5 bị cáo nhận 86 năm tù về tội buôn bán và vận chuyển ma túy

(CLO) Ngày 16/12, Tòa án nhân dân TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 5 bị cáo về tội mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo gồm; Trần Hữu Hướng (SN 1990), Mai Văn Sơn (SN 1982), Nguyễn Văn Gành (SN 1990), cùng trú tỉnh Quảng Trị; Hoàng Thị Như Ý (SN 1997) và Lê Phước Bảo Hân (SN 1995), cùng trú TP Huế về các tội “Mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy”.

img_20251216_132747-d00dd6a67e4b44329b8a5006766975c6.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, Trần Hữu Hướng và Hoàng Thị Như Ý quen biết nhau từ năm 2023 thông qua chồng của Ý là Nguyễn Thanh Tuấn (đã bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy). Ý biết rõ Hướng có liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Đầu tháng 6/2024, Hướng thỏa thuận với Ý rằng khi có ma túy gửi vào Huế thì nhờ Ý tìm người nhận và cất giấu, đổi lại sẽ cho tiền trang trải cuộc sống. Ý đồng ý tham gia.

Hướng sau đó đặt mua ma túy từ tỉnh Quảng Trị, thuê người nhận và tổ chức vận chuyển vào TP Huế. Ngày 15/6/2024, Hướng trực tiếp vào Huế và lưu trú tại nhà Ý để điều hành việc tiêu thụ.

Đến tối 17/6/2024, Hướng liên lạc với Mai Văn Sơn, hướng dẫn đến thị trấn Lao Bảo nhận 42 triệu đồng để mua ma túy. Sau khi nhận “hàng”, Sơn giấu ma túy tại vườn nhà bà ngoại rồi thực hiện theo chỉ đạo của Hướng, cho ma túy vào khuôn, đúc thành khối bê tông và sơn màu phản quang nhằm che giấu, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau đó, Hướng tiếp tục liên hệ Nguyễn Văn Gành nhờ nhận “gói đồ” từ Sơn và gửi xe khách vào Huế. Dù biết rõ bên trong là ma túy, Gành vẫn đồng ý vận chuyển do trước đó đã nhiều lần làm thuê cho Hướng để lấy tiền công.

Ngày 19/6/2024, Gành nhận khối bê tông chứa ma túy, ngụy trang cùng chậu hoa rồi gửi xe khách vào Huế theo chỉ dẫn. Khi số hàng được đưa đến Huế, do lo ngại không an toàn, Hướng và Ý cho chuyển khối bê tông cùng chậu hoa đến trước số nhà 107 đường Vạn Xuân để tạm cất giữ.

Rạng sáng 20/6/2024, Hoàng Thị Như Ý liên hệ Lê Phước Bảo Hân nhờ vận chuyển số hàng về nhà cất giấu, hứa trả công bằng 3 gói ma túy hồng phiến. Biết rõ bên trong là ma túy nhưng Hân vẫn đồng ý để sử dụng và bán kiếm lời.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, khi Hân cùng một người khác chuẩn bị đưa khối bê tông lên taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 957,59 gam ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra xác định, số ma túy trên do Hướng mua của một đối tượng người Lào (chưa rõ lai lịch), sau đó tổ chức đường dây vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế với sự tham gia của các bị cáo. Ngoài lần bị bắt quả tang, các bị cáo còn khai nhận đã nhiều lần tham gia vận chuyển ma túy cho Hướng.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Hữu Hướng 20 năm tù; Hoàng Thị Như Ý 18 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các bị cáo Mai Văn Sơn, Nguyễn Văn Gành cùng lĩnh mức án 16 năm 6 tháng tù và Lê Phước Bảo Hân 15 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: