Ấn Độ - Pakistan: Lịch sử chia rẽ và xung đột

(CLO) Ấn Độ và Pakistan, hai quốc gia cùng sở hữu vũ khí hạt nhân, đã mâu thuẫn sâu sắc suốt nhiều thập kỷ, đặc biệt tại khu vực tranh chấp Kashmir nằm giữa dãy Himalaya.

Cả hai bên đều kiểm soát một phần vùng đất này, và cáo buộc lẫn nhau hậu thuẫn các nhóm vũ trang gây bất ổn.

Ấn Độ từ lâu cáo buộc Pakistan tài trợ và huấn luyện các tay súng nổi loạn tại Kashmir, nơi phong trào chống chính quyền Ấn Độ nổ ra từ năm 1989.

Ngược lại, Pakistan phủ nhận mọi liên quan đến quân nổi dậy, nói rằng họ chỉ ủng hộ quyền tự quyết của người Kashmir, phần lớn là người Hồi giáo.

Căng thẳng bùng phát mạnh vào ngày 22/4/2025 khi 26 dân thường thiệt mạng trong một vụ tấn công ở phần Kashmir do Ấn Độ quản lý. Đây là bước leo thang nghiêm trọng nhắm vào dân thường và ngành du lịch khu vực – vượt xa các cuộc đụng độ nhỏ lẻ giữa phiến quân và lực lượng an ninh.

Đáp trả, Ấn Độ hôm 23/4 nhanh chóng tung loạt biện pháp ngoại giao cứng rắn, bao gồm đóng cửa khẩu biên giới trọng yếu và đình chỉ hiệp ước chia sẻ nguồn nước. Sau đó, Pakistan triệu tập Ủy ban An ninh Quốc gia – hành động chỉ thực hiện khi cảm thấy có mối đe dọa lớn từ bên ngoài.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Một lịch sử chia cắt đẫm máu

1947 – Hai thế kỷ cai trị của Anh kết thúc vào ngày 15/8/1947, khi tiểu lục địa này bị chia thành Ấn Độ giáo chủ yếu và Pakistan Hồi giáo chiếm đa số.

Việc phân chia lãnh thổ không được chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ gây ra đổ máu, có thể đã khiến hơn một triệu người tử vong và 15 triệu người khác phải di dời.

Quốc vương Kashmir do dự không biết nên tuân theo sự cai trị của Ấn Độ hay Pakistan. Nhưng sau cuộc nổi loạn và tấn công từ các chiến binh thân Pakistan, ông đã cầu viện Ấn Độ, dẫn đến cuộc chiến đầu tiên giữa hai nước.

Đường ranh giới ngừng bắn dài 770 km do Liên hợp quốc hậu thuẫn vào tháng 1/1949 chia cắt Kashmir, được gọi là Đường kiểm soát.

1965–1971 – Pakistan phát động cuộc chiến tranh lần hai vào tháng 6/1965 nhằm chiếm Kashmir, nhưng bị chặn lại sau 7 tuần bởi một lệnh ngừng bắn do Liên Xô làm trung gian.

Năm 1971, khi Pakistan đàn áp phong trào độc lập tại Bangladesh (vốn là Đông Pakistan), Ấn Độ can thiệp và buộc Pakistan đầu hàng.

1989–1990 – Bất mãn kéo dài ở Kashmir bùng phát thành một cuộc nổi loạn vào năm 1989. Người Hindu và các nhóm thiểu số khác phải tháo chạy khỏi khu vực sau làn sóng ám sát và đe dọa từ phiến quân.

Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Ấn Độ và quân nổi dậy kéo dài nhiều thập kỷ, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng. Ấn Độ cáo buộc Pakistan tài trợ cho quân nổi dậy và hỗ trợ huấn luyện vũ khí cho họ.

1998–1999 – Pakistan tiến hành các cuộc thử vũ khí hạt nhân công khai đầu tiên vào năm 1998, sau Ấn Độ, quốc gia tiến hành các cuộc thử nghiệm đầu tiên vào năm 1974.

Năm 1999, các tay súng thân Pakistan vượt ranh giới và chiếm giữ các đồn quân sự trên đỉnh núi băng giá Kargil thuộc Kashmir, dẫn đến một cuộc xung đột lớn khiến ít nhất 1.000 người chết.

Raja Mohammad Zafarul Haq, một thành viên lãnh đạo của đảng cầm quyền Pakistan, cho biết đất nước ông sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh nếu cần thiết. Sau đó áp lực từ Mỹ buộc Pakistan phải rút lui.

2008 đến nay – Sau vụ khủng bố tại Mumbai năm 2008 làm 166 người chết, Ấn Độ cắt đàm phán với Pakistan. Các cuộc tiếp xúc được nối lại vài năm sau nhưng luôn bị gián đoạn bởi giao tranh. Năm 2015, Thủ tướng Narendra Modi thăm Pakistan, nhưng hy vọng hòa giải sớm tan vỡ. Đỉnh điểm là vụ tấn công tự sát năm 2019 giết chết 41 lính Ấn Độ, khiến New Delhi không kích thẳng vào lãnh thổ Pakistan.

Sự căng thẳng giữa hai quốc gia nhanh chóng được giải quyết và ông Modi được bầu lại vài tháng sau đó, một phần nhờ vào làn sóng nhiệt huyết dân tộc được thúc đẩy bởi làn sóng chủ nghĩa dân tộc.

Cùng năm, Chính phủ Ấn Độ tước một phần quyền tự trị của Kashmir, dẫn tới phản ứng dữ dội từ Pakistan.

Đến năm 2021, hai nước tuyên bố khôi phục lệnh ngừng bắn ký từ năm 2003. Nhưng Pakistan nhấn mạnh rằng không thể có đàm phán hòa bình nếu Ấn Độ không phục hồi quy chế đặc biệt cho Kashmir như trước năm 2019.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: