(CLO) Chính phủ Albania đã quyết định cấm nền tảng chia sẻ video TikTok trong 12 tháng, với lý do ứng dụng này kích động bạo lực và bắt nạt, đặc biệt là ở trẻ em.
Vào thứ Năm, Nội các Albania đã thông qua quyết định đóng cửa TikTok trong vòng một năm. Bộ trưởng Giáo dục Ogerta Manastirliu cho biết, động thái này nhằm đối phó với tình trạng bạo lực và bắt nạt gia tăng trên nền tảng, đặc biệt là trong giới trẻ.
Albania đóng cửa TikTok trong một năm vì lo ngại về bạo lực ở trẻ em. Ảnh: X
Bộ trưởng Manastirliu cũng tiết lộ rằng chính quyền Albania đang làm việc với TikTok để triển khai các biện pháp như: kiểm soát của phụ huynh, xác minh độ tuổi và thêm ngôn ngữ Albania vào ứng dụng.
Quyết định này được đưa ra sau một vụ việc đau lòng vào tháng 11 năm ngoái, khi một thiếu niên đâm chết bạn cùng trang lứa sau một cuộc cãi vã bắt nguồn từ TikTok. Sự việc này đã khiến dư luận Albania dậy sóng và thúc đẩy chính phủ hành động.
Theo Bộ trưởng Manastirliu, chính quyền Albania đã tổ chức 1.300 cuộc họp với khoảng 65.000 phụ huynh, và phần lớn trong số họ ủng hộ việc đóng cửa hoặc hạn chế TikTok.
TikTok chưa đưa ra bình luận chính thức về quyết định của Albania. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm ngoái, khi Thủ tướng Edi Rama lần đầu tiên đề cập đến việc đóng cửa nền tảng, TikTok đã yêu cầu Albania làm rõ thông tin về vụ việc thiếu niên bị đâm.
Công ty này khẳng định không tìm thấy bằng chứng cho thấy thủ phạm hoặc nạn nhân có tài khoản TikTok, đồng thời nhấn mạnh rằng các video liên quan đến vụ việc được đăng trên một nền tảng khác.
Hôm thứ Năm, Thủ tướng Rama cho biết chính quyền đang duy trì "đối thoại tích cực" với TikTok, và công ty này sẽ cử đoàn tại Albania để đề xuất "một loạt biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em".
Theo các nhà nghiên cứu, trẻ em Albania là nhóm người dùng lớn nhất của TikTok tại nước này. Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh bày tỏ lo ngại khi con em họ bị ảnh hưởng bởi nội dung bạo lực trên mạng xã hội, thậm chí mang dao đến trường hoặc tham gia vào các vụ bắt nạt.
Để giải quyết vấn đề, chính quyền đã tăng cường sự hiện diện của cảnh sát tại một số trường học và triển khai các chương trình đào tạo cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.
(CLO) Du khách Trung Quốc đang chuyển hướng lựa chọn du lịch Đông Nam Á do lợi thế chi phí đi lại, dịch vụ ăn uống, vui chơi… rẻ hơn so với các điểm đến truyền thống như Mỹ và châu Âu.
(CLO) Chương trình nghệ thuật giao lưu trình diễn di sản văn hóa phi vật thể “Linh Lang - Khí thiêng hội tụ - Long Biên tỏa sáng” đã diễn ra tại Cụm di tích đình, chùa Trường Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội vào tối 8/3 thu hút sự tham dự của hàng nghìn người dân Thủ đô.
(CLO) Hàng trăm nghìn người dân tại bang Queensland, Úc đã mất điện vào Chủ nhật sau khi bão nhiệt đới Alfred đổ bộ, mang theo gió mạnh và mưa lớn, gây ra cảnh báo lũ lụt.
(CLO) Israel và Hamas đã bày tỏ sẵn sàng cho vòng đàm phán ngừng bắn tiếp theo, trong khi các bên trung gian tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 42 ngày bắt đầu từ tháng 1.
(CLO) Số liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, cả nước hiện có 45 cơ sở tại 23 tỉnh, thành đã trang bị thiết bị đo tốc độ để phục vụ kiểm định xe siêu trường, siêu trọng.
(CLO) Quan niệm lâu nay cho rằng hạnh phúc đi theo đường cong hình chữ U - cao khi còn trẻ, giảm xuống ở tuổi trung niên, rồi tăng trở lại khi về già - có thể không còn chính xác.
(CLO) Tháng 3 hàng năm, hoa đỗ quyên trên đỉnh Fansipan đang bung nở rực rỡ, được dự đoán sẽ trở thành điểm đến hot bậc nhất miền Bắc trong dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay.
(CLO) Tin từ Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), hiện 8/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư và đang triển khai đầu tư.
(CLO) Do ảnh hưởng bởi hoạt động đình công tại Đức từ 0h - 23h59' ngày 10/3 (giờ địa phương), các chuyến bay của Vietnam Airlines sẽ thay đổi lịch khai thác.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã xác nhận ông sẽ không tham gia đàm phán hòa bình về cuộc xung đột với Nga do Mỹ tổ chức tại Ả Rập Xê Út vào tuần tới.
(CLO) Quan niệm lâu nay cho rằng hạnh phúc đi theo đường cong hình chữ U - cao khi còn trẻ, giảm xuống ở tuổi trung niên, rồi tăng trở lại khi về già - có thể không còn chính xác.
(CLO) Ngày nay, pin điện thoại hoạt động rất hiệu quả, ngay cả những mẫu điện thoại tầm trung hay giá rẻ cũng có thể sử dụng suốt cả ngày chỉ với một lần sạc.
(CLO) Microsoft vừa xác nhận rằng ứng dụng Microsoft Publisher sẽ bị khai tử vào tháng 10 năm 2026. Hãng này khuyến nghị người dùng chuyển đổi các tệp Publisher trước khi hỗ trợ kết thúc.
(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi ngành báo chí trên toàn cầu, nhưng hầu hết các cuộc thảo luận về tác động của nó lại tập trung vào góc nhìn từ các nước Bắc Bán cầu.
(CLO) Google đã trở thành một phần không thể thiếu trong việc tìm kiếm thông tin trên Internet, đến mức cái tên của nó được sử dụng như một động từ – "Google" có nghĩa là tra cứu.
(CLO) Một tòa án Mỹ hôm thứ Ba đã bác bỏ yêu cầu của tỷ phú Elon Musk về lệnh cấm tạm thời nhằm ngăn cản OpenAI chuyển đổi sang mô hình hoạt động vì lợi nhuận.
(CLO) Báo cáo thường niên lần thứ 34 của Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) cho thấy năm 2024 là một trong những năm nguy hiểm nhất đối với giới truyền thông, với 122 nhà báo bị sát hại trên toàn thế giới.
(CLO) Những tin đồn về việc Apple chuẩn bị công bố MacBook Air mới trong tháng 3 dường như đã được xác nhận. CEO Tim Cook vừa đăng tải một video ngắn trên mạng xã hội kèm chú thích đầy ẩn ý: "tuần này".
(CLO) Tollbit, một nền tảng phân tích và cấp phép dành cho các tổ chức báo chí và công ty AI, mới đây đã công bố Chỉ số Tác nhân Người dùng AI (AI User Agent Index) đầu tiên của mình.