44 người chết, 150 người bị thương vì giẫm đạp tại lễ hội tôn giáo của Israel

Thứ sáu, 30/04/2021 18:03 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ít nhất 44 người đã bị đè chết và 150 người bị thương vào rạng sáng thứ Sáu (30/4), tại một lễ hội tôn giáo ở Israel, khi số người tham dự quá đông gây ra sự hỗn loạn.

Các nhân viên y tế và cứu hộ đưa những người chết và bị thương ra khỏi khu vực tai nạn khi tham dự lễ hội Lag B'Omer ở Mount Meron, miền bắc Israel - Ảnh: Reuters

Các nhân viên y tế và cứu hộ đưa những người chết và bị thương ra khỏi khu vực tai nạn khi tham dự lễ hội Lag B'Omer ở Mount Meron, miền bắc Israel - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Theo các phương tiện truyền thông, hàng chục nghìn người đã đổ dồn về ngôi mộ Galilee của nhà hiền triết thế kỷ thứ 2, Rabbi Shim Bar Yochai để dự lễ hội Lag B'Omer hàng năm với lễ cầu nguyện kéo dài suốt đêm, các bài hát thần bí và nhảy múa.

Sự cố xảy ra dưới chân núi Meron, phía bắc Israel, khi nhiều người bị ngạt thở hoặc bị giẫm đạp trong một lối đi chật cứng rộng khoảng ba mét. Kênh truyền hình Channel 12 đưa tin, 44 người đã chết, trong khi cơ quan ứng phó khẩn cấp của Israel xác nhận đang điều trị cho 103 người, bao gồm 38 trường hợp nghiêm trọng, trong đó có cả trẻ em.

Sáu máy bay trực thăng đã được điều đến để đưa những người bị thương đến bệnh viện trong khi quân đội, lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai tới khu vực xảy ra tai nạn.

"Đây là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ cảnh tượng nào như vậy kể từ khi bước vào ngành cấp cứu y tế", Lazar Hyman, thành viên cơ quan cứu hộ tình nguyện United Hatzalah có mặt tại hiện trường, cho biết.

Khi các nhân viên cứu hộ cố gắng cứu chữa thương vong, cảnh sát đã đóng cửa địa điểm và giải tán những người hành hương. Bộ Giao thông Vận tải đã tạm dừng các hoạt động làm đường trong khu vực để tạo điều kiện cho nhiều xe cứu thương và xe buýt hành hương di chuyển mà không bị cản trở.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm hiện trường và chia sẻ trên Twitter về một "thảm họa nặng nề" và "tất cả chúng tôi đang cầu nguyện cho sự an lành của những người thương vong".

Lăng mộ Mount Meron được coi là một trong những địa điểm linh thiêng nhất trong thế giới Do Thái và là địa điểm hành hương hàng năm. Sự kiện lần này là một trong những cuộc tụ họp lớn nhất ở Israel kể từ khi đại dịch virus Corona bùng phát hơn một năm trước.

Đốt lửa riêng tại Mount Meron đã bị cấm vào năm ngoái do các hạn chế của virus Corona. Nhưng các biện pháp ngăn chặn đã được nới lỏng trong năm nay trong bối cảnh chương trình tiêm chủng COVID-19 nhanh chóng của Israel đã chứng kiến ​​hơn 54% dân số được tiêm chủng đầy đủ.

Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế liên quan đến tụ tập nơi đông người vẫn được áp dụng để phòng ngừa dịch bệnh. Giới chức cho phép 10.000 người tham gia lễ hội Lag BaOmer, nhưng ban tổ chức cho biết hơn 650 xe buýt đã được thuê trên khắp đất nước, đưa 30.000 người hành hương đến Meron.

Sáng nay (30/4), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố quốc tang sau vụ giẫm đạp chết người nghiêm trọng và gọi vụ việc là "một trong những thảm họa tồi tệ nhất" trong lịch sử Israel.

Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu gửi lời chia buồn.

Chấn Phong

Tags:

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h