(CLO) Với việc trừng phạt thêm 100 tàu chở dầu, Anh sẽ vượt qua các quốc gia khác để trở thành nước áp đặt lệnh trừng phạt lên nhiều tàu chở dầu Nga nhất.
(CLO) Trong tháng 1, lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ từ Iraq đã tăng vọt lên 1,1 triệu thùng mỗi ngày (bpd), đồng thời lượng dầu thô từ Nga cũng tăng đáng kể, Shafaq News đưa tin.
(CLO) Vào tháng 2, giá cước vận chuyển dầu Ural (Nga) từ các cảng Baltic đến Ấn Độ đã tăng llên 7 - 8 triệu USD/chuyến, tương đương 20% sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với dầu thô của Nga.
(CLO) Nga đang sở hữu khoảng 1.000 tàu chở dầu thô cũ ngoài mức giá trần đã định và không được các công ty phương Tây bảo hiểm. Theo Defense Intelligence of Ukraine (DIU), chúng tiêu tốn của Moscow khoảng 10 tỷ USD.
(CLO) Các lệnh trừng phạt của Mỹ đã khiến Nga mất đi tới 800.000 thùng dầu xuất khẩu mỗi ngày, khi các ngân hàng Ấn Độ từ chối thanh toán, đẩy Moscow vào khó khăn lớn.
(CLO) Các nhà máy lọc dầu của Nga đang chế biến nhiều dầu thô hơn với hy vọng thúc đẩy xuất khẩu nhiên liệu sau khi chính quyền Biden áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với dầu thô của Nga.
(CLO) Trong những tuần tới, xuất khẩu dầu đường biển của Nga có thể giảm đáng kể sau khi Hoa Kỳ áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai trong số những công ty xuất khẩu lớn nhất của Nga và khoảng 160 tàu chở dầu trong đội tàu ngầm, Bloomberg đưa tin.
(CLO) Tham gia BRICS tuần trước, Indonesia đang cân nhắc khả năng nhập khẩu dầu thô giá rẻ của Nga, miễn là tuân thủ các quy định, Bộ trưởng Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, Bahlil Lahadalia, cho biết hôm thứ Tư (15/1).
(CLO) 3 con tàu chở hơn 2 triệu thùng dầu của Nga đã dừng lại gần các cảng ở miền đông Trung Quốc. Bloomberg đưa tin, chúng đã bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ được công bố vào ngày 10/1.
(CLO) Các nhà máy lọc dầu quốc doanh Ấn Độ đang gặp khó khăn trong việc mua đủ lượng dầu thô Nga mà họ cần, Bloomberg trích dẫn chia sẻ của những người am hiểu vấn đề này.
(CLO) Ấn Độ mua dầu từ Moscow vì giá giảm. Nước này sẽ từ chối nhiên liệu của Nga nếu các nhà cung cấp khác đưa ra mức giá thấp hơn, Swasti Rao, Nghiên cứu viên cộng tác tại Trung tâm châu Âu và Á-Âu, Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine.
(CLO) Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tuyên bố quốc gia này sẽ tiếp tục nỗ lực làm suy yếu doanh thu dầu mỏ Nga. Đồng thời có thể cân nhắc hạ giá trần dầu đối với dầu thô tới từ "xứ bạch dương".
(CLO) Doanh thu ngân sách Nga từ dầu khí tăng 25,7%, đạt 10,3 nghìn tỷ rúp, cùng nguồn thu phi dầu khí bùng nổ, minh chứng cho sức mạnh kinh tế vượt khó.