22 người thiệt mạng trong vụ đánh bom tại một đám cưới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Một quả bom đã phát nổ bên ngoài một đám cưới ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, 20/8 làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 94 người khác bị thương.

(CLO) Một quả bom đã phát nổ bên ngoài một đám cưới ở phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, 20/8 làm ít nhất 22 người thiệt mạng và 94 người khác bị thương.

ộtChính phủ nước này đã lên án vụ tấn công trên là "man rợ", và cho rằng đây có thể là một vụ đánh bom liều chết. Cảnh sát đang nghi ngờ vụ việc trên do PKK hoặc IS chỉ đạo.

Các bức ảnh chụp được sau vụ tấn công cho thấy nhiều xác người nằm la liệt, một số được đắp khăn trắng.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu hàng loạt các đợt đánh bom liên tiếp trong 1 năm vừa qua, và cường độ có vẻ như tăng lên cao trong vài tuần gần đây, kể từ khi cuộc đảo chính hôm 15/7 thất bại. Một số vụ tấn công mới nhất chuyên nhằm vào lực lượng an ninh đã làm 11 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương cách đây mấy hôm được cho là hành động của nhóm phiến quân PKK. Một số khác được cho là hành động của IS, đặc biệt vụ tấn công nhằm vào sân bay ở Istanbul làm 44 ngươi thiệt mạng hồi tháng 6 vừa qua.

Thỏa thuận ngừng bắn với PKK kéo dài trong 2 năm đã bị phá bỏ vào năm ngoái, khiến cho cuộc chiến đã kéo dài 3 thập kỷ lại tiếp tục.

A bomb attack targeting an outdoor wedding party in southeastern Turkey on Saturday killed at least 22 people and wounded 94 others, authorities said. Một quan chức cho biết "Đây là hành động man rợ. Có vẻ như là một vụ đánh bom tự sát. Các nhóm khủng bố như PKK, IS hay FETO đang nhắm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nhờ ơn Chúa chúng ta sẽ vượt qua".

Văn phòng thị trưởng thành phố Gaziantep nơi diễn ra vụ đánh bom mới nhát cho biết quả om đã phát nổ bên ngoài đám cưới ở quận Sahinbey vào lúc 22:50 giờ địa phương. Vụ nổ lớn này có thể cảm nhận tại nhiều nơi trong thành phố. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra.

Hoàng Việt (Theo AP)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: