80 năm Quốc hội Việt Nam: Khẳng định ý chí, nguyện vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 6/1/1946 được ghi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, khi nhân dân Việt Nam lần đầu tiên thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội. Sự kiện trọng đại ấy không chỉ đặt nền móng cho thể chế dân chủ của nước Việt Nam mới, mà còn mở ra hành trình năm xây dựng và phát triển của Quốc hội – cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Nhìn lại chặng đường 80 năm với 15 nhiệm kỳ Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Dũng (Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình) cho rằng, đó là một hành trình phát triển liên tục, bền bỉ và đầy tự hào. Từ Quốc hội Khóa I trong khói lửa chiến tranh, đặt nền móng pháp lý cho sự ra đời và tồn tại của Nhà nước cách mạng, đến Quốc hội trong thời kỳ thống nhất đất nước, rồi Quốc hội của công cuộc đổi mới, hội nhập sâu rộng, mỗi nhiệm kỳ đều gắn liền với những dấu ấn lịch sử, phản ánh sinh động từng giai đoạn phát triển của cách mạng Việt Nam.

4(3).jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Dũng (ảnh T.H).

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hải Dũng khẳng định: "Xuyên suốt quá trình ấy, Quốc hội luôn giữ vững bản chất là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Mỗi khóa Quốc hội đều hoàn thành trọng trách mà cử tri và Nhân dân tin tưởng giao phó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Đặc biệt, theo Đại biểu, Quốc hội Khóa XV được ghi nhận là một nhiệm kỳ có nhiều dấu ấn nổi bật, với những đổi mới mạnh mẽ, thực chất và mang tính lịch sử. Trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, Quốc hội đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân. Với 19 kỳ họp (10 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường), Quốc hội Khóa XV đã thông qua khối lượng lớn luật và nghị quyết quy phạm pháp luật, trong đó có nhiều quyết sách hệ trọng, chưa từng có tiền lệ, tạo nền tảng thể chế cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Những quyết sách lớn về sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính; tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế trong lĩnh vực đầu tư công, ngân sách, đấu thầu; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số… đã thể hiện rõ vai trò kiến tạo của Quốc hội, đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn đặt ra từ đời sống kinh tế – xã hội.

Cùng nhìn lại hành trình 80 năm của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) nhấn mạnh: Quốc hội Việt Nam luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngay từ Quốc hội Khóa I, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động đã thể hiện rõ tính đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong việc quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước.

5(2).jpg
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa.

Theo Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, qua mỗi nhiệm kỳ, tính đại diện ấy ngày càng được củng cố và mở rộng. Quốc hội không chỉ đại diện cho ý chí chung của toàn dân tộc, mà còn phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói của các giai tầng xã hội, các dân tộc, tôn giáo, vùng miền. Việc chú trọng nâng cao tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu nữ, đại biểu trẻ trong Quốc hội là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc được cụ thể hóa trong thực tiễn tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nhấn mạnh, riêng Quốc hội Khóa XV, tỷ lệ đại biểu trẻ tăng đáng kể, chiếm gần 25% tổng số đại biểu, cho thấy sự quan tâm tới việc kế thừa, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lập pháp trong dài hạn, đồng thời mang đến những cách tiếp cận mới, năng động và sáng tạo hơn cho hoạt động nghị trường.

Sự phát triển của Quốc hội, theo các đại biểu, là một quá trình liên tục kế thừa và đổi mới, gắn chặt với từng giai đoạn cách mạng của đất nước. Từ Quốc hội trong thời kỳ kháng chiến, Quốc hội của hòa bình, thống nhất, đến Quốc hội của đổi mới và hội nhập, và nay là Quốc hội kiến tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mỗi bước chuyển đều được thực hiện một cách thận trọng, chắc chắn, có định hướng và mục tiêu rõ ràng.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đánh giá, Quốc hội Khóa XV tiếp tục khẳng định vai trò của một Quốc hội hành động, dám nghĩ, dám làm, dám quyết định những vấn đề lớn vì lợi ích chung của đất nước và Nhân dân. Quốc hội đã hoàn thành tốt các chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, thể hiện rõ vị thế của một cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, năng động và linh hoạt trong bối cảnh mới.

