Theo người phát ngôn Đường sắt Ấn Độ, ông Kapinjal Kishore Sharma, người lái tàu đã kịp thời phát hiện một đàn voi lớn đang băng qua đường ray.
Tuy nhiên, do tốc độ cao, quãng đường phanh là quá dài để có thể ngăn chặn hoàn toàn vụ va chạm. Ông Sharma xác nhận: "Người lái tàu đã phát hiện đàn voi khoảng 100 con và sử dụng phanh khẩn cấp, nhưng đoàn tàu vẫn va phải một số con vật".
Tai nạn xảy ra tại một khu vực có rừng, cách thành phố Guwahati (Assam) khoảng 125 km về phía đông nam. Đoàn tàu Rajdhani Express đang thực hiện hành trình từ Sairang (Mizoram) tới thủ đô New Delhi với 650 hành khách. May mắn, không có thương vong nào về người.
Công tác ứng phó được triển khai nhanh chóng. Ông Sharma cho biết: "Chúng tôi đã tách rời các toa không bị trật bánh, và đoàn tàu đã tiếp tục hành trình đến New Delhi. Khoảng 200 hành khách ở trong năm toa bị trật bánh đã được chuyển đến Guwahati bằng một chuyến tàu khác".
Với quần thể khoảng 7.000 cá thể, voi ở Assam thường xuyên đối mặt với nguy cơ từ đường sắt. Nguyên nhân thường bắt nguồn từ việc voi di chuyển theo mùa để tìm kiếm thức ăn, đặc biệt là vào mùa lúa sắp thu hoạch.
Một chi tiết đáng chú ý là Đường sắt Ấn Độ xác nhận địa điểm xảy ra tai nạn không phải là hành lang di chuyển được chỉ định cho voi. Điều này cho thấy hành vi của động vật hoang dã ngày càng khó dự đoán, đặc biệt dưới áp lực mất môi trường sống và nhu cầu tìm kiếm thức ăn, đồng thời thách thức các chiến lược bảo tồn chỉ tập trung vào những hành lang cố định.