Ấn Độ cấp lại thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc sau 5 năm

(CLO) Ấn Độ tuyên bố sẽ nối lại việc cấp thị thực du lịch cho công dân Trung Quốc lần đầu tiên sau 5 năm.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh thông báo công dân Trung Quốc có thể bắt đầu nộp đơn xin thị thực du lịch từ ngày 24/7. Người nộp cần hoàn thành biểu mẫu trực tuyến và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ trực tiếp tại các trung tâm tiếp nhận tại Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Quảng Châu.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun gọi đây là một “bước đi tích cực”, thể hiện sự phục vụ “lợi ích chung” giữa hai nước. Ông cho biết Bắc Kinh sẵn sàng duy trì liên lạc và phối hợp với Ấn Độ để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động giao lưu nhân dân song phương.

Trước đó, Ấn Độ đã ngừng hoàn toàn việc cấp thị thực du lịch và thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc từ năm 2020, sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và xung đột biên giới tại thung lũng Galwan khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng.

untitled(13).png
Ảnh minh họa: CFP

Căng thẳng song phương từ đó kéo dài suốt nhiều năm, với các biện pháp kiểm soát thị thực chặt chẽ hơn, đặc biệt nhắm vào các kỹ sư và doanh nhân Trung Quốc do lo ngại nguy cơ bán phá giá hàng hóa để né thuế của Mỹ.

Tuy nhiên, quan hệ hai nước có dấu hiệu cải thiện trong thời gian gần đây. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến sẽ đến Thiên Tân (Trung Quốc) vào tháng tới để dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải — chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ năm 2018.

Hai bên cũng đã đồng ý khôi phục các chuyến bay trực tiếp sau cuộc họp cấp bộ trưởng hồi đầu tháng. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết: “Hai bên đã đồng ý thực hiện thêm các bước đi cụ thể để thúc đẩy giao lưu nhân dân”.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã mở cửa trở lại cho người hành hương Ấn Độ tới khu tự trị Tây Tạng. Tháng trước, nhóm hành hương đầu tiên sau 5 năm đã vượt dãy Himalaya để tới thăm Núi Kailash và Hồ Mansarovar — những địa danh linh thiêng trong tín ngưỡng Hindu, Phật giáo và nhiều tôn giáo khác. Đây được xem là tín hiệu tích cực trong tiến trình hàn gắn quan hệ hai cường quốc châu Á.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: