Afghanistan kêu gọi giúp đỡ sau thảm họa động đất

(CLO) Một quan chức cấp cao cho biết, Afghanistan thiếu nguồn cung cấp y tế để chữa trị cho những người bị thương trong trận động đất khiến hơn 1.000 người thiệt mạng trong tuần này, và một dư chấn hôm thứ Sáu (24/6) đã khiến thêm 5 người khác thiệt mạng.

Các nhà chức trách trước đó đã kết thúc cuộc tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất 6,1 độ richter xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Tư gần biên giới Pakistan, cách thủ đô Kabul khoảng 160 km về phía đông nam.

Afghanistan tìm kiếm sự giúp đỡ cho những người sống sót. Ảnh: Reuters

Afghanistan tìm kiếm sự giúp đỡ cho những người sống sót. Ảnh: Reuters

Dư chấn hôm thứ Sáu, xảy ra gần như ở cùng một nơi, có cường độ 4,3 độ richter, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ. Một quan chức Bộ Y tế Afghanistan cho biết, dư chấn này đã giết chết 5 người, nhưng chưa có thông tin tức thời về mức độ thiệt hại và thương tích mới.

Tổng cộng 1.036 người được xác nhận là đã thiệt mạng, Liên Hợp Quốc cho biết hôm thứ Sáu. Trong khi đó Mohammad Nassim Haqqani, người phát ngôn của Bộ thảm họa Afghanistan, nói rằng có thêm 2.000 người khác bị thương và 10.000 ngôi nhà bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ.

Ông nói: “Bộ Y tế không có đủ thuốc. Chúng tôi cần viện trợ y tế và các nhu yếu phẩm khác vì đó là một thảm họa lớn".

Tâm chấn của trận động đất nằm ở một vùng núi khô cằn rải rác với những khu định cư nhỏ thường là nơi xảy ra của cuộc đụng độ trong nhiều thập kỷ chiến tranh ở Afghanistan.

Thông tin liên lạc kém và chỉ có những con đường nhỏ đã cản trở các nỗ lực cứu trợ ở một quốc gia đang vật lộn với cuộc khủng hoảng nhân đạo đang trở nên tồi tệ, khi Taliban nắm quyền vào tháng 8 năm ngoái sau việc các lực lượng quốc tế do Mỹ dẫn đầu rút lui.

Thảm họa là một thử thách lớn đối với các nhà cầm quyền Hồi giáo theo đường lối cứng rắn, những người phần lớn bị cô lập, xa lánh vì lo ngại về nhân quyền và bị cắt khỏi nhiều hỗ trợ quốc tế trực tiếp vì các lệnh trừng phạt.

Hôm thứ Năm, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và UAE đều cho biết họ có kế hoạch gửi viện trợ. Ấn Độ, quốc gia có quan hệ căng thẳng với Taliban, cho biết họ đã gửi 27 tấn vật tư trên hai chuyến bay để chuyển cho các cơ quan cứu trợ quốc tế.

Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, UNHCR, đã gấp rút hàng tấn vật tư và nhân viên chuyên gia để hỗ trợ nỗ lực cứu trợ. Người phát ngôn UNHCR, Shabia Mantoo, cho biết: “Bốn thập kỷ xung đột và bất ổn ở Afghanistan đã khiến hàng triệu người đứng trước bờ vực đói khát”.

Một cơ quan khác của Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, cũng cảnh báo rằng thảm họa có thể làm tăng thêm nguy cơ dịch tả phát triển khắp Afghanistan. Tiến sĩ Dapeng Luo, đại diện của tổ chức này tại Afghanistan cho biết khoảng 500.000 người đã mắc bệnh tiêu chảy vào tháng 5, một trong những triệu chứng chính của bệnh tả.

Năm 2015, một trận động đất cũng đã xảy ra ở vùng đông bắc Afghanistan xa xôi, giết chết hàng trăm người ở Afghanistan và các vùng lân cận phía bắc Pakistan.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: