Ả Rập Xê Út muốn xây dựng một tòa nhà dài 175 km xuyên sa mạc

(CLO) Ả Rập Xê Út đã công bố thiết kế cho dự án đô thị đầy tham vọng của mình với cái tên "The Line", được giới thiệu là một tòa nhà hoạt động như một thành phố xuyên sa mạc, trải dài hơn 175 km và là nơi ở của 9 triệu người.

The Line là một phần của dự án Neom, một kế hoạch hoành tráng trong nhiều năm. Thành phố tương lai được đề xuất sẽ nằm ở phía tây bắc của quốc gia Vùng Vịnh, gần Biển Đỏ, theo một thông báo của Thái tử Mohammed bin Salman.

a rap xe ut muon xay dung mot toa nha dai 175 km xuyen sa mac hinh 1

Mô phỏng một phần của tòa nhà với bề mặt được lắp gương hoàn toàn. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Pháp và Ả Rập Xê Út cam kết 'giảm bớt ảnh hưởng' của cuộc chiến ở Ukraine

Ông Macron tiếp thái tử Ả Rập Xê Út và bàn về dầu mỏ

Tổng thống Nga Putin và thái tử Ả Rập Xê Út điện đàm về dầu mỏ

Mỹ, Ả Rập Xê Út đạt thỏa thuận quan trọng về năng lượng và vấn đề hạt nhân của Iran

Ngoài việc kéo dài tới 175 km xuyên qua sa mạc, The Line còn được đề xuất có chiều rộng tới 200 mét hoạt động như một thành phố thẳng đứng, được thiết kế để nằm ở độ cao 500 mét so với mực nước biển.

Mặc dù các chi tiết vẫn còn khan hiếm, những người đứng sau thiết kế khẳng định The Line sẽ chạy hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo, không có ô tô hay khí thải. Thông cáo báo chí cho biết thêm, đường sắt cao tốc sẽ kết nối các phần của The Line.

a rap xe ut muon xay dung mot toa nha dai 175 km xuyen sa mac hinh 2

Thành phố The Line là một tòa nhà kéo dài hàng trăm km và chứa đựng mọi thứ cần thiết cho cuộc sống trong đó.

Dự án này là một phần của kế hoạch Tầm nhìn 2030, nhằm đưa Ả Rập Xê Út sánh ngang với các nước láng giềng vùng Vịnh như Qatar và UAE, để trở thành một điểm nóng du lịch và định hình lại nền kinh tế của vương quốc.

Với mục tiêu đạt 100 triệu du khách hàng năm vào cuối thập kỷ, người ta hy vọng sự gia tăng này sẽ thúc đẩy cho nền kinh tế địa phương thêm hàng tỷ đô la.

a rap xe ut muon xay dung mot toa nha dai 175 km xuyen sa mac hinh 3

Hình ảnh đồ họa mô tả chiều cao của thành phố The Line. Ảnh: CNN

Thành phố này sẽ được cung cấp năng lượng sạch và vận hành với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. Robot hầu gái, taxi bay và mặt trăng nhân tạo khổng lồ là những đặc điểm của một thiên đường công nghệ.

"Các thiết kế ... sẽ thách thức các thành phố phẳng, ngang truyền thống và tạo ra một mô hình cho việc bảo tồn thiên nhiên và nâng cao khả năng sống của con người.

The Line sẽ giải quyết những thách thức mà nhân loại phải đối mặt trong cuộc sống đô thị ngày nay và sẽ mang lại ý tưởng về những cách sống thay thế"- Thái tử bin Salman cho biết trong thông cáo báo chí.

Dự án Neom được hỗ trợ bởi 500 tỷ đô la từ chính phủ Ả Rập Xê Út và Quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út (PIF), một quỹ tài sản có chủ quyền do ông bin Salman làm chủ tịch, cũng như từ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ngày hoàn thành của Neom đã bị đẩy lùi thêm 5 năm nữa so với kỳ hạn ban đầu là năm 2025, nhưng thái tử khẳng định dự án đầy tham vọng vẫn đang đi đúng hướng.

Quốc Thiên (theo CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: