Anh bất ngờ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng

(CLO) Thủ tướng Anh Theresa May nói bà có “bằng chứng thuyết phục” rằng ông Gavin Williamson phải chịu trách nhiệm về việc tiết lộ thông tin từ Hội đồng an ninh quốc gia Anh liên quan tới Huawei. Ngay sau đó, bà đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng của ông này.

Quyết định của bà May được đưa ra sau cuộc điều tra việc của tờ báo Daily Telegraph phát hiện chính quyền London đang chuẩn bị cho phép Tập đoàn Huawei tiếp cận mạng di động 5G của nước này.

Cuộc điều tra được thực hiện tuần trước, sau khi các báo đưa tin Hội đồng An ninh quốc gia Anh đã nhất trí để Huawei tham gia vào một số lĩnh vực thuộc mạng lưới viễn thông 5G của Anh. Thông tin này đã khiến không chỉ các nghị sĩ đối lập mà ngay cả các bộ trưởng trong chính phủ Anh phải lên tiếng đòi điều tra đến cùng, giữa nhiều lo ngại vụ việc sẽ khiến Anh bị Mỹ gây áp lực.

bo-truong-quoc-phong-anh-mat-chuc-vi-ro-thong-tin-ve-huawei
"Tôi lấy làm tiếc về vụ rò rỉ thông tin trong cuộc họp của NSC bắt nguồn từ Bộ Quốc phòng. Tôi cho rằng không có chuyện đó"

ông Williamson

Theo quy định, các thành viên tham gia cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia Anh phải giữ bí mật nội dung thảo luận và việc tiết lộ thông tin cho báo giới là vi phạm luật an ninh của nước này. Trước động thái của Thủ tướng May, ông Williamson đã bác bỏ cáo buộc ông rò rỉ thông tin mật. 

Thông báo của văn phòng thủ tướng nhấn mạnh: "Thủ tướng Theresa May hôm 1/5 đã yêu cầu ông Gavin Williamson rời khỏi chính phủ vì mất niềm tin vào khả năng phục vụ của ông dưới vai trò Bộ trưởng Quốc phòng và là thành viên nội các trong chính quyền của bà".

Mỹ thời gian qua đã ra sức vận động các đồng minh, trong đó có Anh, loại trừ Huawei khỏi tất cả các mạng 5G, với lập luận rằng chính phủ Trung Quốc có thể ép Huawei cho tiếp cận cửa sau với các dữ liệu trên các hệ thống của hãng. Chính phủ Anh khẳng định chưa có quyết định nào được đưa ra về Huawei.

Bà Penny Mordaunt đã trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Anh. Ảnh: REUTERS.

Bà Penny Mordaunt đã trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Anh. Ảnh: REUTERS.

Chính phủ Anh cũng thông báo bà Penny Mordaunt - Bộ trưởng phụ trách Phát triển quốc tế, đã được bổ nhiệm thay thế ông Williamson, qua đó trở thành nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của nước này. 

Vụ sa thải ông Gavin Williamson - người đã chật vật phủ nhận sự liên quan đến vụ rò rỉ - là một đòn giáng mới đối với bà May trong bối cảnh nhiệm kỳ Thủ tướng của bà đang bị đe dọa sau khi bà thất bại trong việc đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu một cách êm thấm. Ông Williamson là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Theresa May.

Hoàng Long

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: