AI làm gia tăng gian lận thi trực tuyến tại đại học Hàn Quốc

(CLO) Gian lận thi trực tuyến tiếp tục bùng phát tại nhiều đại học Hàn Quốc, dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát việc sử dụng AI và tính trung thực học thuật.

Đại học Quốc gia Seoul cho biết kết quả thi cuối kỳ của một môn học đại cương do Khoa Khoa học Tự nhiên tổ chức đã bị hủy sau khi phát hiện dấu hiệu gian lận ở gần một nửa trong tổng số 36 sinh viên dự thi. Môn học này được tổ chức hoàn toàn trực tuyến, dành cho sinh viên đang tạm nghỉ học để thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Theo nhà trường, hệ thống thi được cài đặt để ghi nhận hoạt động khi thí sinh mở các cửa sổ khác ngoài màn hình làm bài. Qua kiểm tra, trợ giảng phát hiện nhật ký hoạt động đáng ngờ ở gần một nửa số sinh viên.

Tuy nhiên, do dữ liệu không thể xác định chính xác sinh viên đã truy cập vào nội dung gì, giảng sư phụ trách môn học quyết định hủy kết quả thi và thay thế bằng một bài tập khác thay vì áp dụng các biện pháp kỷ luật.

Đại học Yonsei đã phát hiện một vụ gian lận thi cử quy mô lớn trong kỳ thi giữa kỳ tháng 10. Ảnh: Instagram/yonsei_official
Đại học Yonsei. Ảnh: Instagram/yonsei_official

Giảng sư này cho rằng dù thiếu bằng chứng xác thực, quy mô các hành vi bất thường cho thấy khả năng cao đã xảy ra gian lận học thuật. Đại học Quốc gia Seoul cho biết đang xây dựng các biện pháp áp dụng trên toàn trường nhằm đối phó với tình trạng mà họ mô tả là “gian lận tràn lan”.

Theo thông tin từ trường, các cuộc thảo luận đang diễn ra theo hướng ưu tiên thi trực tiếp, đồng thời tìm kiếm các phương án thay thế cho đánh giá trực tuyến, bao gồm thi mở sách, thiết kế lại câu hỏi và đánh giá dựa trên bài tập trong những trường hợp buộc phải thi từ xa.

Trường cũng đang soạn thảo hướng dẫn chung về việc sử dụng AI, yêu cầu giảng viên nêu rõ chính sách liên quan trong đề cương môn học để sinh viên hiểu rõ ngay từ đầu. Dự thảo hiện được lấy ý kiến từ giảng viên và sinh viên.

Trước đó, Đại học Quốc gia Seoul từng gây chú ý với một vụ gian lận liên quan đến AI trong kỳ thi giữa kỳ tháng 10 của một học phần thực hành thống kê nhập môn, làm nổi bật nhu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp phòng ngừa.

Đầu tháng này, Đại học Yonsei cũng phát hiện một vụ gian lận quy mô lớn trong kỳ thi giữa kỳ tháng 10 của một môn học từng vướng bê bối tương tự. Bài kiểm tra trực tuyến có khoảng 200 sinh viên tham gia, trong đó một số bị phát hiện trao đổi câu hỏi và đáp án qua các phòng chat ẩn danh, thậm chí chia sẻ nội dung bài thi theo thời gian thực thông qua các nền tảng cộng tác như Google Docs.

Sau vụ việc, Đại học Yonsei đã chuyển kỳ thi cuối kỳ của môn học này sang hình thức thi trực tiếp, trong khi các bài kiểm tra khác vẫn được tổ chức trực tuyến. Trường cho biết đã ban hành hướng dẫn sử dụng AI từ năm ngoái và cập nhật vào tháng 9, song các hướng dẫn này chủ yếu mang tính khuyến nghị, khiến việc áp dụng khác nhau giữa các khóa học.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: