An Giang lên tiếng vụ cây cầu trên 200 tỷ đồng “sai thiết kế nhưng vẫn được hoàn công”

(CLO) Sau phản ánh của báo chí về việc cầu Nguyễn Thái Học (TP. Long Xuyên, An Giang) làm sai thiết kế nhưng vẫn được hoàn công, UBND tỉnh An Giang vừa có thông tin chính thức vụ việc này.

Ngày 23/11, UBND tỉnh An Giang thông tin chính thức vụ việc công trình cầu Nguyễn Thái Học (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị phản ánh có chất lượng chưa đảm bảo, phải “dặm vá” và làm sai thiết kế vẫn được hoàn công…

an giang len tieng vu cay cau tren 200 ty dong sai thiet ke nhung van duoc hoan cong hinh 1

Công trình cầu Nguyễn Thái Học (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị phản ánh có chất lượng chưa đảm bảo

Bài liên quan

Đầu tư xây dựng đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát thế nào?

Hơn 3.400 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Sớm khởi công xây dựng tuyến tránh thành phố Cao Bằng hơn 220 tỷ đồng

Bộ Xây dựng: 15.000 căn hộ tồn kho vì dịch Covid-19

Theo UBND tỉnh An Giang, dự án đầu tư xây dựng Cầu Nguyễn Thái Học được UBND tỉnh phê duyệt và được khởi công xây dựng vào 7/5/2019, hoàn thành vào ngày 25/6/2021.

Dự án này với hạng mục chính là cầu dành cho xe ô tô, có kết cấu nhịp chính là cầu vòm bê tông cốt thép, vĩnh cửu và nhiều hạng mục khác. Trong đó, có hạng mục cầu bộ hành và cảnh quan (có kết cấu nhịp bằng thép, được chống đỡ bằng hệ thống cáp văng chịu lực gắn trên cột thép chế tạo sẵn) nhằm tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan, thu hút khách du lịch.

Cầu có chiều dài trên 120m, rộng 16m, có cầu bộ hành rộng từ 5,7m đến 9,5m và một số phụ cảnh khác trên cầu bộ hành.

Quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình cầu Nguyễn Thái Học, hạng mục cầu chính và các hạng mục khác cơ bản được cơ quan chuyên môn thống nhất. Tuy nhiên, đối với hạng mục cầu bộ hành và cảnh quan, quá trình thực hiện có xử lý kỹ thuật và phát sinh, do đó còn một số nội dung chưa được thống nhất từ các cơ quan chuyên môn.

an giang len tieng vu cay cau tren 200 ty dong sai thiet ke nhung van duoc hoan cong hinh 2

Cầu Nguyễn Thái Học được đưa vào sử dụng vào ngày 29/4/2021, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng

Liên quan sự việc này, Thường trực UBND tỉnh An Giang đã có ý kiến bằng văn bản và giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp chủ đầu tư làm việc với các đơn vị liên quan rà soát các nội dung liên quan công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục cầu bộ hành và cảnh quan thuộc công trình cầu Nguyễn Thái Học, nhằm thực hiện việc quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng theo đúng quy định.

Các thông tin liên quan công tác nghiệm thu công trình xây dựng Cầu Nguyễn Thái Học, UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo và giao các cơ quan chuyên môn rà soát về trình tự thủ tục thực hiện giải quyết phát sinh trong quá trình thi công đối với hạng mục cầu bộ hành và cảnh quan, khi có ý kiến tham mưu đầy đủ từ cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh sẽ có kết luận và thông tin cụ thể về việc nghiệm thu hạng mục này.

Được biết, công trình cầu Nguyễn Thái Học nối đôi bờ Phương Mỹ Bình và Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên được tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng vào ngày 29/4/2021, với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng.

Xem thêm

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

Metro mở đường cho một Thủ đô hiện đại

Metro mở đường cho một Thủ đô hiện đại

(NB&CL) Không chỉ là những tuyến giao thông mới, các tuyến đường sắt đô thị được xác định là động lực tái cấu trúc không gian phát triển của Thủ đô văn minh, hiện đại và xứng tầm.

Cỡ chữ bài viết: