5 lỗi chăm sóc da khiến da mãi chẳng đẹp lên

Thứ sáu, 10/07/2020 09:54 AM - 0 Trả lời

(CLO) Quy trình chăm sóc da (skincare) là một trong những điều quan trọng bật nhất nếu bạn muốn sở hữu một làn da khỏe mạnh và mịn màng. Tuy nhiên, skincare sai cách lại khiến da dễ bị tổn thương.

Dưới đây là những lỗi skincare phổ biến nhất mà các bácsĩ da liễu nhận thấy ở các bệnh nhân/khách hàng của mình. Chị em rất nên tham khảo để tránh không vướng phải vết xe đổ, khiến làn da chịu thiệt thòi.

1. Dùng quá nhiều sản phẩm

Chuyên gia làm đẹp nổi tiếng Renee Rouleau tại Texas cho hay: "Nhiều người đang tốn thời gian, tiền bạc khi cứ layer vô tôi vạ các món skincare mà họnghĩ là tốt. Tuy nhiên thông thường, chỉ 2 sản phẩm đầu tiên là mang đến sự khác biệt lớn nhất cho làn da".

Bác sỹ khuyên các chị em không nên dùng quá nhiều sản phẩm chăm sóc da mà thay vào đó, hãy sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ và kem dưỡng ẩm có công thức đơn giản. Làm vậy trong khoảng một tuần để làn da lại sự cân bằng, làn da sẽ ổn định hơn rất nhiều.

2. Không tẩy trang trước khi tập thể dục

1E3F20BE-8A91-4F07-86F6-ACAACB93D9C1

Khi tập thể dục da cần hít thở, lỗ chân lông mở ra, mồ hôi đổ nhiều và nhiệt độ cơ thể cũng tăng. Rất nhiều chị em hoặc là vô tình, hoặc là quá lười mà bỏqua bước tẩy trang trước khi tập thể dục mà không biết rằng, thói quen tai hại này sẽ khiến lỗ chân lông càng thêm bít tắc, làn da của bạn sẽ sinh mụn và thậm chí còn nhanh lão hóa. Vì thế, Bác sĩ KavitaDarji tại Saint Louis, Hoa Kỳ khuyến cáo cần vệ sinh da mặt trước khi vào tập thể dục để lỗ chân lông được thông thoáng, tránh nguy cơ nổi mụn. Sau khi tập cũng nên rửa mặt sạch để loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn trước khi da mặt co lại.

3. Tẩy da chết qua thô bạo với làn da

Bác sĩ Jessica Weiser của Trung tâm Y tế New York Dermatology Group chia sẻ: "Khi da đang bị mụn mà bạn tẩy da chết quá nhiều và chà xát mạnh tay thì có thể loại bỏ lớp tế bào khỏe mạnh ở lớp trên cùng của da, khiến nốt mụn bị hở và tình trạng mụn nghiêm trọng hơn hoặc dễ gây lên sẹo".

Tẩy da chết nhẹ nhàng để không bị thương, bác sỹ khuyên nên loại bỏ các sản phẩm tẩy da chết dạng hạt nặng. Vì những loại tẩy da chết dạng hạt thường được xay từ vỏ hạt óc chó dễ gây xước xát, để lại làn da bị tổn thương, kích ứng và nhanh lão hóa. Các chị em nên kết thân với sản phẩm tẩy da chết hóa học dịu nhẹ và giải phóng làn da hiệu quả khỏi tế bào chết.

4. Thay thế kem chống nắng bằng sản phẩm trang điểm có chỉ số SPF

Bác sĩ Lindsey Zubritsky Pollock tại Pennsylvania, Hoa Kỳ cho hay: "Ngay cả khi sản phẩm trang điểm của bạn có chỉ số SPF thì không đồng nghĩa, bạn sẽ nhận được sự bảo vệ đầy đủ khỏi ánh nắng mặt trời. Trên thực tế, bạn phải bôi gấp 5 – 10 lần lượng sản phẩm makeup thường dùng thì mới đủ khả năng bảo vệ da như những món mỹ phẩm ấy đã hứa hẹn. Thêm nữa, bạn cần thoa lại một lượng sản phẩm makeup "khủng" như thế sau mỗi 2 giờ đồng hồ thì mới bảo đảm da được chống lão hóa tối ưu". Và nếu làm như thế, làn da sẽ bức bí và dễ gây nổi mụn.

Bác sĩ khuyên bạn nên dùng kem chống nắng thực thụ với chỉ số SPF 30 là tối thiểu.

5. Dùng dưỡng retinol quá thường xuyên

8969BCC4-85FA-4C2F-B6CB-7F714A922C2D

Bác sĩ Lindsey cho hay, retinol là thành phần không thể thiếu của một quy trình skincare chất lượng, đặc biệt là khi bạn bị mụn. Tuy nhiên, dùng retinol quá thường xuyên, dẫn đến tình trạng da khô căng, bong tróc và kích ứng. "Hãy chờ khoảng 20 phút sau khi rửa mặt để da khô bớt. Vì khi da vẫn còn ẩm, da bạn sẽ thẩm thấu quá nhiều lượng sản phẩm chứa retinol, dễ dẫn đến kích ứng. Ngoài ra, bạn có thể mix serum retinol với kem dưỡng nếu làn da của bạn vẫn quá khô căng, khó chịu", Bác sỹ chia sẻ.

Trên đây là những sai lầm dễ mắc phải nhất khi chăm sóc da, vì vậy, chị em hãy nắm rõ để trách mắc phải nhé!

                                                                      DL

Tin khác

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

Gen Z làm gì để giải nhiệt cuộc sống dịp nghỉ lễ?

(CLO) Kỳ nghỉ lễ sắp tới là cơ hội vàng để gen Z nghỉ ngơi sau những áp lực công việc, học tập và giải nhiệt cuộc sống khỏi nắng nóng, oi bức. Mỗi người đều có dự định cho riêng mình để xua tan căng thẳng mệt mỏi, cân bằng cuộc sống.

Đời sống
5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Nắng nóng khắp 3 miền

(CLO) Cơ quan khí tượng ghi nhận kiểu thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt phủ rộng khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, đây là dạng thời tiết hiếm có trong 10 năm qua.

Đời sống
Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

Triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”

(CLO) Tối 25/4, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức triển lãm “Thanh Hóa - 70 năm với Chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống
Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

Nam Định: Tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2024

(CLO) UBND tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phạm Đình Nghị chủ trì hội nghị.

Đời sống
Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa

(CLO) Ngày 25/4/2024, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Trưởng Công an TP Thanh Hóa; Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ và môi trường Công an TP Thanh Hóa về thành tích triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô lớn.

Đời sống