Ấn Độ mua dầu từ Nga vì được giảm giá

(CLO) Ấn Độ mua dầu từ Moscow vì giá giảm. Nước này sẽ từ chối nhiên liệu của Nga nếu các nhà cung cấp khác đưa ra mức giá thấp hơn, Swasti Rao, Nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm châu Âu và Á-Âu, Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine.

"Đối với dầu mỏ, ngày mai nếu chúng tôi bắt đầu mua từ một nơi rẻ hơn, chúng tôi sẽ chuyển sang đó", bà nói.

Bà Rao cũng nhắc lại rằng Ấn Độ chưa bao giờ mua dầu của Nga trước chiến tranh ở Ukraine. Trước đây, họ nhập khẩu hàng hóa từ các nước vùng Vịnh Ba Tư.

"Khi chiến tranh bắt đầu và xuất hiện lệnh trừng phạt đối với Nga, Nga muốn tiếp cận các nền kinh tế khác và họ đã giảm giá rất nhiều cho chúng tôi. Vì chiến tranh, giá đã giảm đáng kể, Ấn Độ bắt đầu mua rất nhiều dầu từ Nga", chuyên gia này cho biết.

an do mua dau tu nga vi duoc giam gia hinh 1

Ấn Độ mua dầu từ Nga vì được giảm giá. Ảnh: Getty Images.

“Vì vậy, chúng tôi mua dầu vì giá giảm và việc Ấn Độ mua dầu của Nga cho phép giá dầu thô cũng ổn định. Nếu không, giá dầu có thể rất, rất hỗn loạn. Vì vậy, theo nhiều cách, tôi nghĩ rằng việc định tuyến lại dầu đã cho phép giới hạn giá và lệnh trừng phạt của G7 phát huy tác dụng”, bà nói thêm.

Ấn Độ đã rất minh bạch với các đối tác phương Tây về vấn đề này. “Vì vậy, họ hiểu lý do tại sao Ấn Độ mua nhiều dầu như vậy và Ấn Độ mua dầu đó trong điều kiện nào”, bà nói.

Sau cuộc xung đột Nga - Ukraine, Ấn Độ đã tăng mạnh hoạt động thương mại với Nga, đặc biệt là mua dầu của nước này, vốn có lợi cho bộ máy quân sự của Điện Kremlin.

Theo khảo sát của Trung tâm Razumkov, vào tháng 1/2024, Ấn Độ đã chuyển sang nhóm các quốc gia thù địch với người Ukraine, cùng với Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên và Iran.

Nga hiện là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ, chiếm tới 40% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của nước này. Lượng dầu Nga xuất sang Ấn Độ đã tăng gấp đôi lên 45 tỉ USD vào năm ngoái, đặc phái viên của Nga tại Ấn Độ Denis Alipov thông tin vào tuần trước. New Delhi tăng mua dầu thô từ Nga trong hơn 2 năm qua bất chấp sức ép to lớn từ phương Tây.

New Delhi cho biết, chính sách của nước này được thúc đẩy bởi lợi ích quốc gia với tư cách là quốc gia đông dân nhất thế giới nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ Hardeep Singh Puri tuyên bố, Ấn Độ sẵn sàng tiếp tục mua dầu từ Nga chừng nào giá cả và các điều khoản thuận lợi. 

Lê Na (Theo RBC Ukraine)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: