(CLO) Sáng 17/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152).
(CLO) Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152), sáng 17/4 theo giờ địa phương, tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack.
(CLO) Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, sáng 17/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) Martin Chungong.
(CLO) Nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152) tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), chiều 16/4 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Yerlan Koshanov.
(CLO) Chiều 16/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại về tình hình kết quả hoạt động của Ủy ban nhiệm kỳ khóa XV; một số nhiệm vụ đã triển khai và nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban nhiệm kỳ khóa XVI.
Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế.
(CLO) Chiều 16/3/2026, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
(CLO) Trong không khí náo nức của những ngày tháng Ba lịch sử, ngày 15/3/2026 đã ghi dấu ấn đậm nét vào tiến trình dân chủ của dân tộc. Hơn 76 triệu cử tri cả nước đã cùng nhau viết tiếp bản hùng ca về quyền làm chủ, đưa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 về đích trong sự phấn khởi và thành công rực rỡ.
(CLO) Trong bối cảnh cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Báo Nhân Dân vừa ra mắt chuyên trang Quốc hội Việt Nam – một sản phẩm báo chí dữ liệu được đầu tư công phu, kết hợp giữa nội dung chính trị – nghị trường với cách thể hiện hiện đại.
(NB&CL) Tới nay, Quốc hội Việt Nam đã đi trọn hành trình 80 năm hình thành và phát triển, trải qua 15 nhiệm kỳ mang đậm những dấu ấn riêng của mỗi một thời kỳ lịch sử. Trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, cùng nhìn lại một số nhiệm kỳ mang nhiều dấu ấn.
(CLO) Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, từ 10-20/3, Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo chủ đề “Quốc hội Việt Nam trong tiến trình đổi mới đất nước” tại 54E Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội).
(NB&CL) Điều 9, Hiến pháp năm 1946 đã ghi rõ: “Đàn bà ngang quyền đàn ông về mọi phương diện”. Tư tưởng bình đẳng giới ấy đã được Đảng, Nhà nước ta thể hiện rõ không chỉ trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mà còn được hiện thực hoá hết sức sống động rõ nét từ việc ngay trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên (tháng 1/1946), khi phụ nữ chiếm tới 48% tổng số cử tri đi bầu và 10 đại biểu phụ nữ đã trúng cử vào Quốc hội khoá I.
(CLO) Tổng Thư ký Hạ viện Jordan mong muốn, thời gian tới hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ nhằm tham mưu, phục vụ việc triển khai Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Jordan hiệu quả, thực chất.
(CLO) Trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam - 80 năm một chặng đường vẻ vang” tại Phủ Chủ tịch lần đầu giới thiệu nhiều hiện vật gốc quý, trong đó có thẻ cử tri cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1968.
(CLO) Nhìn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, có thể thấy rõ một hành trình bền bỉ của một thiết chế dân chủ luôn tự đổi mới, tự hoàn thiện để đồng hành cùng đất nước trong mọi giai đoạn lịch sử. Theo Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội – PGS.TS Bùi Hoài Sơn, chính tinh thần đổi mới liên tục ấy đã làm nên bản lĩnh, vị thế và uy tín của Quốc hội trước Nhân dân và thời đại.
(CLO) Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 – 6/1/2026), tại Nhà Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”.
Sáng 6/1/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
(CLO) Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã khẳng định vững chắc vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, trung tâm quyền lực Nhà nước, hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, kiến tạo những quyết sách chiến lược, mở đường cho sự phát triển đất nước trong từng giai đoạn cách mạng.