Ấn Độ hạ cấp quan hệ với Pakistan, căng thẳng tăng cao sau vụ thảm sát ở Kashmir

(CLO) Ấn Độ đã công bố một loạt biện pháp nhằm hạ cấp quan hệ với Pakistan vào thứ Tư, một ngày sau khi nhóm phiến quân có liên hệ với Pakistan tấn công thảm sát khiến 26 người thiệt mạng ở Kashmir.

Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Ấn Độ Vikram Misri cho biết New Delhi sẽ ngay lập tức đình chỉ Hiệp ước sông Ấn năm 1960 "cho đến khi Pakistan từ bỏ một cách đáng tin cậy và không thể hủy ngang việc hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố xuyên biên giới".

Hiệp ước, do Ngân hàng Thế giới làm trung gian, chia đôi Sông Indus và các nhánh của nó giữa các nước láng giềng và điều chỉnh việc chia sẻ nước. Việc đình chỉ hiệp ước sẽ cho phép Ấn Độ từ chối chia sẻ nguồn nước của mình với Pakistan.

Ấn Độ cũng đóng cửa cửa khẩu biên giới đất liền duy nhất giữa hai nước và cho biết những người đã vào Ấn Độ có thể quay trở lại qua cửa khẩu này trước ngày 1 tháng 5.

Do không có chuyến bay thẳng nào giữa hai nước nên động thái này cắt đứt mọi tuyến giao thông giữa hai nước.

untitled(1).png
Hiện trường vụ thảm sát. Ảnh: X/MarinaMedvin

Ngoại trưởng Misri cho biết công dân Pakistan sẽ không được phép đến Ấn Độ theo thị thực Nam Á đặc biệt, tất cả các loại thị thực hiện có đều đã bị hủy và công dân Pakistan ở Ấn Độ theo loại thị thực này có 48 giờ để rời đi.

Tất cả các cố vấn quốc phòng trong phái bộ Pakistan tại New Delhi đều chỉ có một tuần để rời đi. Ấn Độ sẽ rút các cố vấn quốc phòng của mình tại Pakistan và cũng sẽ giảm quy mô nhân viên tại phái bộ của mình tại Islamabad từ 55 xuống còn 30 người, Misri cho biết.

Ông Misri cho biết: "Quyết định này nêu rõ rằng những kẻ thực hiện vụ tấn công sẽ phải chịu trách nhiệm và những kẻ tài trợ cho chúng sẽ phải chịu trách nhiệm... Ấn Độ sẽ không ngừng truy đuổi những kẻ đã thực hiện hành vi khủng bố hoặc âm mưu thực hiện hành vi đó", ông nói.

Về phía Pakistan, Thủ tướng Shehbaz Sharif đã triệu tập cuộc họp Ủy ban An ninh Quốc gia vào sáng thứ Năm để phản ứng với các động thái của Ấn Độ, theo Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Ishaq Dar đăng trên X.

Phản ứng của Ấn Độ được đưa ra một ngày sau vụ tấn công tại Thung lũng Baisaran thuộc vùng lãnh thổ Jammu và Kashmir. Khu vực này là trung tâm của sự thù địch giữa Ấn Độ và Pakistan trong nhiều thập kỷ.

Trong số những người thiệt mạng có 25 người Ấn Độ và một người Nepal, cùng ít nhất 17 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra hôm thứ Ba. Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất vào dân thường ở Ấn Độ kể từ vụ xả súng ở Mumbai năm 2008.

Một nhóm chiến binh ít được biết đến, "Kashmir Resistance", đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công trong một thông điệp trên mạng xã hội. Nhóm này bày tỏ sự bất bình khi hơn 85.000 "người ngoài" đã định cư trong khu vực, thúc đẩy "thay đổi nhân khẩu học".

Các cơ quan an ninh Ấn Độ cho biết "Kashmir Resistance", còn được gọi là Mặt trận Resistance, là mặt trận của các tổ chức dân quân có trụ sở tại Pakistan như Lashkar-e-Taiba và Hizbul Mujahideen. Pakistan phủ nhận cáo buộc ủng hộ bạo lực quân sự ở Kashmir.

(theo AJ, Reuters, NPR)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: