Ấn Độ lần đầu đổ bộ thành công tàu vũ trụ lên Mặt trăng

Thứ năm, 24/08/2023 07:33 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ấn Độ đã lần đầu tiên đưa được tàu vũ trụ lên Mặt trăng trong lịch sử, thậm chí còn trở thành nước đầu tiên hạ cánh thành công xuống cực nam gồ ghề của vệ tinh này. Sự việc diễn ra chỉ vài ngày sau việc một tàu của Nga bị rơi khi thực hiện vụ hạ cánh tương tự.

Thủ tướng Narendra Modi, người vẫy cờ Ấn Độ khi theo dõi cuộc đổ bộ từ Nam Phi, nơi ông đang tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS, cho biết: "Khoảnh khắc này thật khó quên. Thật phi thường. Đây là chiến thắng của một Ấn Độ mới".

an do lan dau do bo thanh cong tau vu tru len mat trang hinh 1

Khoảnh khắc tàu vũ trụ Chandrayaan-3 chuẩn bị hạ cánh xuống Mặt trăng. Ảnh: ISRO

Quốc gia thứ 4 hạ cánh thành công lên Mặt trăng

Các nhà khoa học và quan chức Ấn Độ đã vỗ tay, cổ vũ và ôm nhau khi tàu vũ trụ hạ cánh và người dân trên khắp Ấn Độ ăn mừng, đốt pháo và nhảy múa trên đường phố.

Sreedhara Panicker Somanath, giám đốc Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết: “Ấn Độ đang ở trên Mặt trăng”, khi tàu Chandrayaan-3 hạ cánh. Điều này đã giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 hạ cánh thành công tàu vũ trụ lên Mặt trăng sau Mỹ, Trung Quốc và Liên Xô cũ.

ISRO đã chia sẻ những bức ảnh từ tàu vũ trụ cho thấy bề mặt của Mặt trăng cũng như chân và bóng của tàu đổ bộ. Địa hình gồ ghề khiến việc hạ cánh ở cực nam Mặt trăng trở nên khó khăn, nhưng băng trong khu vực có thể cung cấp nhiên liệu, oxy và nước uống cho các sứ mệnh trong tương lai.

an do lan dau do bo thanh cong tau vu tru len mat trang hinh 2

Các nhân viên cơ quan vũ trụ Ấn Độ theo dõi quá trình đổ bộ. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng Ấn Độ trong thông điệp gửi Thủ tướng Modi. Ông nói: “Đây là một bước tiến lớn trong việc khám phá không gian và tất nhiên là minh chứng cho những tiến bộ ấn tượng mà Ấn Độ đạt được trong lĩnh vực khoa học và công nghệ”.

Quản trị viên NASA Bill Nelson đã chúc mừng ISRO đã hạ cánh thành công. “Xin chúc mừng Ấn Độ đã trở thành quốc gia thứ 4 hạ cánh thành công tàu vũ trụ trên Mặt trăng. Chúng tôi rất vui được trở thành đối tác của bạn trong nhiệm vụ này!".

Sứ mệnh mặt trăng rất được chờ đợi của Ấn Độ, Chandrayaan-3, đã được lên kế hoạch ra mắt vào ngày 14 tháng 7 năm 2023. Đây là nỗ lực thứ hai của Ấn Độ nhằm đưa tàu vũ trụ hạ cánh lên Mặt trăng và diễn ra chưa đầy một tuần sau khi sứ mệnh Luna-25 của Nga thất bại.

Hàng chục triệu người dân Ấn Độ trên khắp đất nước dán mắt vào màn hình tivi và cầu nguyện khi tàu vũ trụ tiếp cận bề mặt. Ngoài ra còn có gần 7 triệu người khác trên thế giới đã xem buổi phát trực tiếp trên YouTube.

Sứ mệnh giá rẻ và đáng ăn mừng

Cuộc đổ bộ thành công nói trên đã nâng cao danh tiếng của Ấn Độ về kỹ thuật không gian, khi nó còn có chi phí thấp. Chandrayaan-3 được phóng với kinh phí chỉ vào khoảng 6,15 tỷ rupee (74 triệu USD), thấp hơn chi phí sản xuất bộ phim kinh dị không gian “Gravity” của Hollywood năm 2013.

Chandrayaan có nghĩa là "phương tiện mặt trăng" trong tiếng Hindi và tiếng Phạn. Năm 2019, sứ mệnh Chandrayaan-2 của ISRO đã triển khai thành công một tàu vũ trụ lên quỹ đạo Mặt trăng, nhưng đã bị rơi khi thực hiện việc hạ cánh.

Chandrayaan-3 dự kiến sẽ duy trì hoạt động trong hai tuần, thực hiện một loạt thí nghiệm bao gồm phân tích quang phổ về thành phần khoáng chất của bề mặt Mặt trăng.

Một số hình ảnh người dân Ấn Độ theo dõi và ăn mừng sự kiện này

an do lan dau do bo thanh cong tau vu tru len mat trang hinh 3
an do lan dau do bo thanh cong tau vu tru len mat trang hinh 4
an do lan dau do bo thanh cong tau vu tru len mat trang hinh 5
an do lan dau do bo thanh cong tau vu tru len mat trang hinh 6

Giám đốc ISRO, Somanath, nói với các phóng viên rằng thiết bị thăm dò sẽ mất vài giờ hoặc một ngày để rời khỏi tàu vũ trụ và nói thêm rằng cuộc đổ bộ đã mang lại cho Ấn Độ sự tự tin để có các chuyến hành trình tới Sao Hỏa và Sao Kim trong tương lai.

Ông tiết lộ rằng Ấn Độ cũng đang có kế hoạch khởi động một sứ mệnh vào tháng 9 để nghiên cứu Mặt trời. Một chuyến bay vào vũ trụ có người lái cũng đã được Ấn Độ lên kế hoạch vào khoảng năm 2024.

Bùi Huy (theo ISRO, Reuters, NASA)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.

Thế giới 24h
Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.

Thế giới 24h
Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.

Thế giới 24h
Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

(CLO) Nền tảng mạng xã hội X đã bất ngờ trở lại với nhiều người dùng ở Brazil vào thứ Tư sau một bản cập nhật mạng.

Thế giới 24h