà tôi không ai lao động được, chỉ sống bằng tiền trợ cấp của nhà nước. Xin cảm ơn đoàn đại biểu, mong rằng các nhà hảo tâm sẽ quan tâm đến bà con và địa phương chúng tôi nhiều hơn nữa” – ông Quý chia sẻ.

Đoàn đại biểu trao quà cho các gia đình tại huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Đoàn đại biểu trao quà cho các gia đình tại huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt ở huyện Thanh Hà, ông Nguyễn Đức Tuấn, Bí thư huyện ủy huyện Thanh Hà đã thay mặt huyện ủy và nhân dân trong huyện cảm ơn đồng chí Lê Thị Thủy cùng các thành viên trong đoàn đã chia sẻ với các gia đình chính sách, hộ nghèo của địa phương. Việc làm này sẽ giúp các hộ gia đình có thêm niềm vui, để đón mừng năm mới thêm ấm áp và hạnh phúc.

PV

Tin khác

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống
Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

Dự báo thời tiết 20/4/2024: Nắng nóng trải dài từ Bắc đến Nam

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 20/4/2024, Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C.

Đời sống
Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

Khách hàng nhận trái đắng khi mua hàng trên Shopee

(CLO) Ngày nay, mua sắm trực tuyến (online) đang là xu thế được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Song, bên cạnh những tiện ích trong mua sắm, việc mua hàng trên mạng cũng tiềm ẩn nguy cơ cao mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Đời sống
Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống