Ấn Độ truy lùng phiến quân ở Kashmir, căng thẳng với Pakistan tăng cao

(CLO) Cảnh sát vũ trang và binh lính đã lục soát nhà cửa và rừng để tìm kiếm phiến quân ở Kashmir thuộc Ấn Độ vào thứ Sáu sau vụ thảm sát khiến 26 người thiệt mạng.

Ấn Độ cho biết có yếu tố Pakistan trong vụ tấn công, trong đó 26 người bị bắn trên một đồng cỏ. Pakistan đã phủ nhận mọi sự liên quan với vụ tấn công ở Kashmir, một khu vực mà cả hai quốc gia đều tuyên bố chủ quyền và đã xảy ra hai cuộc chiến tranh

Hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này đã đưa ra một loạt các biện pháp chống lại nhau, với việc Ấn Độ tạm dừng Hiệp ước sông Ấn quan trọng và Pakistan đóng cửa không phận đối với các hãng hàng không Ấn Độ.

Pakistan phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống sông Ấn để phục vụ thủy điện và tưới tiêu, và tuyên bố rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm ngăn chặn hoặc chuyển hướng dòng nước của nước này sẽ là "hành động chiến tranh".

Quan doi An do
Binh lính Ấn Độ tại một trạm kiểm soát ở gần biên giới với Pakistan. Ảnh: PTI

Tổng Tư lệnh quân đội Ấn Độ, Tướng Upendra Dwivedi, đã đến thăm thành phố Srinagar và chính quyền đã lục soát Pahalgam, thị trấn xinh đẹp nơi vụ tấn công xảy ra hôm thứ Ba. Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sẽ truy đuổi những kẻ phạm tội đến "tận cùng trái đất".

Hai hãng hàng không hàng đầu của Ấn Độ, IndiGo và Air India, cho biết một số tuyến bay quốc tế của họ, bao gồm cả đến Hoa Kỳ và châu Âu, sẽ bị ảnh hưởng do không phận Pakistan đóng cửa, dẫn đến thời gian bay và chi phí kéo dài.

Năm 2019, Ấn Độ đã tiến hành một cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Pakistan để trả đũa vụ đánh bom liều chết ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến ít nhất 40 cảnh sát bán quân sự Ấn Độ thiệt mạng.

kasmir(1).jpg
Bản đồ về khu vực Kashmir với đường phân tranh các lãnh thổ do Pakistan và Ân Độ kiểm soát, cũng như thành phố Srinagar, nơi xảy ra vụ thảm sát.

Một số nhà lãnh đạo của Đảng Bharatiya Janata theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của Modi đã kêu gọi hành động quân sự mới chống lại Pakistan.

Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền toàn bộ vùng Kashmir vốn có đa số người Hồi giáo, nhưng đều chỉ kiểm soát một phần. Ấn Độ (có đa số người theo đạo Hindu) từ lâu đã cáo buộc Pakistan (gồm phần lớn người theo đạo Hồi) hỗ trợ những người ly khai đã chiến đấu với lực lượng an ninh ở Kashmir thuộc Ấn Độ - những cáo buộc mà Islamabad phủ nhận.

Các quan chức Ấn Độ cho biết vụ tấn công hôm thứ Ba có "mối liên hệ xuyên biên giới". Cảnh sát Kashmir đã xác định được ba nghi phạm và cho biết hai người là công dân Pakistan.

Một quan chức cho biết, chính quyền ở Kashmir thuộc Ấn Độ đã phá hủy nhà của hai nghi phạm khủng bố, một trong số đó là nghi phạm trong vụ tấn công hôm thứ Ba.

Trong một sự cố khác, quân đội Ấn Độ cho biết đã xảy ra tiếng súng lẻ tẻ dọc theo Đường kiểm soát phân chia vùng Kashmir của Ấn Độ và Pakistan.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: