4 cặp nam nữ nhậu nhẹt, sử dụng ma túy giữa tâm dịch Đà Nẵng

(CLO) Bất chấp lệnh giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, 8 đối tượng vẫn tụ tập ăn nhậu, sử dụng trái phép chất ma túy.
8 đối tượng tụ tập ăn nhậu, sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội

8 đối tượng tụ tập ăn nhậu, sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội

Ngày 21/8, Công an phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ xử lý 8 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, và làm hồ sơ xử phạt về hành vi tụ tập đông người, vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Trước đó, lúc 3h30 ngày 21/8, Công an phường Hòa Cường Nam kiểm tra hành chính số nhà 572/2 đường 2 tháng 9, phát hiện 4 nam và 4 nữ tụ tập ăn nhậu và sử dụng ma túy.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Kim L. (28 tuổi, trú Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), Đồng Huyền T. (27 tuổi, trú TP.Vinh, Nghệ An), Trương Thị Bích H. (29 tuổi), Phạm Thị Thu H. (23 tuổi), Võ Như P. (25 tuổi), Đoàn Minh T. (36 tuổi), Trần Minh T. (19 tuổi) và Lê H. (24 tuổi) cùng trú tại TP.Đà Nẵng.

Tại phòng trọ, công an thu giữ 1 bình shisha, 1 đèn laze và 1 loa. Qua test nhanh, cả 8 đối tượng đều dương tính với ma túy.

T.Toàn

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: