An Giang: Nam thanh niên mượn xe của bạn gái đem cầm cố

(CLO) Ngày 18/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Tuấn Khanh (SN 2000, trú tại xã Vĩnh Hanh) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.‎

Trước đó, do có quan hệ tình cảm với chị P.T.T.L. (trú tại xã Ba Chúc), ngày 25/11/2025, Nguyễn Tuấn Khanh hỏi mượn xe mô tô hiệu Vespa biển kiểm soát 67AN-137.XX của chị L. và hứa 2 ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên, sau khi mượn được xe, Khanh nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đem xe đến một tiệm cầm đồ cầm cố lấy 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân và trả nợ.

2-16.jpg
Đối tượng Nguyễn Tuấn Khanh - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Đến thời hạn trả xe, Khanh nhiều lần né tránh, đưa ra lý do gian dối nhằm kéo dài thời gian. Sau đó, Khanh thừa nhận đã cầm cố xe và không có khả năng chuộc lại để trả cho chị L. Ngày 11/1/2026, chị L. đến cơ quan Công an trình báo vụ việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tuấn Khanh đã thừa nhận hành vi vi phạm và vận động gia đình khắc phục hậu quả, chuộc xe trả lại cho bị hại. Qua định giá, chiếc xe mô tô trên có giá trị 80 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: