54 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ sắc tộc ở Ấn Độ

(CLO) Số người chết sau các cuộc đụng độ sắc tộc ở vùng đông bắc xa xôi của Ấn Độ đã tăng lên 54 vào thứ Bảy (6/5) mặc dù chính quyền đã gấp rút triển khai quân đội để lập lại trật tự.

Hàng nghìn binh sĩ Ấn Độ đã được gửi đến bang Manipur sau khi cuộc biểu tình của một nhóm bộ lạc vào hôm thứ Tư trước đó trở nên bạo lực hơn. Các nhà chức trách đã áp đặt lệnh cắt internet và cho phép lực lượng an ninh nổ súng trong “những trường hợp cực đoan”.

54 nguoi thiet mang trong cac cuoc dung do sac toc o an do hinh 1

Lực lượng an ninh bắn hơi cay giải tán đám đông ở Imphal, thủ phủ bang Manipur của Ấn Độ. Ảnh: AFP

Tình hình vẫn căng thẳng sau một đợt bạo lực mới vào tối thứ Sáu, vài giờ sau khi một cảnh sát cấp cao của bang cảnh báo rằng những kẻ bạo loạn đã đánh cắp vũ khí và đạn dược từ các đồn cảnh sát.

Theo truyền thông địa phương, các bệnh viện ở thủ phủ Imphal và khu vực Churachandpur đã báo cáo tổng cộng 54 người chết. Trong khi đó, chính quyền bang Manipur vẫn chưa đưa ra con số chính thức về số người chết vì các vụ bạo lực trong tuần này.

Bộ trưởng Tư pháp Ấn Độ, Kiren Rijiju, nói với các phóng viên hôm thứ Bảy rằng "nhiều người đã thiệt mạng" sau nhiều ngày đụng độ bên cạnh thiệt hại về tài sản. Lực lượng an ninh đã phải bắn hơi cay ở Imphal để giải tán những người biểu tình, sau khi một số người đã đốt cháy xe cộ và nhà cửa ở một số khu vực.

Những chiếc xe bị cháy được nhìn thấy trên những con phố vắng vẻ do áp đặt lệnh giới nghiêm 24/24. Các quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết hôm thứ Sáu rằng quân đội bổ sung đã được đưa đến bang Manipur bằng đường bộ và đường hàng không.

Các nhóm bộ lạc biểu tình nhằm phản đối các yêu cầu từ cộng đồng Meitei đa số của bang này để họ được công nhận theo danh mục “Bộ lạc được lên lịch trình”. Luật pháp Ấn Độ trao cho các bộ lạc thuộc diện chỉ định đó hạn ngạch dành cho các công việc của chính phủ và tuyển sinh đại học.

Manipur là một phần của vùng đông bắc xa xôi của Ấn Độ, một khu vực được kết nối với phần còn lại của đất nước bằng một hành lang đất hẹp đã chứng kiến nhiều thập kỷ bất ổn giữa các nhóm sắc tộc và ly khai.

Vùng này là nơi sinh sống của hàng chục nhóm bộ lạc và các đội quân du kích nhỏ chống lại chính quyền. Ít nhất 50.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột kể từ đầu những năm 1950.

Trong những năm qua, những xung đột này đã giảm bớt, với nhiều nhóm đạt được thỏa thuận với chính quyền Ấn Độ để có thêm lợi ích cho cộng đồng của mình.

Huy Hoàng (theo AFP, SCMP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: