40 người thiệt mạng trong vụ cháy thuyền di cư ngoài khơi Haiti

(CLO) Vào đầu tuần này, ít nhất 40 người đã thiệt mạng khi chiếc tàu họ đang di chuyển bốc cháy gần bờ biển Haiti, theo báo cáo của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) vào thứ Sáu.

Chiếc tàu khởi hành từ Haiti vào thứ Tư, chở hơn 80 người di cư và hướng đến Turks và Caicos. IOM cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển Haiti đã cứu được 41 người sống sót.

40 nguoi thiet mang trong vu chay thuyen di cu ngoai khoi haiti hinh 1

Bờ biển Cap-Haitien, Haiti

Trong một tuyên bố, ông Grégoire Goodstein, trưởng phái bộ IOM tại Haiti, cho rằng thảm kịch này là do cuộc khủng hoảng an ninh đang leo thang tại Haiti và thiếu các con đường di cư an toàn và hợp pháp. Ông nói: "Tình hình kinh tế xã hội của Haiti đang rất đau đớn. Bạo lực cực độ trong những tháng qua chỉ khiến người dân Haiti càng tuyệt vọng hơn".

Haiti đang đối mặt với bạo lực băng đảng, hệ thống y tế sụp đổ và thiếu tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản, khiến nhiều người dân quyết định thực hiện các hành trình nguy hiểm rời khỏi đất nước.

Cuộc khủng hoảng tại Haiti gia tăng từ đầu năm nay khi bạo lực băng đảng bùng nổ, buộc chính phủ khi đó phải từ chức. Số lượng các cuộc di cư bằng tàu từ Haiti đã tăng lên kể từ đó, theo dữ liệu của IOM.

Tuy nhiên, tình trạng hỗn loạn tại Haiti không ngăn các chính phủ láng giềng trục xuất hàng chục nghìn người di cư Haiti. IOM cho biết: "Hơn 86.000 người di cư đã bị cưỡng bức trả về Haiti bởi các nước láng giềng trong năm nay. Trong tháng 3, bất chấp sự gia tăng bạo lực và việc đóng cửa các sân bay trên toàn quốc, số lượng trả về cưỡng bức tăng 46%, đạt 13.000 lượt trong riêng tháng 3".

Trong những tuần gần đây, việc bổ nhiệm Thủ tướng mới Garry Conille và sự xuất hiện của hàng trăm lực lượng nước ngoài để hỗ trợ Cảnh sát Quốc gia Haiti đã mang lại hy vọng mới cho việc giải quyết khủng hoảng. Nhiệm vụ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia (MSS) do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủng hộ, dẫn đầu bởi Kenya, hiện đang bắt đầu hoạt động tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Hồng Hạnh (theo CNN)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: