Ả Rập Xê Út và Canada khôi phục quan hệ ngoại giao toàn diện

(CLO) Ả Rập Xê Út và Canada cho biết, hai nước đã quyết định khôi phục quan hệ ngoại giao toàn diện sau các cuộc đàm phán cấp cao vào tháng 11 năm ngoái. Mối quan hệ đã bị cắt đứt vào năm 2018 sau khi Canada kêu gọi Ả Rập Xê Út thả các nhà hoạt động bị bắt.

Ả Rập Xê Út và Canada tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao "trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung" sau 5 năm rạn nứt. 

a rap xe ut va canada khoi phuc quan he ngoai giao toan dien hinh 1

Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Tổng thống Ukraine dự hội nghị thượng đỉnh Ả Rập và G7

Tổng thống Syria thể hiện sự đoàn kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập

Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập: Hy vọng chấm dứt nội chiến và lập lại hòa bình

IMF: Ả Rập Xê-út phải bán 80,90 USD/thùng dầu mới có thể cân bằng ngân sách

Quyết định khôi phục quan hệ được đưa ra sau các cuộc thảo luận giữa Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed Bin Salman vào tháng 11 năm ngoái, bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bangkok, theo một tuyên bố.

Ả Rập Xê Út tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Canada vào tháng 8/2018, sau khi Ottawa kêu gọi vương quốc này trả tự do cho các nhà hoạt động dân quyền bị bắt giữ

Bộ ngoại giao của cả hai nước đã đưa ra các tuyên bố gần như giống hệt nhau, thông báo rằng họ đang khôi phục quan hệ ngoại giao về "mức độ trước đây".

Canada nói thêm rằng họ đã bổ nhiệm ông Jean-Philippe Linteau làm đại sứ tại Riyadh. Một nguồn tin chính phủ Canada quen thuộc với thỏa thuận nói rằng các biện pháp thương mại trừng phạt sẽ được dỡ bỏ sau thỏa thuận này.

Nguồn tin cũng gọi Ả Rập Xê Út là một "người chơi toàn cầu quan trọng" trong những năm gần đây. Họ đề cập đến vai trò của nước này trong việc sơ tán công dân Canada khỏi Sudan vào tháng trước.

Vào tháng 8/2018, Ả Rập Xê Út đã trục xuất đại sứ Canada và đóng băng thương mại sau khi Canada kêu gọi thả các nhà hoạt động bị bắt giữ.

Riyadh mô tả tuyên bố của Canada vào thời điểm đó là "sự can thiệp trắng trợn" vào công việc nội bộ của nước này.

Cuối năm đó, Ả Rập Xê Út trở thành tâm điểm chỉ trích của phương Tây sau vụ sát hại nhà báo Ả Rập Xê Út Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán nước này ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Kiên (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: