Hyundai Genesis Coupe 2010: Mẫu coupe thể thao 4 chỗ ngồi này được dẫn động cầu sau và đi kèm trang bị động cơ bốn xilanh tạo ra 274 mã lực mạnh mẽ trong khi động cơ V6 tạo ra 348 mã lực. Kiểu động cơ V6 thì tốt hơn với hộp số tự động. Hộp số tay của Hyundai chưa được tinh chỉnh. Giá xe trung bình vào khoảng 9.735 đô la (tương đương 228 triệu đồng).
2009 Pontiac Solstice: Ở bản thường, mẫu xe này có động cơ kiểu cơ sở yếu và nội thất của nó không được thoải mái, chỉ có 2 chỗ ngồi. Ngoài ra xe còn có rất nhiều loại nhựa cứng và cách bố trí khá cơ bản. Tuy nhiên Solstice GXP cao cấp, được trang bị động cơ bốn xilanh 260 mã lực cùng hộp số sàn 5 cấp và hệ thống treo thể thao. Pontiac Solstice có giá trung bình khoảng 11.985 đô la (tương đương 280 triệu đồng).
2013 Scion FR-S: Với mức giá trung bình vào khoảng 14.238 đô la (tương đương 333 triệu đồng), Scion FR-S không phải là một mẫu xe có khả năng tăng tốc ấn tượng trên đường thẳng nhưng lại chạy khá tốt ở các hẻm núi, nhờ khả năng bám đường và động lực xử lý tuyệt vời. FR-S ban đầu là ý tưởng mở đường cho BR-Z/86/GR86 với cách bố trí dẫn động cầu sau. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh 2.0 lít, công suất 200 mã lực đến bánh sau thông qua hộp số sàn hoặc tự động sáu cấp.
Dodge Challenger 2011: Mẫu xe cơ bắp và thực dụng này được trang bị động cơ V6 3,5 lít hoặc Hemi V8 5.7 lít lớn hơn. Cả hai đều cung cấp nhiều năng lượng mạnh mẽ. Tính thực dụng của Dodge Challenger thể hiện ở hàng ghế sau lớn và cốp đựng đồ cực lớn, ngang ngửa với một số mẫu sedan. Xe có giá trung bình khoảng 14.944 đô la (tương đương 350 triệu đồng).