62 tuổi mắc sởi nguy kịch: “Tôi không nghĩ mình sẽ nhiễm bệnh này”

(CLO) “Tôi chưa từng nghĩ mình có thể mắc bệnh sởi. 62 tuổi rồi mà lại nhiễm căn bệnh tưởng như chỉ xảy ra với trẻ nhỏ”, bà Đỗ Thị Loan, bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ.

11 ngày nằm viện, bắt đầu từ những cơn sốt kéo dài, chướng bụng khó chịu, bà Loan sống tại TP. Việt Trì (Phú Thọ) nhập viện trong tình trạng mơ hồ về bệnh tình. Sau khi được chuyển từ bệnh viện tỉnh xuống Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ xác định bà mắc sởi – một căn bệnh tưởng chừng đã lùi xa khỏi cộng đồng người lớn.

Sự thật là bệnh sởi đang quay trở lại. Và không chỉ trẻ nhỏ mà người lớn đặc biệt là người có bệnh nền đang trở thành nạn nhân nghiêm trọng nhất.

PGS TS Đỗ Duy Cường, Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo, từ năm 2024 đến nay, viện đã tiếp nhận hơn 100 trường hợp người lớn mắc sởi nhập viện. Hầu hết các ca bệnh đều diễn biến nặng, nhiều người gặp biến chứng như viêm phổi, viêm não, thậm chí phải lọc máu, hồi sức tích cực.

Không ít người nhầm tưởng sởi là bệnh ‘con nít’. Nhưng thực tế, người lớn nhất là những người chưa từng tiêm vắc-xin, hoặc đã tiêm từ nhỏ nhưng miễn dịch đã suy giảm vẫn hoàn toàn có thể mắc bệnh, thậm chí rất nặng,” bác sĩ Cường nhấn mạnh.

Theo ông, nhiều bệnh nhân sởi là người có bệnh nền như lupus ban đỏ, ung thư, cơ địa suy giảm miễn dịch – những yếu tố khiến virus sởi trở nên đặc biệt nguy hiểm. Không được điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong.

Sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, lây qua đường hô hấp và có khả năng phát tán rất nhanh trong cộng đồng. Triệu chứng ban đầu dễ nhầm lẫn với cúm: sốt cao, ho, nghẹt mũi, sau đó nổi ban toàn thân, ho dữ dội, sợ gió, khó thở ở những ca nặng.

Hiện không có thuốc đặc trị sởi, điều trị chủ yếu là hỗ trợ triệu chứng, phòng ngừa biến chứng. Vì vậy, phát hiện sớm và tiêm phòng là giải pháp duy nhất để ngăn ngừa bệnh.

Một trong những sai lầm phổ biến là chờ theo dõi, nghĩ rằng người lớn không cần tiêm lại. Nhưng thực tế, miễn dịch có thể suy giảm theo thời gian. Người lớn nhất là trong mùa dịch hiện nay cần chủ động tiêm nhắc lại vắc-xin sởi,” bác sĩ Cường khuyến cáo.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Phòng, chống bệnh – Cục Y tế Dự phòng, tính đến hết tuần 17 (19–25/4/2025), cả nước ghi nhận 3.942 trường hợp nghi mắc sởi, giảm nhẹ 4,3% so với tuần trước nhưng vẫn ở mức cao.

z6810915022650_e02bd5217b984810eb61fcecc08ab65a.jpg
Thời gian gần đây, tình hình bệnh sởi tại nhiều địa phương diễn biến phức tạp với số ca mắc gia tăng. Để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế các địa phương triển khai nhiều giải pháp tăng cường phòng, chống, không để dịch bệnh lan rộng trong cộng đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, đã có tới 81.691 ca nghi mắc sởi tại 63 tỉnh, thành phố – một con số khiến giới chuyên môn lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch diện rộng.

Tình trạng gia tăng số ca bệnh, đặc biệt ở người lớn, phản ánh rõ ràng lỗ hổng trong miễn dịch cộng đồng và tâm lý chủ quan về bệnh sởi.

Để phòng ngừa sởi hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo người dân – không phân biệt độ tuổi – cần: Chủ động tiêm vắc-xin sởi hoặc tiêm nhắc lại nếu đã tiêm cách đây nhiều năm. Khi có biểu hiện sốt cao, ho nhiều, nổi ban, nên đến cơ sở y tế sớm để kiểm tra. Tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng nghi mắc sởi, đeo khẩu trang nơi công cộng. Rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: