7 quốc gia đã từng đổi tên và tại sao?

(CLO) Hôm thứ Tư (1/6), Liên Hợp Quốc thông báo rằng Türkiye sẽ trở thành tên gọi quốc tế chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ. Trước quốc gia này, đã từng có 7 nước khác thay đổi tên gọi của mình.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết vào tháng 12 năm ngoái khi chính phủ của ông công bố bản ghi nhớ về việc đổi tên rằng: "Türkiye là đại diện tốt nhất và thể hiện văn hóa, nền văn minh và giá trị của người dân Thổ Nhĩ Kỳ".

7 quoc gia da tung doi ten va tai sao hinh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: DPA

Bài liên quan

Phần Lan và Thụy Điển tiếp tục đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc gia nhập NATO

Đàm phán ba bên Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển và Phần Lan rơi vào bế tắc

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán với Thụy Điển, Phần Lan về việc gia nhập NATO

Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ ngăn Phần Lan và Thụy Điển tham gia nhập NATO?

Khi vai trò địa chính trị của đất nước ngày càng tăng, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã trở nên có ý thức hơn về hình ảnh và sự nhạy cảm về cách đất nước được nhìn nhận, khi cái tên Turkey cũ trùng với hình ảnh con gà tây.

Hà Lan

Chính phủ Hà Lan cũng đã cải thiện hình ảnh của mình bằng cách bỏ tên Holland và đổi thành Netherland. Đến năm 2020, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, hội đồng du lịch và chính quyền trung ương đều gọi đất nước này là Netherland.

Việc thay đổi tên được cho là một phần của nỗ lực thoát khỏi mối liên hệ giữa đất nước với việc sử dụng ma túy giải trí và mại dâm hợp pháp, một yếu tố mạnh mẽ kéo người nước ngoài đến thủ đô Amsterdam của Hà Lan

Bắc Macedonia

Năm 2019, Cộng hòa Macedonia (mặc dù được công nhận là Cộng hòa Macedonia thuộc Nam Tư cũ) chính thức trở thành Cộng hòa Bắc Macedonia. Ngược lại với một số trường hợp khác, trường hợp này mang tính chính trị.

Bắc Macedonia đã tìm cách cải thiện quan hệ với Hy Lạp, với mục tiêu gia nhập NATO và EU. Hy Lạp từ lâu đã tranh chấp việc sử dụng tên Macedonia với quốc gia láng giềng, vì đó cũng là tên của một vùng địa lý ở Hy Lạp. Macedonia cũng là một vương quốc Hy Lạp cổ đại. Tranh chấp về tên gọi thậm chí còn góp phần gây bất ổn trong khu vực.

Hy Lạp muốn quốc gia Balkan từ bỏ tất cả việc sử dụng thuật ngữ này, đề xuất các tên "Cộng hòa Vardar" hoặc "Cộng hòa Skopje" thay thế. Nhưng sau các cuộc đàm phán kéo dài, cái tên Bắc Macedonia đã được lựa chọn, nhưng công dân của nước này vẫn được gọi là người Macedonia.

Eswatini

Vào tháng 4/2018, Vua Mswati III đã đổi tên Swaziland thành Eswatini, nhấn mạnh nỗ lực của người cai trị để thoát khỏi quá khứ thuộc địa. 

Được công bố vào dịp kỷ niệm 50 năm hình thành đất nước châu Phi, Eswatini có nghĩa là "vùng đất của người Swazis" trong ngôn ngữ của họ.

CH Séc

Lý do đằng sau sự thay đổi tên của quốc gia Trung Âu này là một hoạt động tiếp thị. Năm 2016, chính phủ Séc chính thức đổi tên thành Czechia (thay vì Czech Republic như trước), nhằm rút ngắn tên gọi với du khách quốc tế. Cụ thể, Czechia là cái tên dễ gắn cho các sản phẩm hơn.

Mặc dù EU, LHQ và một số công ty lớn gọi nước này Czechia, nhưng cái tên này vẫn chưa được quốc tế biết đến nhiều. Có lẽ một lý do là Czechia quá dễ bị nhầm lẫn với Chechnya, một nước cộng hòa thuộc Nga ở Kavkaz.

Năm 2020, Thủ tướng Séc Andrej Babis nói với The Wall Street Journal rằng ông không thích cái tên Czechia chút nào.

Cabo Verde

Quốc đảo này, nằm ở Đại Tây Dương cách bờ biển Senegal khoảng 700 km, đã đệ trình yêu cầu chính thức về việc đổi tên vào năm 2013.

Trước đây hòn đảo này được gọi là Cape Verde, một cách "Anh hóa" từ gốc tiếng Bồ Đào Nha "cabo verde", có nghĩa là "áo choàng xanh". Quần đảo này nằm ngay bên ngoài điểm cực tây của lục địa châu Phi.

Bộ trưởng Văn hóa Cabo Verde vào thời điểm đó cho biết đất nước đang tìm kiếm một cái tên tiêu chuẩn hóa mà không cần phải dịch. Ông hy vọng Cabo Verde sẽ gợi lên những liên tưởng tích cực với mặt trời và biển cả và những con người hạnh phúc.

Sri Lanka

Giống như Eswatini, Sri Lanka đổi tên để tách khỏi các thuộc địa cũ.

Mặc dù việc đổi tên chính thức được thực hiện vào năm 1972 khi nước này độc lập khỏi sự cai trị của Anh, nhưng phải đến năm 2011, Sri Lanka mới chính thức xóa tên thuộc địa cũ là Ceylon.

Tuy nhiên, nhãn hiệu Trà Ceylon thì vẫn phổ biến.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: