Al Jazeera đưa vụ sát hại nhà báo Shireen lên Tòa án Hình sự Quốc tế

(CLO) Al Jazeera đã đệ trình vụ ám sát hại nhà báo Shireen Abu Akleh lên Tòa án Hình sự Quốc tế hôm thứ Ba (6/12), nói rằng bà này đã bị lực lượng Israel cố ý sát hại.

Kênh truyền hình có trụ sở tại Qatar cho biết họ đã "phát hiện được bằng chứng mới" về vụ sát hại nhà báo người Mỹ gốc Palestine, người bị bắn khi đang đưa tin về một cuộc đột kích của quân đội Israel ở Jenin vào ngày 11/5.

al jazeera dua vu sat hai nha bao shireen len toa an hinh su quoc te hinh 1

Nhà báo Shireen Abu Akleh. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Nhà báo Mỹ nói bị giam giữ tại World Cup vì chiếc áo cầu vồng

Quan chức nhà tù Philippines bị buộc tội giết nhà báo

Nhà báo Pakistan thiệt mạng do bị xe chở cựu Thủ tướng tông trúng

Tòa án Nga ra lệnh bắt giữ nhà báo phản chiến Ovsyannikova

Bất kỳ ai cũng có thể gửi đơn khiếu nại đến công tố viên ICC để điều tra, nhưng tòa án có trụ sở tại La Hague không có nghĩa vụ phải tiếp nhận.

"Gia đình tôi vẫn không biết ai là người đã ra lệnh sát hại cũng như người thực hiện vụ ám sát này", Lina Abu Akleh, cháu gái của bà, nói trong một cuộc họp báo ở The Hague.

“Bằng chứng quá rõ ràng, chúng tôi hy vọng ICC sẽ hành động”, cô nói và cho biết thêm rằng họ đã yêu cầu một cuộc gặp với công tố viên Karim Khan.

ICC, được thành lập vào năm 2002 với tư cách là tòa án giải quyết tội ác chiến tranh cuối cùng, đã tiến hành một cuộc điều tra tại các vùng lãnh thổ của Palestine vào năm ngoái.

Nhưng Israel không phải là thành viên của ICC và cho biết họ sẽ không hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra bên ngoài nào về cái chết của nhà báo Shireen Abu Akleh.

"Bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào cũng có thể gửi thông tin về tội phạm bị cáo buộc cho Công tố viên ICC, người có nghĩa vụ bảo vệ tính bảo mật của thông tin nhận được", văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố với AFP.

Nữ phóng viên kỳ cựu đã mặc áo chống đạn có ký hiệu "Báo chí" và đội mũ bảo hiểm khi bà bị bắn vào đầu tại trại tị nạn Jenin, một điểm nóng lịch sử trong cuộc xung đột Israel - Palestine.

Quân đội Israel thừa nhận vào ngày 5/9 rằng một trong những binh sĩ của họ có khả năng đã bắn Shireen sau khi nhầm bà với một chiến binh.

Al Jazeera cho biết họ đã gửi bằng chứng mới và đoạn video cho thấy lực lượng Israel đã "bắn thẳng" vào nhà báo và các đồng nghiệp của cô, gọi đây là hành động đe doạ tự do báo chí.

Kênh này cho biết bằng chứng mới cho thấy không có vụ nổ súng nào trong khu vực ngoại trừ từ binh lính Israel. "Tuyên bố của chính quyền Israel rằng bà Shireen bị giết do nhầm lẫn là hoàn toàn vô căn cứ", họ nói thêm.

Sau khi nhận được đơn khiếu nại, công tố viên ICC sẽ quyết định một cách độc lập những trường hợp nào sẽ đệ trình lên các thẩm phán tại tòa án.

Các thẩm phán quyết định có cho phép công tố viên tiến hành điều tra sơ bộ hay không, sau đó có thể tiến hành điều tra chính thức và buộc tội nếu cần thiết.

Hoàng Nam (theo AFP)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: