Ấn Độ chuyển hàng tấn lương thực tới biên giới tranh chấp với Trung Quốc

(CLO) Quân đội Ấn Độ đã kích hoạt toàn bộ mạng lưới hậu cần của mình, từ việc triển khai những con la đến máy bay vận tải lớn,  để vận chuyển hàng nghìn binh lính cho một mùa đông khắc nghiệt dọc theo biên giới Himalaya đang tranh chấp gay gắt với Trung Quốc.
Binh lính Ấn Độ xuống máy bay vận tải quân sự tại một căn cứ không quân tiền phương ở Leh, vùng Ladakh, ngày 15 tháng 9 năm 2020 - Ảnh: REUTERS / Danish Siddiqui

Binh lính Ấn Độ xuống máy bay vận tải quân sự tại một căn cứ không quân tiền phương ở Leh, vùng Ladakh, ngày 15 tháng 9 năm 2020 - Ảnh: REUTERS / Danish Siddiqui

Bài liên quan

Ấn Độ cần chiến lược, ít sử dụng Mỹ trong mối quan hệ Trung-Ấn

Đàm phán biên giới Trung-Ấn không có tiến triển, lo ngại gia tăng căng thẳng

Biên giới Trung-Ấn nóng trở lại với các hoạt động quân sự

Tranh chấp biên giới Trung-Ấn như một ván cờ vây

Trung, Ấn đồng ý di chuyển quân đội khỏi khu vực biên giới tranh chấp theo từng đợt

Trong những tháng gần đây, một trong những cuộc tập trận hậu cần quân sự lớn nhất của Ấn Độ trong nhiều năm đã đưa một lượng lớn đạn dược, thiết bị, nhiên liệu, vật tư mùa đông và lương thực đến Ladakh, khu vực giáp với Tây Tạng mà Ấn Độ quản lý như một lãnh thổ liên minh, các quan chức cho biết.

Động thái này được kích hoạt bởi cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc trên sa mạc tuyết ở Ladakh bắt đầu vào tháng 5 và leo thang vào giữa tháng 6 khiến 20 binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng cùng một số binh lính Trung Quốc không được tiết lộ.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc đang đàm phán để giải quyết cuộc xung đột biên giới, nhưng không bên nào chịu lùi bước. Quân đội Ấn Độ hiện được thiết lập để giữ quân đội được triển khai dọc theo biên giới nguy hiểm, có độ cao trong suốt mùa đông.

Miền Đông Ladakh, nơi xảy ra vụ nổ, thường được triển khai khoảng 20.000-30.000 binh sĩ. Nhưng việc triển khai đã tăng hơn gấp đôi cùng với căng thẳng gia tăng trong thời gian qua, một quan chức quân sự Ấn Độ cho biết, song từ chối cung cấp con số chính xác.

Quan chức này cho biết: “Chúng tôi đã phản ánh sự gia tăng quân đội của Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm quân đội Ấn Độ đã chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không muốn leo thang thêm hoặc xung đột kéo dài”.

Các quan chức cũng tiết lộ, nhiệt độ ở Ladakh có thể xuống dưới mức đóng băng và quân đội thường được triển khai ở độ cao hơn 15.000 feet (4.500m), nơi khan hiếm oxy.

Kể từ khi tuyết phủ, chặn các ngọn núi đi vào Ladakh ít nhất bốn tháng mỗi mùa đông, các nhà hoạch định quân sự Ấn Độ đã chuyển hơn 150.000 tấn vật liệu vào khu vực này.

Thiếu tướng Arvind Kapoor, tham mưu trưởng Quân đoàn 14 của quân đội Ấn Độ cho biết: “Tất cả các nguồn cung cấp mà chúng tôi cần đã được chuyển đến bất cứ nơi nào họ yêu cầu”.

Binh lính Ấn Độ đang vận chuyển đồ đạc xuống một trung tâm hậu cần trên dãy Hymalaya - Ảnh: Reuters

Binh lính Ấn Độ đang vận chuyển đồ đạc xuống một trung tâm hậu cần trên dãy Hymalaya - Ảnh: Reuters

Cuộc vận chuyển tốc độ

Vào sáng thứ Ba, một loạt máy bay vận tải lớn của không quân Ấn Độ đã hạ cánh xuống một căn cứ tiền phương ở Ladakh, mang theo người và vật liệu, khi máy bay chiến đấu gầm rú trên đầu.

Những người lính được kiểm tra các triệu chứng COVID-19 tại một cơ sở trung chuyển, trước khi họ được vận chuyển tiếp đến nơi đóng quân.

Theo các nguồn tin, rất nhiều vật liệu được lưu trữ trên một mạng lưới các trung tâm hậu cần ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc.

Tại một kho chứa nhiên liệu, dầu và nhớt gần Leh, thành phố chính của Ladakh, một sườn đồi được bao phủ bởi những cụm thùng phuy xanh, nguồn tin cho biết.

Tại các kho chứa ở trung tâm cung cấp hậu cần gần đó, các hộp và bao tải khẩu phần - bao gồm hạt dẻ cười, mì gói và cà ri Ấn Độ - chất thành đống cao.

Ở một căn cứ khác gần Leh, lều, máy sưởi, quần áo mùa đông và thiết bị độ cao nằm chất chồng lên nhau, cho thấy công sự chuẩn bị hậu cần mạnh mẽ của quân đội Ấn Độ.

Các quan chức quân đội cho biết, từ các kho này, vật liệu được xe tải, máy bay trực thăng sẽ nhanh chóng được vận chuyển tới một số khu vực đặc biệt khó khăn trên dãy Hymalaya.

“Ở một nơi như Ladakh, hậu cần hoạt động có tầm quan trọng rất lớn”, Thiếu tướng Kapoor nói. "Trong 20 năm qua, chúng tôi đã làm chủ được nó”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: