Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân có tầm bắn 5.000 km

Theo Nikkei, Ấn Độ đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo đất đối đất có khả năng mang hạt nhân Agni-5, có thể tấn công mục tiêu ở cự ly tới 5.000 km với "mức độ rất cao sự chính xác".

an do thu ten lua dan dao co kha nang hat nhan co tam ban 5000 km hinh 1

Vụ thử tên lửa được thực hiện từ đảo APJ Abdul Kalam ở phía đông bang Odisha lúc 7h50 tối, theo giờ địa phương hôm thứ Tư (27/10), Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

Vụ thử Agni-5 phù hợp với chính sách đã tuyên bố của Ấn Độ là có "sự răn đe tối thiểu đáng tin cậy", làm cơ sở cho cam kết không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên trong một cuộc xung đột, theo tuyên bố ngắn gọn, không kèm theo các bức ảnh về vụ phóng tên lửa.

Được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Ấn Độ, tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn ba tầng, được thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2012. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa dài 17,5 m, nặng 50 tấn có thể mang đầu đạn hạt nhân hơn 1 tấn, và có thể được vận chuyển và phóng nhanh chóng từ mọi nơi.

Agni-5 "có khả năng vô hiệu hóa các mục tiêu đe dọa đến Chủ quyền và Toàn vẹn Lãnh thổ của Ấn Độ", Trung tá Abhinav Navneet, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, đã đăng trên Twitter hôm thứ Năm (28/10).

Loạt tên lửa Agni được lên ý tưởng vào những năm 1980 được cho là nhằm đối phó với mối đe dọa từ các nước láng giềng Pakistan và Trung Quốc.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng Ấn Độ đã tiến hành một số vụ thử nghiệm đối với Agni-5 trước đây, nhưng vụ thử tên lửa mới nhất diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán quân sự Ấn Độ - Trung Quốc diễn ra bế tắc, khi những bất đồng về biên giới giữa hai nước kéo dài 17 tháng ở phía đông Ladakh chưa được giải quyết.

Ấn Độ và Trung Quốc đã bị mắc kẹt trong một cuộc xung đột biên giới căng thẳng ở phía đông Ladakh dọc theo biên giới Himalaya đang tranh chấp của họ kể từ tháng 5 năm 2020.

Cuộc đụng độ ở Thung lũng Galwan vào tháng 6 năm ngoái đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Đây là cuộc đụng độ chết người đầu tiên giữa những người khổng lồ châu Á được trang bị vũ khí hạt nhân trong 45 năm. Vào tháng 2/2021, Trung Quốc lần đầu tiên thừa nhận rằng 4 binh sĩ của họ cũng thiệt mạng trong cuộc đụng độ đó.

Nguyễn Hoàng (Theo Nikkei)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: