(CLO) Sáng ngày 14/6, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động – Thương binh và xã hội) đã phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (SCDI) tổ chức toạ đầm “Hiểm hoạ của ma tuý và hành động của chúng ta” tại Hà Nội. Tại đây, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm cho biết, người sử dụng ma tuý tập trung ở độ tuổi dưới 35. Đáng chú ý, có 8% người nghiện ma tuý ở tuổi vị thành niên, học sinh.[caption id="attachment_168035" align="aligncenter" width="640"] Ông Nguyễn Xuân Lập – Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết, hiện nay trên cả nước có khoảng 210.000 người nghiện được lập danh sách dù thực tế con số bên ngoài nhiều hơn nữa vì có nhiều gia đình do sợ bị kì thị nên vẫn chưa khai báo. [/caption]Tại buổi toạ đàm, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về các nội dung: Vấn đề đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam; một số can thiệp có hiệu quả với người sử dụng ma tuý trên thế giới; mô hình điều trị cai nghiện tự nguyện tại cộng đồng; vai trò của nhóm đồng đẳng trong việc tiếp cận, hỗ trợ điều trị cho người nghiện ma tuý tại cộng đồng; tình trạng thanh niên sử dụng ma tuý tổng hợp tại Việt Nam hiện nay; phối hợp các biện pháp trong việc điều trị cho người nghiện…Theo thống kê mới nhất từ Bộ LĐ-TB&XH, hiện 70% số xã, phường trong cả nước có người nghiện. Đáng chú ý, việc sử dụng ma tuý đá ngày càng nhiều, không ít trong số đó là các đối tượng gây nên các vụ trọng án sau khi sử dụng loại ma tuý này.Chia sẻ về những tồn tại trong công tác cai nghiện,Ông Nguyễn Xuân Lập – Cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội cho biết, người nghiện ma túy sau khi chấp hành cai nghiện bắt buộc ở cơ sở cai nghiện từ 1-2 năm, khi trở về cộng đồng, tỉ lệ người nghiện ma tuý tái nghiện trở lại cao, ở mức trên 90%. Ngoài tỉ lệ tái nghiện cao, thì số người nghiện mới không ngừng gia tăng, bình quân năm sau cao hơn năm trước khoảng 6-8%." Hiện nay trên cả nước có khoảng 210.000 người nghiện được lập danh sách dù thực tế con số bên ngoài nhiều hơn nữa vì có nhiều gia đình do sợ bị kì thị nên vẫn chưa khai báo" ông Nguyễn Xuân Lập cho hay.Theo ông Lập, để giảm người nghiện ma tuý cũng như cai nghiện thành công cần phải đổi mới cơ chế, cách tiếp cận trong cai nghiện và sửa luật phòng chống ma tuý".Đồng quan điểm với ông Lập, nhiều chuyên gia cũng cho rằng, một mặt đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của ma túy, mặt khác công tác đào tạo nghề cũng là khâu quan trọng để người sau cai nghiện được học nghề sớm tái hòa nhập cuộc sốngTrước vấn đề trên, tại buổi toạ đàm, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đã đề nghị Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội phối hợp với cơ quan truyền thống, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền để thống nhất quan điểm nghiện ma tuý là bệnh mãn tính, cai nghiện là thực hiện đồng bộ các can thiệp hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của người nghiện; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho học viên trong thời gian chấp hành cai nghiện tại cơ sở cai nghiện; ban hành cơ chế chính sách đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá công tác cai nghiện, tăng cường công tác cai nghiện tự nguyện; nghiên cứu ban hành quy chế quản lý người nghiện trong cơ sở cai nghiện theo hướng thân thiện và thực hiện quyền công dân; đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo cán bộ đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ mới.
Bích Việt