"Trong đại dịch Covid-19 – một thử thách chưa từng có tiền lệ – Quốc hội Khóa XV đã kịp thời đổi mới phương thức hoạt động, linh hoạt chuyển từ họp trực tiếp sang trực tuyến, rồi kết hợp trực tuyến với trực tiếp; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Quốc hội điện tử, Quốc hội số. Những quyết sách kịp thời, đúng đắn của Quốc hội đã góp phần quan trọng giúp đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, bảo đảm ổn định kinh tế – xã hội và đời sống Nhân dân", Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa nói.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình Nguyễn Hải Dũng bày tỏ niềm tự hào, xúc động và niềm tin mạnh mẽ vào chặng đường phát triển phía trước của Quốc hội. Theo ông, với truyền thống vẻ vang được hun đúc qua 80 năm, cùng trách nhiệm, trí tuệ và tâm huyết của các đại biểu, Quốc hội các khóa tiếp theo sẽ tiếp tục không ngừng đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chiến lược trong từng giai đoạn cách mạng.

Các đại biểu Quốc hội cũng chung niềm tin rằng, Quốc hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; chuyển tải trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường; qua đó đóng góp ngày càng hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Từ mốc son Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến Quốc hội kiến tạo trong kỷ nguyên phát triển mới hôm nay, hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam là hành trình của niềm tin, trí tuệ và khát vọng vươn lên của cả dân tộc – một hành trình tiếp tục được viết tiếp bằng tinh thần đổi mới, trách nhiệm và phụng sự Nhân dân.

Xem thêm

Cách mạng Tháng Tám 1945: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết”

Cách mạng Tháng Tám 1945: “Lực lượng toàn dân là lực lượng vĩ đại hơn hết”

(CLO) 81 năm trước (19/8/1945 - 19/8/2026), chỉ trong khoảng hai tuần cuối tháng 8/1945, toàn thể dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, Mặt trận Việt Minh và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nhất tề nổi dậy vùng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa. Sự đồng lòng ấy đã làm nên kì tích lịch sử: giành chính quyền trên phạm vi cả nước, chấm dứt sự thống trị gần trăm năm của thực dân và hàng nghìn năm của phong kiến, thiết lập nền dân chủ cộng hoà.

Xây dựng hệ sinh thái số FTA quốc gia, theo dõi và tháo gỡ vướng mắc đến cùng

Xây dựng hệ sinh thái số FTA quốc gia, theo dõi và tháo gỡ vướng mắc đến cùng

(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý không coi FTA Index chỉ là một sự kiện thường niên công bố hằng năm, mà phải xây dựng một hệ sinh thái số FTA quốc gia với hệ thống thông tin, dữ liệu được theo dõi, cập nhật thường xuyên; kịp thời ghi nhận những mô hình hay, cách làm tốt để nhân rộng, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, vướng mắc kéo dài để có cơ chế đôn đốc, tháo gỡ đến cùng.

Trang bị "vũ khí tư duy" khoa học công nghệ cho cán bộ: Bước chuyển mình chiến lược của TP Huế trong kỷ nguyên số

Trang bị "vũ khí tư duy" khoa học công nghệ cho cán bộ: Bước chuyển mình chiến lược của TP Huế trong kỷ nguyên số

(CLO) Trong hành trình hiện thực hóa khát vọng vươn mình, TP Huế đang đặt ra những mục tiêu đầy thách thức, tiêu biểu là nỗ lực đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Để giải quyết bài toán khó này, "chìa khóa" không chỉ nằm ở nguồn vốn hay tài nguyên, mà cốt lõi nằm ở năng lực ứng dụng Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số của chính những người kiến tạo và thực thi chính sách.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chủ động chuẩn bị sớm, không để dồn việc xây dựng pháp luật vào sát Kỳ họp Quốc hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chủ động chuẩn bị sớm, không để dồn việc xây dựng pháp luật vào sát Kỳ họp Quốc hội

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành khi xây dựng luật, nghị quyết phải rà soát kỹ sự cần thiết, tính hợp pháp, điều khoản chuyển tiếp, thời điểm có hiệu lực và nội dung giao quy định chi tiết, chủ động chuẩn bị dự thảo các văn bản quy định chi tiết để bảo đảm luật được triển khai ngay khi có hiệu lực.

Xây dựng tiềm lực, sức mạnh để bảo vệ vững chắc hòa bình

Xây dựng tiềm lực, sức mạnh để bảo vệ vững chắc hòa bình

(CLO) Chiều 18/8, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 -2/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và Đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm và làm việc với Sư đoàn Bộ binh cơ giới 308, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng).

Từ dữ liệu đám mây đến 'bản sao số': Công nghệ kiến tạo không gian sống mới cho di sản Khánh Hòa

Từ dữ liệu đám mây đến 'bản sao số': Công nghệ kiến tạo không gian sống mới cho di sản Khánh Hòa

(CLO) Tỉnh Khánh Hòa không chỉ có biển xanh và cát trắng. Dưới lăng kính của những nhà khoa học và kỹ sư công nghệ, dải đất này đang trở thành một không gian thực nghiệm khổng lồ, nơi những thuật toán trí tuệ nhân tạo, máy quét không gian 3D và dữ liệu lớn hòa quyện để tạo ra một "bản sao số" hoàn hảo cho các di sản ngàn năm tuổi.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại Thái Nguyên

Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát công tác cán bộ tại Thái Nguyên

(CLO) Ngày 18/8, Đoàn kiểm tra, giám sát số 225 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nghiêm Xuân Thành làm Trưởng Đoàn, đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên (đợt 3).

Việt Nam cùng ASEAN tìm cách thích ứng với quản trị AI

Việt Nam cùng ASEAN tìm cách thích ứng với quản trị AI

(CLO) Theo Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, nhu cầu ứng dụng AI ở Việt Nam trước hết xuất phát từ áp lực nghiệp vụ và đã có kết quả bước đầu ở cấp độ thứ nhất, đang tiến tới cấp độ thứ hai; cấp độ thứ ba là định hướng dài hạn

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho Gen Z: Bắt đầu từ đâu?

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho Gen Z: Bắt đầu từ đâu?

(CLO) Những ngày cuối tháng 8, cả nước hướng về Quốc khánh 2/9, các trường học trong tỉnh đang gấp rút chuẩn bị khai giảng năm học mới. Đây là thời điểm phù hợp để nhìn lại một câu hỏi không mới nhưng chưa bao giờ dễ trả lời: Làm sao để lý tưởng cách mạng thực sự đi vào nhận thức của thế hệ trẻ, chứ không dừng lại ở khẩu hiệu đầu năm học.

Tri ân các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng

Tri ân các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước vì những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng

(CLO) Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay; trách nhiệm cao nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc và mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn để tiếp tục đưa đất nước tiến lên.

Quản lý hồ sơ cán bộ bước vào kỷ nguyên dữ liệu số

Quản lý hồ sơ cán bộ bước vào kỷ nguyên dữ liệu số

(CLO) Ban Bí thư yêu cầu hồ sơ cán bộ và dữ liệu hồ sơ cán bộ phải được bảo vệ theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn thông tin mạng, lưu trữ và quản lý dữ liệu; nghiêm cấm truy cập, khai thác, sao chụp, cung cấp, chia sẻ, chỉnh sửa, làm sai lệch, hủy bỏ hồ sơ, dữ liệu trái thẩm quyền hoặc sử dụng sai mục đích.

Cỡ chữ bài viết: