95 mùa xuân, ơn Đảng, ơn Bác Hồ!

(NB&CL) Trải qua 95 mùa xuân kể từ ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, mang theo ánh sáng dẫn đường cho dân tộc vượt qua bao khó khăn, thử thách. Trong ánh mắt của đông đảo người dân, từ buôn làng Tây Nguyên đến Thủ đô ngàn năm văn hiến, từ những người đã dày dạn trong cuộc chiến đến thế hệ trẻ đang xây dựng tương lai, vẫn luôn lấp lánh ngọn lửa niềm tin vào Đảng và Bác Hồ. Đó không chỉ là sự kính yêu, mà còn là động lực để mỗi con người trong số họ vững vàng tiếp bước tới tương lai, dựng xây đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Đảng là ánh sáng dẫn đường

Dưới bóng cờ Đảng, ánh sáng từ tư tưởng của Bác Hồ vĩ đại đã soi đường cho người dân xã Dur Kmăl, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk, nơi từng là căn cứ Cách mạng mang mật danh H6, vượt qua muôn vàn gian khó trong kháng chiến và xây dựng quê hương sau ngày hòa bình. Già làng Y Đhun Hmôk (SN 1955), Bí thư Chi bộ buôn Dur 1 (xã Dur Kmăl), đã kể lại với niềm tự hào và xúc động về sự hy sinh, đoàn kết của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên trong những năm tháng ác liệt ấy.

Trong thời khắc cam go nhất của kháng chiến, khi những trận bom đạn dữ dội giáng xuống làng quê, người dân Dur Kmăl vẫn kiên trung với Đảng. Họ tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm bảo vệ quê hương bằng mọi cách, dù chỉ với những vũ khí thô sơ. Chính niềm tin vào sự nghiệp Cách mạng, sự hy sinh quên mình của bà con đã tạo nên sức mạnh vô địch, góp phần đưa đất nước đến ngày toàn thắng.

95 mua xuan on dang on bac ho hinh 1

Người dân vùng căn cứ cách mạng luôn đoàn kết, tin theo sự lãnh đạo của Đảng. Ảnh: Khánh Ngọc

Khi hòa bình lập lại, cũng chính ánh sáng từ Đảng và tư tưởng của Bác Hồ đã dẫn dắt người dân vượt qua nghèo khó, lạc hậu để xây dựng cuộc sống mới. Già làng Y Đhun xúc động: “Nhờ có Đảng, có cách mạng mà dân làng chúng tôi mới có ngày hôm nay. Những con đường nối buôn làng, ánh điện chiếu sáng khắp núi rừng, những mái trường cho con em đồng bào được học hành đến nơi đến chốn – tất cả đều là ơn Đảng, ơn Bác Hồ”.

Già làng chia sẻ thêm về sự thay đổi từng ngày trong buôn làng, từ những căn nhà xập xệ, nay đã là những ngôi nhà xây khang trang. Trẻ em không chỉ được học chữ mà còn vươn xa hơn với những giảng đường đại học, cao đẳng. Nhà nước và chính quyền địa phương luôn sát cánh, hỗ trợ bà con đổi mới phương thức canh tác, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những mô hình trồng cây công nghiệp như cà phê, sầu riêng đang dần thay đổi cuộc sống của người dân, mang lại những mùa quả ngọt.

Sự biết ơn của già làng Y Đhun dành cho Đảng và Bác Hồ không chỉ nằm trong những lời nói mà còn thể hiện qua ý chí phấn đấu của cả cộng đồng buôn Dur 1. Già làng nhấn mạnh rằng chính niềm tin vào Đảng, sự chỉ đường của Bác Hồ đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ vượt qua đau thương của chiến tranh mà còn đứng dậy mạnh mẽ, biến khó khăn thành động lực, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Ơn Đảng, ơn Bác Hồ”, già làng Y Đhun nói trong niềm xúc động, “Đảng là ánh sáng dẫn đường, là niềm tin tuyệt đối của dân làng tôi. Chỉ có đi theo Đảng, theo Bác thì dân làng mới có ngày hôm nay”. 

“Mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”

Ông Khuất Minh Trí – Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, từng là một cán bộ công tác tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm, nơi từng là biểu tượng của ngành đường sắt Việt Nam. Mỗi độ Tết đến Xuân về lại nhắc nhớ cho ông Trí giây phút đầy tự hào và vinh dự gần 46 năm về trước. Ngày 25/12/1978, tại Văn phòng phân xưởng cơ khí Nhà máy xe lửa Gia Lâm, xung quanh là máy móc và tiếng động cơ, khi đó ông là Phó Bí thư Đoàn thanh niên, mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ và khát vọng cống hiến, đọc lời tuyên thệ dưới lá cờ Đảng, cảm thấy vinh dự và tự hào.

95 mua xuan on dang on bac ho hinh 2

Nhà máy xe lửa Gia Lâm - nơi ông Khuất Minh Trí công tác từng đảm nhận khôi phục đầu máy hơi nước 141-215 bị hư hỏng từ thời chiến tranh (trước 1975). Ảnh chụp ngày 1/1/1979, tại ga Bắc Giang vào ngày Khánh thành Đoàn tàu Kế hoạch nhỏ Thiếu niên tiền phong. Ảnh: Tô Phi Giao

“Thời khắc thiêng liêng đó, tôi hứa suốt đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, để góp sức xây dựng quê hương, đất nước”, ông Trí chia sẻ.

Hơn nửa thế kỷ gắn bó với ngành đường sắt, ông Trí chứng kiến sự phát triển vượt bậc của đất nước qua chính lĩnh vực mình công tác, từ những đầu máy hơi nước cũ kỹ, qua thời kỳ đầu máy diesel, cho đến hệ thống đường sắt đô thị hiện đại ngày nay.

95 mua xuan on dang on bac ho hinh 3

Ông Khuất Minh Trí – Bí thư Chi bộ tổ dân phố 4, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Ảnh: H.Đương

“Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, không xa nữa, Việt Nam sẽ có tàu cao tốc hiện đại, khẳng định vị thế của một quốc gia đang vươn lên mạnh mẽ. Biết ơn Đảng, ơn Bác Hồ là tình cảm sâu sắc của không chỉ riêng tôi, đó là tình cảm toàn thể người dân Việt Nam”, ông Trí bày tỏ.

Hơn 40 năm gắn bó với nhiếp ảnh, nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Nam là một nghệ sĩ đam mê, tận tâm lưu giữ vẻ đẹp của quê hương qua từng khung hình. Với chiếc máy ảnh trong tay và đôi mắt nhạy bén, ông không chỉ chụp lại cảnh sắc thiên nhiên mà còn khắc họa nhịp sống bình dị của con người Việt Nam. Mỗi bức ảnh của ông đều như một câu chuyện kể về sự đổi thay từng ngày của đất nước – từ những cánh đồng bát ngát, dòng sông uốn lượn, đến các khu đô thị hiện đại đang vươn mình phát triển.

95 mua xuan on dang on bac ho hinh 4

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cuộc sống của người dân các buôn làng ở xã Dur Kmăl ngày càng khấm khá. Ảnh Khánh Ngọc

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Nam chia sẻ, đất nước Việt Nam ngày nay là bức tranh sống động của sự phát triển với những công trình hiện đại vươn lên giữa lòng đô thị và vùng quê. “Tôi được đi dọc mọi miền trên mảnh đất hình chữ S, được ngắm nhìn và ghi lại từ vẻ đẹp trong lao động sản xuất của bà con nông dân, đến những công trình hiện đại hóa mang lại sự đổi thay cho đất nước. Nhìn đâu cũng thấy sức sống mới, những cây cầu mới nối đôi bờ, công trình đưa đường cáp điện vượt biển ra đảo Phú Quốc, những cánh đồng điện gió vươn mình trong mây bên dãy Trường Sơn, những con đường cao tốc dài hàng trăm kilomet xuyên qua các vùng miền, những sân bay quốc tế sầm uất đón chào bạn bè bốn phương... Tất cả là minh chứng rõ rệt cho một Việt Nam đổi thay, hiện đại, không ngừng vươn lên và khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới”, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Nam chia sẻ.

95 mua xuan on dang on bac ho hinh 5

Nhà báo, nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Nam là một nghệ sĩ đam mê, tận tâm lưu giữ vẻ đẹp của quê hương qua từng khung hình. Ảnh: Nguyễn Kỳ Nam

95 mua xuan on dang on bac ho hinh 6

Công trình đưa đường cáp điện vượt biển ra đảo Phú Quốc. Ảnh: Nguyễn Kỳ Nam

Nếu già Y Đhun, ông Khuất Minh Trí và nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Nam là những người chứng kiến lịch sử, sự đổi thay của đất nước, thì Ma Văn Cường - chàng trai người Tày 18 tuổi ở Lâm Bình (Tuyên Quang) - lại đại diện cho thế hệ được thừa hưởng thành quả cách mạng. Được kết nạp Đảng vào tháng 5/2024, Cường mang trong mình không chỉ niềm tự hào mà còn là trọng trách của người trẻ với tương lai đất nước. Lớn lên với những câu chuyện của ông bà và những người đi trước về những năm tháng đấu tranh cách mạng, về cuộc sống cơ cực trước khi có Đảng, chàng trai trẻ càng thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do hôm nay.

“Không có Đảng, chúng em khó mà có ngày hôm nay”, Cường xúc động nói. “Em may mắn được sinh ra trong hòa bình, được đến trường, được mơ ước và theo đuổi ước mơ. Là người trẻ, em đặc biệt biết ơn Đảng đã tạo môi trường và cơ hội cho thế hệ trẻ phát triển. Em tin mỗi người trẻ như em cần thể hiện lòng biết ơn bằng hành động cụ thể: sống có trách nhiệm, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

95 mua xuan on dang on bac ho hinh 7

Một mùa bội thu của người Mông ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Ảnh: Nguyễn Kỳ Nam

Những câu chuyện của già Y Đhun về niềm tin son sắt trong những năm tháng kháng chiến, của ông Khuất Minh Trí về hành trình phát triển đất nước, của nhiếp ảnh gia Nguyễn Kỳ Nam với những khung hình ghi dấu đổi thay và của chàng trai trẻ Ma Văn Cường với khát vọng cống hiến - tất cả đã cho thấy “Ơn Đảng, ơn Bác” không chỉ là khẩu hiệu, không chỉ là tình cảm thiêng liêng mà còn là động lực to lớn để toàn dân tộc tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Hà Đương

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: