Trong nội dung được báo cáo của Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM tại buổi duyệt kế hoạch năm 2019, Chủ tịch UBND TP. HCM Nguyễn Thành Phong vào ngày 12/3 có nội dung: tỉ lệ người luyện tập thường xuyên năm 2018 đạt 31,5% (có nghĩa là gần 68,5% người dân không tập thể dục thường xuyên). Ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM cho biết con số này được tổng hợp từ báo cáo của các quận huyện.
Thể thao thường xuyên giúp chúng ta luôn tươi trẻ và năng động.
Kế hoạch mục tiêu Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM đưa ra, trong năm 2019 người dân TP. HCM luyện tập thể thao thường xuyên đạt 32%.
Theo lãnh đạo Sở Lao động, thương binh và xã hội TP.HCM, hiện nay ở các địa phương, dù xã phường nào cũng có nhà văn hóa, nhưng lại rất thiếu nơi để người dân luyện tập thể dục thể thao. Trong đó, có một số nơi nhiều nhà văn hóa bỏ không.
Hiện nay tuổi thọ trung bình ở Việt Nam là 74, nhưng tuổi thọ sức khỏe chỉ tới 67, nghĩa là tới tuổi 67 thì sức khỏe đi xuống kéo theo chất lượng cuộc sống thấp. Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Bộ Y tế đã thống kê, 30% sức khỏe là do di truyền, 40% do tự rèn luyện, chế độ ăn uống dinh dưỡng, 20% là môi trường (thực phẩm, sự ô nhiễm), còn y tế chỉ giúp được 10%, mà khi phải nhờ đến y tế là "giai đoạn cuối cùng của sức khỏe", với chi phí rất lớn.
Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị, nhân dịp 50 năm thực hiện di chúc Bác Hồ (1969 - 2019), Sở Văn hóa và thể thao phát động phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ. Bởi theo ông, một dân tộc mạnh là phải có sức khỏe và người dân khỏe mạnh sẽ góp phần to lớn xây dựng TP.
HT