Phạm Đức Kiên úp rổ trong trận thắng 82-51 của tuyển Việt Nam trước Hochiminh City Wings. Đức Kiên nhận bóng từ Sơn Minh Tâm và úp rổ một tay khi không cần lấy đà. Cú úp rổ dũng mãnh, tự tin của Đức Kiên là hình ảnh thu nhỏ cho trận đấu lấn lướt và đầy cảm hứng của tuyển Việt Nam. Đức Kiên cao 1,98 m, chỉ thấp hơn Nguyễn Huỳnh Phú Vinh (cao 2,03 m) trong các VĐV bóng rổ nội Việt Nam. Với chiều cao đó, Đức Kiên là cầu thủ hiếm hoi của bóng rổ Việt Nam có thể úp rổ trong một trận thực chiến ở VBA. Ảnh: internet
Mike Bell, ngoại binh 39 tuổi của Hanoi Buffaloes, thể hiện đẳng cấp rất cao trong pha úp rổ trên đầu Makinde London. Pha bóng bùng nổ tiếp thêm sức mạnh cho cá nhân Bell, và tập thể Hanoi Buffaloes trong trận đối đầu Hochiminh City Wings. Bell cao 2,06 m, là một trong những ngoại binh có tầm vóc tốt nhất lịch sử VBA. Bất chấp tuổi cao, trung phong của Hanoi Buffaloes vẫn duy trì đam mê, thể lực và phong độ ổn định. Anh từng 2 lần giành danh hiệu cầu thủ phòng ngự hay nhất mùa, và luôn giữ tốp tay ghi điểm hàng đầu. Ảnh: internet
Chris Carter nhanh như chớp trong pha úp rổ ở trận Danang Dragons gặp Hanoi Buffaloes. Anh phán đoán và cắt đường chuyền của đối phương trước khi tự mình dẫn bóng và thực hiện cú úp rổ Đó là một trong những dấu ấn hiếm hoi của Carter ở VBA Premier Bubble Games. So với các trung phong ngoại khác, màn trình diễn của Carter lép vế. Trung phong cao 2,06 m thường được giao nhiệm vụ phòng ngự và thu hồi bóng cho đội bóng "sông Hàn". Khi tấn công, anh thường đóng vai trò hỗ trợ cho ngoại binh còn lại là Akeem Scott. Ảnh: internet