Iran hoan nghênh 'sự thay đổi giọng điệu' của Ả Rập Xê-út

(CLO) Iran hôm thứ Năm hoan nghênh điều mà họ gọi là sự thay đổi giọng điệu từ Ả Rập Xê-út và nói rằng họ hy vọng hai bên có thể làm việc cùng nhau để đảm bảo hòa bình, trong bối cảnh các động thái nhằm xoa dịu căng thẳng giữa các đối thủ trong khu vực.
Quốc kỳ Iran trước trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trước khi bắt đầu cuộc họp của hội đồng thống đốc, tại Vienna, Áo, ngày 1 tháng 3 năm 2021. REUTERS

Quốc kỳ Iran trước trụ sở Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trước khi bắt đầu cuộc họp của hội đồng thống đốc, tại Vienna, Áo, ngày 1 tháng 3 năm 2021. REUTERS

Bài liên quan

Hải quân Mỹ bắn cảnh cáo khi ba tàu Iran áp sát trên Vịnh Ba Tư

Iran cắt giảm số lượng máy ly tâm làm giàu uranium, mở đường cho đàm phán hạt nhân

Mỹ nhận thấy sự khác biệt lớn với Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đưa ra tuyên bố này vài ngày sau khi người cai trị trên thực tế của Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman, cho biết đất nước của ông muốn có quan hệ tốt hơn với Tehran.

Truyền thông Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Saeed Khatibzadeh cho biết: 'Với quan điểm mang tính xây dựng và cách tiếp cận hướng tới đối thoại, Iran và Saudi Arabia ... có thể bước vào một chương tương tác và hợp tác mới để đạt được hòa bình, ổn định và phát triển khu vực bằng cách vượt qua những khác biệt'.

Cường quốc Hồi giáo dòng Shi'ite Iran và cường quốc Sunni Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2016.

Nhưng với việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có lập trường cứng rắn hơn đối với hồ sơ nhân quyền của Saudi Arabia và thúc ép nước này chấm dứt chiến tranh Yemen, Thái tử Mohammed đã thể hiện rằng ông là một đối tác có giá trị có thể giúp ổn định khu vực, các nhà ngoại giao cho biết.

Các nguồn tin khu vực cho biết các quan chức Ả Rập Xê Út và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp tại Iraq trong tháng này nhằm xoa dịu căng thẳng, với các cuộc thảo luận tập trung vào Yemen và nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 của các cường quốc toàn cầu với Tehran.

Trong bình luận được phát đi vào cuối ngày thứ Ba (27/4), Thái tử Mohammed cho biết Riyadh vẫn gặp vấn đề với 'hành vi tiêu cực' của Iran, đề cập đến chương trình hạt nhân, tên lửa của Tehran.

Nhưng ông nói thêm: 'Chúng tôi đang làm việc với các đối tác khu vực và toàn cầu của mình để tìm ra giải pháp cho những vấn đề này và chúng tôi hy vọng sẽ khắc phục chúng vì mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho tất cả mọi người'.

Kết thúc chuyến công du khu vực vào thứ Năm (29/4), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif cho biết trong một tweet rằng đã có 'Những dấu hiệu tích cực đang chờ đợi'.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: