(CLO) Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt hôm 14/5 cho biết nước này không cần thêm một cuộc tổng tuyển cử hay một cuộc trưng cầu dân ý mới về Brexit tại thời điểm này.
(CLO) Các nhà làm luật Anh đã đánh bại ông Boris Johnson trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội vào hôm qua, nhằm ngăn chặn ông đưa nước này rời EU mà không có một thỏa thuận.
(CLO) Hôm qua, Quốc hội Anh đã thông qua một dự thảo luật mới nhằm ngăn chặn Thủ tướng Boris Johnson thực thi kế hoạch đưa nước này rời EU mà không có thỏa thuận vào ngày 31/10 tới, đồng thời phủ quyết kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử sớm của ông.
(NB&CL) "Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình..."- Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(CLO) Các cử tri đã bắt đầu đi đến các điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Nhật Bản. Cuộc bỏ phiếu sẽ quyết định liệu Thủ tướng Fumio Kishida có tiếp tục tại vị, trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm chạp và những lo ngại về COVID kéo dài hay không.
(CLO) Người Malaysia đã bắt đầu đi bỏ phiếu tổng tuyển cử vào hôm nay (19/11), trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy không có ứng viên thực sự nổi trội nào.
(CLO) Người dân Hy Lạp hôm nay sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử, tại thời điểm vẫn chưa có ứng cử viên nào vượt trội hẳn và ít có khả năng giành chiến thắng ngay trong vòng đầu tiên.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), sáng 27/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.
(CLO) Ngày 20/12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) và tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV (2021- 2026).
(NB&CL) Với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để củng cố và tăng cường chính quyền là phải thực hiện quyền dân chủ cho quần chúng, phải “xúc tiến việc đi đến Quốc hội để quy định Hiến pháp, bầu Chính phủ chính thức”. Vì thế, trong 6 nhiệm vụ cấp bách của một đất nước non trẻ, có nhiệm vụ vô cùng khó khăn là phải tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu càng sớm càng tốt.
(NB&CL) Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Trong lịch sử hiếm có một quốc gia nào vừa giành được độc lập, với biết bao khó khăn đang chồng chất lại dám quyết định tổ chức cuộc Tổng tuyển cử thật sự dân chủ và sớm ban bố những sắc lệnh về Tổng tuyển cử”.
(NB&CL) Cách đây 80 năm, hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc đã dành trọn ngày chủ nhật 6/1/1946 bỏ phiếu để bầu những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội khóa đầu tiên của nước ta, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối.
(NB&CL) Trong cuộc Tổng tuyển cử cách đây tròn 80 năm, báo chí cách mạng nước nhà đã là những chứng nhân của lịch sử khi ghi lại chân thực và khá chi tiết, trọn vẹn không khí của ngày hội non sông đầu tiên. Những lớp độc giả sau này hoàn toàn có thể cảm nhận được cảm xúc náo nức, rưng rưng đặc biệt của những cử tri trong ngày 6/1/1946 khi họ là những người Việt đầu tiên được “hưởng dụng quyền dân chủ của mình”.
(CLO) Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vững chắc vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, trung tâm quyền lực Nhà nước, hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, kiến tạo những quyết sách chiến lược, mở đường cho sự phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng.
(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, suốt 80 năm qua, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội đều có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của Dân tộc, xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và là nơi kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng của cả Dân tộc.
(NB&CL) Cũng những ngày Xuân này cách đây 80 năm, Tết Bính Tuất 1946 đã là Tết độc lập đầu tiên sau bao nhiêu năm đất nước bị đô hộ. Như nhìn nhận của nhà báo lão thành Hà Đăng: “Mùa xuân ấy là mùa xuân hội tụ khí thiêng sông núi của những sự kiện lịch sử vĩ đại vừa trải qua: Cách mạng Tháng Tám, Tuyên ngôn Ðộc lập và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nền dân chủ mới”.